Công Phượng có chiến đấu hết mình cũng khó đưa HAGL

Công Phượng có chiến đấu hết mình cũng khó đưa HAGL "lên đỉnh"

Uông Đàm Linh
Thứ 7, 21/11/2020 | 14:00
0
Dù Công Phượng trở về và thi đấu rực sáng đi chăng nữa nhưng nếu chỉ dựa vào sự nỗ lực của một mình anh, sẽ rất khó để HAGL có thể bứt phá và "lên đỉnh" V.League

Kết thúc mùa giải 2020, tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ chính thức chia tay TP.Hồ Chí Minh FC để quay trở về đội bóng chủ quản là HAGL sau một năm thi đấu dưới dạng cho mượn. Ban đầu, đội chủ sân Thống Nhất muốn tiền đạo gốc Đô Lương ở lại với đội bóng này thêm 01 năm. Tuy nhiên, Bầu Đức lại không đồng ý bởi ông muốn "người con cưng" của mình trở về thi đấu cho HAGL.

Để cũng cố cho tham vọng nâng cao thành tích ở mùa giải tới, đội bóng Phố núi rất mạnh tay trên TTCN khi đưa về sân Pleiku hai bản hợp đồng chất lượng là trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn (TP.Hồ Chí Minh FC) và thủ thành Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh FC).

Hai bản hợp đồng này sẽ là sự bổ sung cực kỳ chất lượng cho hàng phòng ngự vốn luôn là điểm yếu của HAGL trong suốt những mùa giải đã qua. Thêm nữa, sự trở lại kịp thời của chân sút Công Phượng là cơ sở để Bầu Đức cũng như NHM đội bóng Phố núi có niềm tin về một thứ hạng tốt hơn ở mùa giải năm sau.

Có thể nhận định, lứa một học viện HAGL JMJ là những cầu thủ được đào tạo bài bản, tài năng và Công Phượng là một trong những điểm sáng, niềm hy vọng hàng đầu của đội bóng này. Đương nhiên, ở mùa giải tới, tiền đạo gốc Đô Lương chắc chắn sẽ là tiền đạo số 1 của đội chủ sân Pleiku.

Thể thao - Công Phượng có chiến đấu hết mình cũng khó đưa HAGL 'lên đỉnh'

Nếu chỉ một mình Công Phượng nỗ lực, sẽ rất khó để giúp HAGL tìm lại "ánh hào quang xưa".

Anh sẽ thay thế chân sút chủ lực của đội bóng này ở mùa giải vừa qua là ngoại binh Walsh, người vừa chia tay HAGL để gia nhập Thanh Hóa FC. Có Công Phượng trong đội hình đồng nghĩa với việc những tình huống tấn công của đội bóng Phố núi sẽ trở nên linh hoạt và lợi hại hơn nhờ lối chơi đậm chất kỹ thuật và những pha dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo này.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, dù Công Phượng có thi đấu thăng hoa, ghi nhiều bàn thắng cho HAGL ở mùa giải tới nhưng chưa chắc anh đã có thể giúp đội nhà tìm lại được ánh hào quang xưa. Bởi lẽ, ngoại trừ khả năng tạo đột biến cao, Công Phượng không mạnh trong những tình huống tranh chấp, tỳ đè, không chiến hay làm tường. 

Đây chắc chắn là điểm trừ của anh nếu phải thi đấu ở vị trí trung phong cắm. Để có thể thi đấu tốt, Công Phượng cần có những vệ tinh xung quanh để phối hợp trước khi đưa ra quyết định đột phá hay dứt điểm. Nếu những Xuân Trường, Tuấn Anh... không thi đấu đúng phong độ, sẽ rất khó để anh có thể tỏa sáng.

Có thể, sự có mặt của Công Phượng sẽ giúp hàng công của HAGL thi đấu khởi sắc hơn nhưng nếu hàng tiền vệ và hàng thủ không thi đấu chắc chắn thì mọi cố gắng của Phượng sẽ đổ sông, đổ biển. Bởi vậy, không chỉ Công Phượng, các cầu thủ HAGL cần thi đấu nỗ lực, hết mình thì thành công mới có thể đến được với đội bóng này.

Người từng chê bai bóng đá Việt Nam liệu có giúp HAGL "hồi sinh"?

Thứ 6, 20/11/2020 | 09:31
Sau những mùa giải không thực sự thành công, nhiều khả năng HAGL sẽ đưa về sân Pleiku vừa mới lại vừa cũ để dẫn dắt đội bóng này trong thời gian sắp tới

Nếu trở lại HAGL, Công Phượng sẽ không còn là chính mình?

Thứ 5, 19/11/2020 | 19:58
Công Phượng đã thực sự thăng hoa trong màu áo TP. Hồ Chí Minh FC ở mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, khả năng anh sẽ khó tỏa sáng rực rỡ nữa nếu anh trở lại HAGL

U22 sẽ không thể vô địch SEA Games 31 nếu những vấn đề này còn tồn tại

Thứ 4, 18/11/2020 | 20:00
U22 Việt Nam sau hai tuần tập luyện vẫn chưa cho thấy dấu hiệu tích cực. HLV Park và các học trò cần phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn bảo vệ chức vô địch SEA Games 31
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.
Cùng chuyên mục

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết"

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:48
Sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối 23/4, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ có bộ mặt khác khi bước vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.