Chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Miura đã triệu tập 2 cầu thủ HAGL là tiền đạo Công Phượng và trung vệ Bùi Tiến Dũng. Việc Công Phượng có tên được xem là một bất ngờ khi cựu thủ quân U19 Việt Nam không có phong độ tốt ở V-League suốt các vòng đấu vừa qua.
Công Phượng không có nhiều thời gian để thể hiện mình trước Man City.
Nếu đặt bên cạnh một loạt tiền đạo cùng có tên trong đợt tập trung vừa rồi như Công Vinh (B.Bình Dương), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) hay Văn Quyết (Hà Nội T&T), Công Phượng thua kém hơn hẳn. Mặc dù vậy, các CĐV HAGL vẫn rất chờ đợi Công Phượng sẽ được HLV Miura sử dụng khi đấu với Manchester City.
Tuy nhiên ở trận đấu tối 27/7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Công Phượng chỉ được tung vào sân từ phút 87, khi tuyển Việt Nam đang bị Á quân Ngoại hạng Anh dẫn trước tới 8-0.
Thời gian xuất hiện trên sân là quá ít ỏi để Công Phượng có thể để lại dấu ấn của mình. Anh thậm chí chỉ được chạm bóng không quá 3 lần trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên.
Sau trận đấu trên, một bộ phận khá đông người hâm mộ HAGL tỏ ra thất vọng với HLV Miura. Nhiều ý kiến đã chỉ trích ông Miura vì không trao cơ hội cho tiền đạo HAGL, đồng thời nghi ngờ ông Miura 'ghét' các cầu thủ HAGL.
Một số khẳng định đã đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình chỉ để chờ xem Công Phượng thi đấu. Cũng từ sự việc trên, đã có những lời kêu gọi được đưa ra về việc 'tẩy chay' nhà cầm quân người Nhật Bản.
Thực tế, hiện tượng một bộ phận khá đông những người ủng hộ HAGL không thích ông Miura đã xuất hiện từ khi nhà cầm quân người Nhật dẫn dắt các đội tuyển trẻ Việt Nam trong năm 2014, từ tuyển Olympic đến U23.
Lý do bởi ở các đội bóng này, ông Miura chỉ triệu tập một vài cầu thủ nổi bật nhất của HAGL, như Xuân Trường, Tuấn Anh, Tiến Dũng, Công Phượng…</