Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa

Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa

Thứ 7, 12/10/2013 | 12:19
0
Từ sáng sớm, khi còn ít xe qua lại, đến khi hàng ngàn người đổ về con đường Hoàng Diệu, các bác lao công vẫn liên tục quét dọn đường sạch sẽ, lực lượng a ninh luôn nhẹ nhàng nhắc dân phải di chuyển hoặc đứng gọn bên vỉa hè, không gây ùn tắc. Hàng ngàn người dân có mặt và những bó hoa tươi thắm vẫn liên tục được chuyển vào bên trong khuôn viên nhà.

Từ sáng sớm, khi còn ít xe qua lại, đến khi hàng ngàn người đổ về con đường Hoàng Diệu, các bác lao công vẫn liên tục quét dọn đường sạch sẽ, lực lượng a ninh luôn nhẹ nhàng nhắc dân phải di chuyển hoặc đứng gọn bên vỉa hè, không gây ùn tắc. Hàng ngàn người dân có mặt và những bó hoa tươi thắm vẫn liên tục được chuyển vào bên trong khuôn viên nhà. 

Những con người Hà Nội, những đứa con từ miền xa xôi vẫn tranh thủ những giờ phút cuối cùng đến vĩnh biệt Đại tướng trước ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu. 

Xã hội - Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa

Những người dân từ Đồng Tháp ra viếng Đại tướng. 

Xã hội - Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa (Hình 2).

Người dân kính cẩn bái vọng và khóc thương Đại tướng trước nỗi mất mát vô cùng to lớn của dân tộc Việt Nam. 

Xã hội - Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa (Hình 3).

Cụ Nguyễn Trọng Quyền, 83 tuổi, đã từng công tác ở Bộ Quốc phòng và có nhiều cơ hội được làm việc cùng Đại tướng. Dù tóc đã bạc, mắt đã mờ, giọng nói nhỏ và yếu, nhưng ngày hôm nay, cụ đã đi bộ một mình từ Quán Thánh tới đây để tiễn biệt Đại tướng. 

Xã hội - Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa (Hình 4).

Một đoàn khách người Nhật sang tham quan di tích Hoàng thành, khi biết về lễ tang Đại tướng cũng kính cẩn bái vọng trước cửa nhà Người. 

Xã hội - Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa (Hình 5).

Xã hội - Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa (Hình 6).

Xã hội - Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa (Hình 7).

Xã hội - Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa (Hình 8).

Xã hội - Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa (Hình 9).

Những bỏ hóa liên tục được chuyển vào bên trong nhà Đại tướng. 

Xã hội - Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa (Hình 10).

Em nhỏ này nhất quyết đòi phải tự mình dâng hoa vào trong khuôn viên nhà Đại tướng. 

Xã hội - Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa (Hình 11).

Một người dân không biết có đoàn cảnh vệ túc trực nhận hoa, đã cài hoa lên hàng cây trước nhà Đại tướng. 

Xã hội - Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa (Hình 12).

Anh cảnh vệ nhận hoa và không quên cảm ơn tấm lòng của người dân. 

Xã hội - Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa (Hình 13).

Em Nguyễn Tiến Dũng, học sinh lớp 12 trường THPT Hương Khê, Hà Tĩnh, đi từ 6h tối ngày 11/10 đến 3h sáng này có mặt trước cổng nhà Đại tướng. Một mình em đi quãng đường xa khi trong người chỉ có gần 600 ngàn đồng. Hôm nay em xin nghỉ học để được ra Hà Nội tiễn biệt vị anh hùng dân tộc. 9h sáng nay em lại phải ra ga bắt xe về nhà. 

Xã hội - Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa (Hình 14).

Xã hội - Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa (Hình 15).

Bà Thùy - Trương Định, Hà Nội, mặc dù chưa một lần được gặp Đại tướng nhưng rất xúc động khi nghe tin Đại tướng qua đời. Dù không được vào viếng nhưng với bà, đứng ngoài chắp tay vái vọng cũng là toại nguyện rồi. 

Xã hội - Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa (Hình 16).

Từng tốp người đến viếng Đại tướng.  

Xã hội - Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa (Hình 17).

Xe chở đoàn sư vào làm lễ tại nhà riêng của Đại tướng.

Xã hội - Cổng nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn tràn ngập người và hoa (Hình 18).

Lực lượng an ninh có mặt từ sáng sớm, luôn nhẹ nhàng nhắc nhở người dân phải di chuyển liên tục, tránh làm ùn tắc trước cửa nhà Đại tướng.  

 Nhóm PV

Video: Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 7, 12/10/2013 | 08:36
Lễ viếng diễn ra sáng nay, 12/10 tại nhà tang lễ Quốc Gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội)

Chuyện ít biết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 11/10/2013 | 14:21
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhờ Tổng thống Pháp giúp chữa bệnh cho họa sĩ Lê Duy Ứng.

Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng

Thứ 7, 12/10/2013 | 14:01
Đúng 12h, cán bộ ở khu vực nhà tang lễ thông báo sẽ dừng cho người dân vào viếng, cửa sẽ mở lại cho đồng bào lúc 15h. Tuy nhiên, trước sự mong mỏi vào được tiễn tướng Giáp lần cuối, cảnh sát lại tiếp tục cho người dân vào.

370 phóng viên đưa tin lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 11/10/2013 | 16:56
Chiều 11/10, ông Phạm Minh Hải, phó giám đốc Sở TT&TT Quảng Bình cho biết: “Hiện nay chúng tôi đã tiếp nhận 370 phóng viên, nhà báo đến từ hơn 100 cơ quan báo chí đăng ký tham gia tác nghiệp tại lễ tang đồng chí Võ Nguyên Giáp. Trong số đó có 14 phóng viên đến từ 6 cơ quan truyền thông nổi tiếng nước ngoài như BBC, Reuters, NHK…”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong mắt người Pháp

Thứ 6, 11/10/2013 | 12:38
"Ông là một trong những chiến lược gia quan trọng nhất trong Lịch sử, một Lịch sử viết hoa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh bại quân Pháp ở trận Điện Biên Phủ năm 1954 và là tác giả của sự thất bại mang tên Đế quốc Mỹ 19 năm sau đó".

Video về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do người dân tự làm

Thứ 6, 11/10/2013 | 11:40
Đây là video của bạn Trần Uy tự làm để tưởng nhớ đến công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Video: Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 7, 12/10/2013 | 08:36
Lễ viếng diễn ra sáng nay, 12/10 tại nhà tang lễ Quốc Gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội)

Chuyện ít biết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 11/10/2013 | 14:21
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhờ Tổng thống Pháp giúp chữa bệnh cho họa sĩ Lê Duy Ứng.

Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng

Thứ 7, 12/10/2013 | 14:01
Đúng 12h, cán bộ ở khu vực nhà tang lễ thông báo sẽ dừng cho người dân vào viếng, cửa sẽ mở lại cho đồng bào lúc 15h. Tuy nhiên, trước sự mong mỏi vào được tiễn tướng Giáp lần cuối, cảnh sát lại tiếp tục cho người dân vào.

370 phóng viên đưa tin lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 11/10/2013 | 16:56
Chiều 11/10, ông Phạm Minh Hải, phó giám đốc Sở TT&TT Quảng Bình cho biết: “Hiện nay chúng tôi đã tiếp nhận 370 phóng viên, nhà báo đến từ hơn 100 cơ quan báo chí đăng ký tham gia tác nghiệp tại lễ tang đồng chí Võ Nguyên Giáp. Trong số đó có 14 phóng viên đến từ 6 cơ quan truyền thông nổi tiếng nước ngoài như BBC, Reuters, NHK…”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong mắt người Pháp

Thứ 6, 11/10/2013 | 12:38
"Ông là một trong những chiến lược gia quan trọng nhất trong Lịch sử, một Lịch sử viết hoa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh bại quân Pháp ở trận Điện Biên Phủ năm 1954 và là tác giả của sự thất bại mang tên Đế quốc Mỹ 19 năm sau đó".

Video về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do người dân tự làm

Thứ 6, 11/10/2013 | 11:40
Đây là video của bạn Trần Uy tự làm để tưởng nhớ đến công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.