Cộng đồng mạng nói gì về MV ‘Đâu chỉ riêng em’ của Mỹ Tâm?

Cộng đồng mạng nói gì về MV ‘Đâu chỉ riêng em’ của Mỹ Tâm?

Thứ 4, 19/07/2017 | 18:56
0
MV Đâu chỉ riêng em của Mỹ Tâm đã cán mốc gần 2 triệu lượt xem trong vòng chưa đầy 3 ngày ra mắt. MV này đang khiến cư dân mạng rần rần chia sẻ với nhiều bình luận.

Sản phẩm âm nhạc mới nhất của “Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm được trình làng vào ngày 16/7 mang tên Đâu chỉ riêng em đã trở thành cụm từ khóa hot những ngày gần đây. Trên các diễn đàn, mạng xã hội hay fanpage chính thức của nữ ca sĩ Mỹ Tâm,... đâu đâu cũng thấy những bình luận đầy thổn thức của những khán giả yêu nhạc.

Được biết, ca khúc Đâu chỉ riêng em được sáng tác bởi hit maker Khắc Hưng. Và chỉ trong vòng một thời gian ngắn trình làng, MV Đâu chỉ riêng em đã nhận được gần 2 triệu lượt xem, điều này đủ để thấy rằng sức hút và sức lan tỏa của MV này mạnh mẽ đến nhường nào.

Dậy sóng mạng - Cộng đồng mạng nói gì về MV ‘Đâu chỉ riêng em’ của Mỹ Tâm?

 MV Đâu chỉ riêng em trên kênh youtube chính thức của ca sĩ Mỹ Tâm hiện đã lên đến gần 2 triệu lượt xem.

Nickname T.PR. bình luận: “Sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng luôn chạm đến cảm xúc của người nghe vì ca từ và giai điệu. Nhưng ca khúc sẽ lấy đi nước mắt và cảm xúc của rất nhiều nữ giới bởi ca sĩ Mỹ Tâm đã truyền được cảm xúc, truyền lửa, thổi hồn mình vào trong ca khúc”.

Facebook Khánh An Phạm bày tỏ cảm xúc khi thưởng thức ca khúc này: “Đây là một bài hát cần có sự trải đời mới có thể diễn tả hết những cung bậc cảm xúc đan xen nhau. Mình không phải fan và cũng không nghe những bài hát của chị nhưng lần này ca sĩ Mỹ Tâm đã làm mình phải nghe đi nghe lại. Nó rất hay, cảm xúc rất thật. Mỹ Tâm, chị rất tài và xinh đẹp. Chúc chị luôn thành công trên con đường sự nghiệp. Cảm ơn chị rất nhiều”.

Còn nickname Thúy Nga như thấy hình bóng mình trong đó: “Em cảm ơn chị, lời bài hát rất chân thật và thật cảm xúc, nghe ca khúc này em thấy câu chuyện của em trong lời bài hát.  Em sẽ và đang cố gắng hàn gắn lại vết thương 5 năm tình cảm chân thành vậy mà có người thứ ba xen vào anh đã từ bỏ em để đến với người con gái khác. Em đã chịu đựng đã giả vờ không biết vậy mà anh đã làm em thật sự tổn thương”.

Cùng chung cảm xúc với Thúy Nga, bạn trẻ Khánh My cho biết: “Mình cũng đang phải giả là kẻ ngốc giống như không biết gì nhưng mình lại biết tất cả phía sau người đó. Theo dõi và lặng im. Dù biết rằng làm điều này là tự hành hạ chính bản thân mình”.

“Đừng mong em tin điều gì và đừng nói yêu em nữa đi, vì em biết lời nói đó đâu chỉ dành riêng em ... ", nghe câu này giống như đang viết cho mình vậy, buồn thật”, là lời chia sẻ của bạn Trần Chi.

Nickname Hà Thu cũng nhận xét: “Thật sự đây là 1 bài hát rất hay từ giai điệu, lời hát và qua giọng hát của Mỹ Tâm khiến bài hát giằng xé sâu sắc mà có lẽ không ca sĩ nhạc trẻ nào thể hiện được. Ấn tượng cả diễn xuất của ca sĩ Mỹ Tâm qua clip”.

Hiện MV Đâu chỉ riêng em của nữ ca sĩ Mỹ Tâm vẫn đang nhận được rất nhiều bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Xem thêm:

Mỹ Tâm đau đớn, tổn thương vì bị lừa dối

Thanh Lam

Cùng tác giả

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.