Theo những thông tin rò rỉ, Mito Hollyhock, CLB đang thi đấu tại J.League 2 của Nhật Bản đã đồng ý trả cho HAGL số tiền 100.000 USD (khoảng 2,2 tỉ đồng) để mượn tiền đạo Công Phượng trong vòng 1 năm bắt đầu từ đầu mùa giải 2016. Hiện hai bên đã cơ bản đạt được thỏa thuận và nếu không có bất ngờ lớn nào xảy ra vào phút chót, chân sút 20 tuổi sẽ sang Nhật thi đấu từ ngày 10/1 đến 20/12/2016. CLB Mito còn phải trả cho Công Phượng mức lương khoảng 3.000 USD/tháng (hơn 60 triệu đồng) cộng với các khoản chi phí ăn ở, đi lại, bảo hiểm, y tế... trong thời gian thi đấu tại xứ hoa Anh đào.
Công Phượng trên đường sang Nhật thi đấu.
Thực ra thông tin Công Phượng và nhiều cầu thủ HAGL khác lọt tầm ngắm của một vài đội bóng ở Nhật là điều không hề mới. Trong quá khứ, cụ thể là cách đây một mùa giải bầu Đức từng tiết lộ có CLB đã hỏi mua sao trẻ xứ Nghệ này với giá 3 triệu USD nhưng ông từ chối bán bởi không muốn xé nhỏ lực lượng HAGL.
Đó rõ ràng là một con số cực lớn, thậm chí ngoài sức tưởng tượng với một cầu thủ Việt, nhất là khi anh ta mới chỉ 19 tuổi và chưa từng chơi bóng chuyên nghiệp ngày nào. Nên nhớ ngay cả những ngôi sao hàng đầu thế giới ở cùng độ tuổi cũng chẳng có giá đó.
Đơn cử như tiền vệ đang khoác áo Real James Rodriguez cũng chỉ được định giá vào khoảng 2,1-3,5 triệu USD ở độ tuổi 19 như Công Phượng. Hay như Luis Suarez, chân sút đình đám của Barca cũng chỉ có giá khoảng 350.000 USD mà thôi. Nói thế để thấy con số 3 triệu USD dành cho Công Phượng khi vẫn còn ở tuổi teen khủng ra sao, bất chấp màn tỏa sáng của anh trong màu áo U19 Việt Nam hồi năm 2014.
Thay vì xuất ngoại với lời đề nghị kỷ lục thế giới, Công Phượng được đôn lên đội 1 HAGL thi đấu tại V.League 2015. Anh ghi được 6 bàn thắng, con số không tồi ở lần đầu thi đấu chuyên nghiệp.
Tuy nhiên nó vẫn quá ít so với k