Những màn trình diễn nhạt nhòa trước Đài Loan (Trung Quốc) và xa hơn là trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 khiến HLV Miura phải hứng chịu không ít chỉ trích không chỉ về mặt kết quả mà còn là chuyện chiến thuật, cách chơi.
Công Phượng tiếp tục không được Miura gọi lên tuyển?
Đa phần chuyên gia trong nước cho rằng nhà cầm quân người Nhật đang chọn quân lên tuyển theo thói quen, tùy hứng. Minh chứng là những gương mặt kém phong độ như Tiến Thành, Minh Tuấn vẫn được triệu tập.
Chứng kiến ĐT Việt Nam bế tắc trong hai trận gần nhất, những fan hâm mộ đã không ngừng hy vọng, thậm chí kêu gào nhà cầm quân này gọi lên tuyển những sao trẻ có thiên hướng chơi bóng kỹ thuật, có khả năng đột phá để mang đến sự tươi mới cho hàng công. Nhân tố được nhắc đến ở đây là Công Phượng.
Tuy nhiên ông thầy 53 tuổi dường như không hề có ý định trao cơ hội cho chân sút 20 tuổi của HAGL như cái cách đối xử trước đó. “Thuyền trưởng” người Nhật Bản chỉ đang cân nhắc khả năng gọi bộ đôi Văn Thắng và Anh Đức, những nhân tố chơi nổi bật tại V.League 2015 lên tuyển nhằm bổ sung cho hàng tấn công. Trong khi Văn Thắng sở hữu 16 bàn thắng thì Anh Đức bùng nổ thực sự giai đoạn cuối mùa với 7 bàn sau 7 trận.
Bên cạnh đó, HLV Miura còn gợi ý và để ngỏ việc sử dụng ngoại binh. “Hiện tại trên thế giới nhiều ĐTQG sử dụng những cầu thủ nhập tịch, những người sinh ra lớn lên tại nước sở tại. Tôi nghĩ đó cũng là lựa chọn hợp lý vì họ đã sống đủ lâu ở đất nước này và có thể hòa nhập với đội tuyển. Tôi đồng ý nếu cầu thủ nhập tịch được gọi lên tuyển”, ông thầy cá tính gợi mở chuyện trọng dụng sao nhập tịch đang chơi bóng tại V.League.
“Thầy Miu” có lẽ đã nhìn thấy những điểm nổi bật như thể hình, sức mạnh tranh chấp từ những Hoàng Vũ Samson và Đinh Hoàng Max so với các đồng nghiệp nội và sẽ hiện thực hóa nó m