Công nhân

Công nhân "lùng" đại gia đòi nợ lương

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
0
Trước tình cảnh làm ăn trì trệ, nhiều đại gia đã tính bài "chuồn" khiến đội ngũ công nhân một phen lao đao vì những khoản nợ lương của các đại gia.

Đứng đầu danh sách này là các đại gia ngành bất động sản. Đây được coi là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng kinh tế. Không bán được hàng mà phải trả lãi vay nhiều nên các công ty bất động sản thường xuyên nợ lương. Đó là lý do vì sao hiện tượng công nhân ngành bất động sản đình công không còn xa lạ với những công ty này trong thời gian qua.

Điển hình như sáng 27/3/2012, hơn 80 công nhân của Công ty Cavico thi công công trình máng dẫn nước của thủy điện A Lưới đã lãn công, “chiếm” công trường đang thi công để đòi nhà thầu phải thanh toán khoảng 2 tỉ đồng nợ lương và BHXH trong sáu tháng. Ngay sau có sự việc, cơ quan chức năng đã có mặt và đến tối 27/3, các công nhân mới chịu trả lại mặt bằng công trường sau khi nhà thầu cam kết đến ngày 31/3 sẽ trả hết tiền.

Trường hợp tương tự cũng xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng 26 (trụ sở tại đường Nguyễn Cư Trinh, TP. Huế) khi công ty này nợ lương công nhân từ năm 2011 khiến hàng loạt công nhân bị đẩy vào cảnh khốn đốn khi đến nay vẫn chưa được trả tiền lương năm 2011.

Mới đây, sáng 29/6/2012, công nhân làm việc tại dự án Khu căn hộ cao cấp The Summit Đà Nẵng đã kéo đến địa chỉ 61 Quang Trung (là kho hàng của chi nhánh Công ty Techconvina tại Đà Nẵng) yêu cầu nhà thầu trả tiền nợ lương

Theo trình bày của một số công nhân, từ tháng 4/2012 đến nay, Công ty Techconvina không chịu thanh toán lương cho công nhân, trong khi đời sống của họ hết sức khó khăn.

Ông Đinh Tiến Cường, trưởng phòng Nhân sự - Hành chính (đại diện Công ty Techconvina) có mặt tại hiện trường cũng đành bất lực đứng nhìn cảnh công nhân khuân vác đồ đạc ra khỏi kho. Bởi theo ông Cường, việc nợ lương công nhân kéo dài là có, nhưng phía công ty không còn tiền để trả nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc nêu trên.

Còn nhiều công ty bất động sản cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự và việc công nhân "lùng" các đại gia bất động sản để đòi nợ lương không còn xa lạ gì với người ngoài, nhất là trong giai đoạn khó khăn chung hiện nay.

Không chỉ bất động sản, nhiều ngành khác cũng đang gánh chịu những khó khăn chung của nền kinh tế. Nhiều doanh nghiệp đã không thể trụ vững trên thương trường đành chấp nhận cảnh phá sản. Số còn lại cũng không nhiều doanh nghiệp khởi sắc. Khó khăn chung đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng ngàn công nhân. Thủy sản cũng đang trở thành tâm điểm của "cơn bão" nợ lương.

Một tên tuổi lớn trong ngành thủy sản được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian qua là Công ty CP thủy sản Bình An (Bianfishco). Khởi điểm là sự kiện đám cưới "khủng" của con trai tổng giám đốc Diệu Hiền và nối tiếp là liên tục những thông tin về những món nợ khổng lồ của công ty này. Nợ 10 ngân hàng thương mại với tổng dư nợ lên đến 1.300 tỷ đồng, nợ người bán cá 264 tỷ đồng, nợ thuế khoảng 11,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn số nợ không nhỏ tiền lương và tiền bảo hiểm công nhân lên đến con số tỷ đồng.

Mới đây, ngày 16/7 TAND Q.Ô Môn (TP. Cần Thơ) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm về việc Công ty TNHH MTV An Phú – Bình Minh yêu cầu Bianfishco có nghĩa vụ thanh toán phần nợ gốc với số tiền gần 1,5 tỷ đồng và lãi suất theo thỏa thuận tại hợp đồng ngày 12/9/2011 giữa hai công ty này.

Bất động sản - Công nhân 'lùng' đại gia đòi nợ lươngBianfishco được nhắc đến nhiều trong thời gian qua vì tình trạng nợ nần

Bên cạnh Bianfishco, còn nhiều công ty thủy sản khác cũng đang trong tình cảnh nợ nần và công nhân liên tục đòi nợ. Điển hình như công nhân của Công ty TNHH Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Việt Hải (Cà Mau) đã tập trung trước cổng công ty này để đòi khoản nợ lương lên tới gần 2 tỷ đồng.

Sự việc này đã được ông Phạm Tiến Dũng, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Hải thừa nhận khi ông cho biết: “Sau khi hay biết sự việc, chúng tôi kiểm tra lại thì phát hiện ban giám đốc công ty đã có những sai sót cố ý. Chúng tôi đã thống nhất kỷ luật cách chức một số lãnh đạo trong ban giám đốc và tranh thủ nguồn tiền để trả lương cho công nhân trong tháng 7 này”.

"Khởi sắc" hơn một ít nhưng cũng không tránh khỏi bi đát là công nhân của Công ty TNHH Kinh doanh - Chế biến thủy sản - Xuất nhập khẩu Quốc Việt ở phường 6, TP Cà Mau. Công nhân của công ty này đã nhiều lần đình công vì họ chỉ được nhận 50% lương của tháng trước.

Ngoài ra, còn phải kể đến các đại gia tên tuổi khác như tàu Hoa Sen cũng nợ lương lên đến hàng tỷ đồng. Tháng 4/2012, các thủy thủ, máy trưởng, thuyền trưởng tàu Hoa Sen liên tiếp gửi đơn kiến nghị đến nhiều cơ quan chức năng, kêu cứu việc bị công ty TNHH vận tải Viễn dương Vinashinlines nợ lương năm 2010, 2011.

Khó khăn chung của nền kinh tế đang khiến nhiều công ty, doanh nghiệp rơi vào tình cảnh thảm hại. Công ty làm ăn sa sút đồng nghĩa với việc hàng triệu công nhân đang đứng trước tình cảnh lao đao vì nợ lương.

Tuấn Khanh (tổng hợp)


Cùng chuyên mục

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.