Như đã biết, Học viện JMG toàn cầu đang xúc tiến việc mua lại đội bóng Paris FC, hiện chơi ở Ligue 2 của Pháp. Nếu điều đó trở thành hiện thực, đây chính là nơi JMG giới thiệu sản phẩm ưu tú nhất từ các lò đào tạo thành viên của mình.
Công Phượng có ít cơ hội chơi bóng ở Pháp.
Với đội hình gồm nhiều cầu thủ đã cao tuổi hiện tại cùng tiềm lực tài chính eo hẹp, Paris FC đang xếp bét bảng của Ligue 2. Sau 31 vòng đã đấu, họ mới có được vỏn vẹn 20 điểm và chỉ phép màu đội bóng này mới thoát khỏi cảnh phải xuống chơi ở giải hạng 3 vào mùa giải tới.
Bởi thế sau khi mua lại, JMG chắc chắn sẽ thay máu lực lượng toàn diện. Họ nhiều khả năng tuyển chọn những gương mặt xuất sắc nhất từ các học viện thành viên để chinh chiến vừa để khuyếch trương thương hiệu lại không phải chi nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng vốn bị đội giá rất nhiều. Ngay từ lúc này nhiều fan hâm mộ phố núi đã mường tượng ra khả năng tiền đạo Công Phượng, nhân tố được coi là nổi bật nhất của “lò” HAGL có thể sang Pháp chơi bóng cho CLB này.
Dẫu vậy con đường đó chắc chắn chẳng dễ dàng chút nào với chân sút 21 tuổi người xứ Nghệ. Bên cạnh việc, JMG có thể bị hạn bởi luật của Liên đoàn bóng đá Pháp khi chỉ mỗi CLB tại giải này được đăng ký 5 cầu thủ không mang quốc tịch châu Âu (EU) trong đội hình. Công Phượng một khi đến Paris FC sẽ theo diện này, tức “gà nòi” của bầu Đức phải cạnh tranh rất gát với các đồng nghiệp cùng hệ thống JMG trên toàn cầu. Điều dễ nhận thấy nhất là việc trung phong sinh năm 1995 thua thiệt về thể hình, thể lực những yếu tố rất quan trọng khi chơi bóng ở giải đấu vốn ưa chuộng sức mạnh như tại Pháp.
Thậm chí nếu trường hợp khoác áo Paris FC theo dạng “tuyển thắng”, Công Phượng cũng đối mặt thử thách cạnh tranh vị trí ở đây. Lúc này Công Phượng vẫn chưa được Mito Hollyhock sử dụng ở J.League 2 bởi lý do chấn thương cầ