Cộng đồng người Việt tại Myanmar tưng bừng đón Xuân Mậu Tuất 2018

Cộng đồng người Việt tại Myanmar tưng bừng đón Xuân Mậu Tuất 2018

Trần Danh Tuyên
Thứ 7, 10/02/2018 | 18:57
0
Vừa qua, tại thành phố Yangon, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã phối hợp cùng các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Myanmar tổ chức Tết Cộng đồng Chào Xuân Mậu Tuất 2018. Hơn 500 người Việt bao gồm đại diện các doanh nghiệp, thành viên cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Myanmar đã đến dự buổi lễ.
Tiêu điểm - Cộng đồng người Việt tại Myanmar tưng bừng đón Xuân Mậu Tuất 2018

Đại sứ Luận Thùy Dương phát biểu.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Luận Thùy Dương đã gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới cộng đồng người Việt Nam tại Myanmar.

Thông tin với bà con cộng đồng về tình hình phát triển đất nước, Đại sứ Luận Thùy Dương nhấn mạnh năm 2017 là năm Việt Nam có nhiều thành công rất ấn tượng. Việt Nam từng nhiều lần xuất hiện dày đặc trên các trang nhất báo chí quốc tế, với các sự kiện hào hùng trong lịch sử đấu tranh vì độc lập và thống nhất của dân tộc, trong đó có sự kiện Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 mà năm nay chúng ta đang kỉ niệm 50 năm.

Năm 2017 và bước sang năm 2018, một lần nữa cái tên Việt Nam xuất hiện đồng loạt trên báo chí quốc tế, nhưng với sự khác biệt đáng tự hào, về những thành tựu to lớn mà chúng ta đạt được trong tăng trưởng kinh tế, chống tham nhũng; về dấu ấn Năm APEC 2017 hay thành tích mang tính lịch sử của đội tuyển bóng đá U23 tại Vòng chung kết châu Á…, tạo cho Việt Nam một vị thế mới trên trường quốc tế.

Đại sứ cũng nhấn mạnh về hình ảnh mới của Việt Nam trên đất nước Myanmar. Trong năm qua, hai nước đã nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác Hợp tác Toàn diện; quan hệ giữa Đảng ta với các Đảng lớn của Myanmar tiếp tục được củng cố và phát triển; quan hệ quốc phòng trong năm qua cũng có những bước phát triển vượt bậc; quan hệ thương mại song phương năm qua tăng 51% so với năm 2016; Việt Nam từ vị trí thứ 10 vươn lên vị trí thứ 7 trong tổng số 49 nhà đầu tư nước ngoài tại Myanmar; hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam ở sở tại tăng từ con số 110 lên 196, hàng hóa Việt Nam xuất hiện nhiều hơn tại các siêu thị và chuỗi bán lẻ ở Myanmar, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực hợp tác mới (viễn thông, khách sạn, công nghệ làm đẹp, điện năng…); hai bên đã phối hợp tổ chức được 4 cuộc triển lãm tranh và 3 cuộc giao lưu nghệ thuật giữa các họa sĩ, nghệ sĩ Việt Nam và Myanmar.

Năm 2017 cũng là năm Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar có trụ sở mới khang trang, đẹp đẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cơ quan đại diện, cũng như ngày càng trở thành địa điểm thân thiện và tin cậy cho bà con cộng đồng người Việt Nam ở nước sở tại. “Tất cả đã tạo nên một hình ảnh mới của Việt Nam trên đất nước Myanmar”.

Đại sứ Luận Thùy Dương cũng cho rằng, bước sang năm 2018, vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế và hình ảnh mới của Việt Nam trên đất nước Myanmar đang tạo ra nhiều cơ hội cho quan hệ Việt Nam – Myanmar phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh ở Myanmar.

Tiêu điểm - Cộng đồng người Việt tại Myanmar tưng bừng đón Xuân Mậu Tuất 2018 (Hình 2).
Tiêu điểm - Cộng đồng người Việt tại Myanmar tưng bừng đón Xuân Mậu Tuất 2018 (Hình 3).
Tiêu điểm - Cộng đồng người Việt tại Myanmar tưng bừng đón Xuân Mậu Tuất 2018 (Hình 4).

Những tiết mục văn nghệ truyền thống tại buổi lễ.

 Tuy nhiên, thách thức cũng không phải là ít, khi Chính phủ Myanmar vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong các tiến trình hòa bình và tiến trình dân chủ với những cải cách trong bộ máy, những thay đổi trong chính sách phát triển kinh tế-xã hội. Hình ảnh Myanmar đổi mới mở cửa trở nên hấp dẫn hơn với nước ngoài cũng khiến môi trường kinh doanh, đầu tư mang tính cạnh tranh khốc liệt hơn.

Đại sứ Luận Thùy Dương kêu gọi các doanh nghiệp và bà con cộng đồng tại Myanmar đoàn kết, hỗ trợ nhau nhiều hơn; cùng tuân thủ luật pháp và tôn trọng văn hóa sở tại trong cuộc sống cũng như khi hợp tác kinh doanh; cùng hướng về quê hương đất nước qua những hành động cụ thể, thiết thực, đặc biệt là trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ở sở tại, góp phần vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Myanmar. Đại sứ nhấn mạnh Đại sứ quán và Đại sứ sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp và bà con cộng đồng tại Myanmar.

Nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018, Đại sứ Luận Thùy Dương đã đọc bài thơ tự sáng tác tặng bà con cộng đồng, kêu gọi bà con đoàn kết, tự tin và quyết tâm, để xây dựng hình ảnh một đất nước Việt Nam năng động, mạnh mẽ và thành công trên đất nước Myanmar.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Luận Thùy Dương đã cảm ơn các doanh nghiệp và bà con cộng đồng đã cùng đồng hành với Đại sứ quán trong các hoạt động tại Myanmar hướng tới mục tiêu thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Myanmar. Đại sứ đặc biệt bày tỏ lời cảm ơn tới các doanh nghiệp đã cùng phối hợp tổ chức Tết Cộng đồng 2018.

Tiêu điểm - Cộng đồng người Việt tại Myanmar tưng bừng đón Xuân Mậu Tuất 2018 (Hình 5).

Các đại biểu và bà con người Việt tại Myanmar chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu thay mặt các doanh nghiệp và bà con cộng đồng tại Myanmar, anh Nguyễn Thanh Nam, Tổng giám đốc Công ty Mytel (Viettel), đã cảm ơn sự quan tâm của Nhà nước và Đại sứ quán đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở sở tại và khẳng định các doanh nghiệp cũng như bà con cộng đồng trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, cùng hướng về Tổ quốc và thúc đẩy quan hệ hai nước.

Tết Cộng đồng Chào Xuân Mậu Tuất 2018 được tổ chức trong không khí đầm ấm, thân mật như những người con trong gia đình. Tham dự buổi lễ, bà con cộng đồng đã được thưởng thức các vở kịch đặc sắc do các diễn viên nổi tiếng của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam như: Lê Khanh, Ngọc Huyền, Bá Anh, Tú Oanh và Như Trang biểu diễn, cùng với các tiết mục văn nghệ ấn tượng đến từ các doanh nghiệp và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar. Các khách mời tham dự Tết Cộng đồng cũng được thưởng thức nhiều món ăn mang hương vị Tết cổ truyền của Việt Nam như phở, nem, giò chả và bánh chưng.

Xem thêm: 3 sự kiện thể thao gợi nhắc sóng gió quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện Việt Nam – Myanmar

Thứ 6, 25/08/2017 | 20:25
Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Htin Kyaw, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar từ ngày 24-26/8/2017.

Bí ẩn nguyên nhân máy bay quân sự Myanmar rơi xuống biển

Thứ 4, 07/06/2017 | 20:53
Hãng tin AFP dẫn nguồn giới chức Myanmar cho hay các lực lượng cứu hộ đã phát hiện ra xác chiếc máy bay của không quân Myanmar chở hơn 100 hành khách mất tích vào ngày 7/6.

Myanmar bắt giữ nhà sư tàng trữ hàng triệu viên ma túy tại chùa

Thứ 3, 07/02/2017 | 13:50
Cảnh sát Myanmar đã tìm thấy hơn 400.000 viên ma túy tổng hợp khi kiểm tra xe ô tô sư lái và phát hiện thêm 4,2 triệu viên ma túy tổng hợp nữa ở chùa.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.