Công trình cầu Dầu Giây dự kiến xong trong 11 tháng, 5 năm chưa hoàn thành

Công trình cầu Dầu Giây dự kiến xong trong 11 tháng, 5 năm chưa hoàn thành

Nguyễn Phi Long
Thứ 4, 09/02/2022 | 16:00
0
Công trình cầu vượt Dầu Giây triển khai xây dựng từ tháng 2/2017, dự kiến hoàn thành sau 11 tháng. Tuy nhiên, gần 5 năm trôi qua, công trình vẫn chờ ngày cắt băng khánh thành.
Kinh tế vĩ mô - Công trình cầu Dầu Giây dự kiến xong trong 11 tháng, 5 năm chưa hoàn thành

Dự án cầu vượt Dầu Giây nằm trên Quốc lộ 1, giao với Quốc lộ 20 tại nút giao ngã tư Dầu Giây. Đây là hạng mục thuộc dự án nâng cấp, mở rộng QL20 đoạn Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai) đi Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Kinh tế vĩ mô - Công trình cầu Dầu Giây dự kiến xong trong 11 tháng, 5 năm chưa hoàn thành (Hình 2).

Thời gian thi công kéo dài cộng với không đảm bảo an toàn khi triển khai dự án đã khiến cầu vượt Dầu Giây trở thành “điểm đen” tai nạn giao thông (TNGT).

Kinh tế vĩ mô - Công trình cầu Dầu Giây dự kiến xong trong 11 tháng, 5 năm chưa hoàn thành (Hình 3).

Tháng 2/2017, cầu vượt ngã tư Dầu Giây được khởi công xây dựng với mặt cắt ngang cầu 16m, gồm 4 làn xe cơ giới. Cầu có 10 nhịp, mỗi nhịp dài 34,6m. Phần nút giao được mở rộng cả trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 20, mở rộng các bán kính nhằm đảm bảo tốc độ lưu thông 60km/giờ. Bên cạnh đó, việc mở rộng quốc lộ 20 đoạn km0+300 đến km1+877 cũng được tiến hành. Quá trình thi công, dự án nhiều lần phải tạm dừng, đến nay cầu vượt Dầu Giây vẫn chưa thể hoàn thiện như cam kết của chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Kinh tế vĩ mô - Công trình cầu Dầu Giây dự kiến xong trong 11 tháng, 5 năm chưa hoàn thành (Hình 4).

Trong nhiều lần làm việc với UBND huyện Thống Nhất, chủ đầu tư, đơn vị thi công đều lý giải nguyên nhân chậm tiến độ là do công tác giải phóng mặt bằng chậm và thiếu nguồn vốn. Năm 2020, UBND tỉnh từng có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý những khó khăn của dự án để thi công hoàn tất công trình. Trường hợp khó khăn về nguồn vốn, đề nghị Bộ GTVT có văn bản đề xuất địa phương là tỉnh Đồng Nai tạm ứng nguồn vốn ngân sách địa phương để nhà thầu hoàn tất các hạng mục còn lại của dự án, đồng thời Bộ cam kết thu xếp nguồn vốn để hoàn trả.

Kinh tế vĩ mô - Công trình cầu Dầu Giây dự kiến xong trong 11 tháng, 5 năm chưa hoàn thành (Hình 5).

Nút giao ngã tư Dầu Giây trở thành “điểm đen” về TNGT và tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra.

Kinh tế vĩ mô - Công trình cầu Dầu Giây dự kiến xong trong 11 tháng, 5 năm chưa hoàn thành (Hình 6).

Theo thống kê của các ngành chức năng, năm 2017, khu vực này xảy ra 7 vụ TNGT làm 5 người chết và 5 người bị thương. Năm 2018, xảy ra 5 vụ TNGT làm 4 người chết và 5 người bị thương. Đến năm 2019, xảy ra 3 vụ TNGT làm 3 người chết và 1 người bị thương. Năm 2020, xảy ra 3 vụ TNGT làm 2 người chết. Riêng trong năm 2021, khu vực công trình xây dựng cầu vượt ngã tư Dầu Giây đã xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông, nhất là thời điểm ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế, phương tiện qua lại đông đúc.

Kinh tế vĩ mô - Công trình cầu Dầu Giây dự kiến xong trong 11 tháng, 5 năm chưa hoàn thành (Hình 7).

Nguyên nhân của tình trạng trên do mặt đường hai bên cầu vượt xuống cấp trầm trọng, người điều khiển xe máy khi chạy qua đây nếu không cẩn thận thì nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Một số điểm trên đoạn đường này còn xảy ra tình trạng ứ đọng nước mưa, dễ xảy ra TNGT. Để khắc phục tạm thời tình trạng này, trong năm 2021, UBND huyện Thống Nhất phối hợp đơn vị thi công, công trình cầu vượt Dầu Giây tiến hành khắc phục, sửa chữa một số “ổ voi”, “ổ gà” tại cầu vượt Dầu Giây với chiều dài khoảng 2km.

Kinh tế vĩ mô - Công trình cầu Dầu Giây dự kiến xong trong 11 tháng, 5 năm chưa hoàn thành (Hình 8).

Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất Mai Văn Hiền đánh giá, dự án hoàn thành chậm không những khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn mà còn ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều năm qua, địa phương đã không ít lần làm việc với chủ đầu tư và đơn vị thi công, yêu cầu phải có phương án bảo đảm an toàn khi thi công nhưng thực tế không như mong đợi.

Kinh tế vĩ mô - Công trình cầu Dầu Giây dự kiến xong trong 11 tháng, 5 năm chưa hoàn thành (Hình 9).

Theo đó, Bộ GTVT phê duyệt bổ sung hạng mục xây dựng mở rộng nút giao Dầu Giây nêu trên vào hợp đồng dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 405 tỷ đồng để nhà đầu tư triển khai xây dựng từ tháng 2/2017. Thời gian qua, Bộ GTVT rất quyết liệt chỉ đạo và giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành đưa dự án vào khai thác, tuy nhiên hạng mục bổ sung nêu trên bị chậm tiến độ và phải gia hạn nhiều lần.

Kinh tế vĩ mô - Công trình cầu Dầu Giây dự kiến xong trong 11 tháng, 5 năm chưa hoàn thành (Hình 10).

Có nhiều nguyên nhân làm chậm tiến độ dự án, trong đó có tiến độ bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát từ năm 2020, đặc biệt là đợt bùng phát thứ tư trong năm 2021, có ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công dự án.

Kinh tế vĩ mô - Công trình cầu Dầu Giây dự kiến xong trong 11 tháng, 5 năm chưa hoàn thành (Hình 11).

Mới đây, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật cần làm rõ, xử lý trách nhiệm hình sự trong việc thi công mất an toàn, khiến nhiều người chết trong thời gian qua tại công trình nút giao thông Dầu Giây. Việc thiếu trách nhiệm trong thi công dẫn đến các vụ TNGT chết người cần được các cơ quan thực thi pháp luật xử lý nghiêm.

Kinh tế vĩ mô - Công trình cầu Dầu Giây dự kiến xong trong 11 tháng, 5 năm chưa hoàn thành (Hình 12).

Đến nay, nhà đầu tư đã thi công đạt trên 82% khối lượng dự án. Bộ GTVT có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc và yêu cầu nhà đầu tư tập trung nhân lực, nguồn lực để hoàn thành đưa dự án vào khai thác trong quý 1/2022.

Kinh tế vĩ mô - Công trình cầu Dầu Giây dự kiến xong trong 11 tháng, 5 năm chưa hoàn thành (Hình 13).

Hạng mục nút giao thông Dầu Giây, nằm giao nhau giữa Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20, thuộc địa bàn huyện Thống Nhất, Đồng Nai được đầu tư xây dựng dự kiến hoàn thành sau 11 tháng thi công.

Kinh tế vĩ mô - Công trình cầu Dầu Giây dự kiến xong trong 11 tháng, 5 năm chưa hoàn thành (Hình 14).

Trước đó, ngày 19/1, ông Hoàng Văn Mậu, TGĐ Công ty BT20 - Cửu Long (chủ đầu tư dự án nút giao cầu Dầu Giây) thông tin với báo chí, nhà thầu đang tăng tốc thi công các hạng mục cuối cùng cầu vượt nút giao Dầu Giây để kịp thông cầu vượt trước Tết Nhâm dần 2022.

Kinh tế vĩ mô - Công trình cầu Dầu Giây dự kiến xong trong 11 tháng, 5 năm chưa hoàn thành (Hình 15).

“Hiện nay trên công trường nhiều mũi thi công lắp lan can cầu, thiết bị chiếu sáng. Sau khi thảm nhựa mặt cầu xong và hoàn thành thử tải, nếu được các cơ quan chuyên môn nghiệm thu kỹ thuật dự kiến sẽ thông xe cầu vượt trước 30 Tết âm lịch”, ông Mậu nói.

Kinh tế vĩ mô - Công trình cầu Dầu Giây dự kiến xong trong 11 tháng, 5 năm chưa hoàn thành (Hình 16).

Nhưng đến nay, công trình vẫn thi công ì ạch để lại nhiều hệ lụy cho người dân. 

Cầu Mỹ Thuận 2 thi công vượt tiến độ, công nhân tạm nghỉ đón Tết

Thứ 4, 26/01/2022 | 21:31
Thi công vượt tiến độ, trong đó có một gói thầu hoàn thành, hiện tất cả công nhân lao động tại Dự án cầu Mỹ Thuận 2 đã tạm nghỉ để đón Tết.

Du khách sau nghỉ lễ từ Đà Lạt đổ về khiến Quốc lộ 20 ách tắc cục bộ

Chủ nhật, 02/01/2022 | 22:07
Hàng trăm phương tiện giao thông gồm xe khách và xe cá nhân từ hướng Tp. Đà Lạt đổ về khiến Quốc lộ 20 đoạn qua Trạm thu phí Liên Đầm địa phận huyện Di Linh (Lâm Đồng) quá tải, ách tắc cục bộ.

Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế: Chuyện cấp bách, không thể chậm trễ

Thứ 5, 30/12/2021 | 17:22
Theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, gói chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế sắp được thông qua sẽ thúc đẩy tăng trưởng 2 năm tới và dư âm còn hết nhiệm kỳ.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn lệnh truy nã và mua bán tàng trữ ma tuý

Thứ 5, 16/12/2021 | 20:00
Trong ngày đầu ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an Tp.Đà Lạt đã bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Lâm Đồng: Người dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:30
Một hộ dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ, bốc cháy khi gặp lửa, có mùi gas.

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Giao thông “đi trước, mở đường”, tạo đột phá cho Điện Biên phát triển

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Thời gian qua, hạ tầng giao thông của Điện Biên đã có bước tiến lớn song vẫn tiếp tục là một đòi hỏi cấp thiết của địa phương này trong quá trình phát triển.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhờ văn hoá doanh nghiệp, nhiều quỹ ngoại sẵn sàng rót vốn đầu tư

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:34
Chuyên gia nhận định, văn hoá doanh nghiệp chính là một trong những tiêu chí thu hút các quỹ đầu tư quốc tế lựa chọn "xuống tiền" cho doanh nghiệp Việt.

Doanh nghiệp có thể mua bán điện tái tạo trực tiếp không qua EVN

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:10
Hoạt động mua bán điện trực tiếp dự kiến được thực hiện qua 2 phương án là mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng và qua lưới điện quốc gia.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giao thông “đi trước, mở đường”, tạo đột phá cho Điện Biên phát triển

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Thời gian qua, hạ tầng giao thông của Điện Biên đã có bước tiến lớn song vẫn tiếp tục là một đòi hỏi cấp thiết của địa phương này trong quá trình phát triển.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.