Liên quan đến công trình không phép “Martin Club” (tổ 14, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai) được tự ý xây dựng trong khi không hề có bất cứ giấy tờ cấp phép nào, nhóm PV báo Người Đưa tin đã buổi làm việc với ông Trịnh Xuân Trường, GĐ sở Xây dựng Lào Cai về vấn đề này, ông Trường cho biết: “Công trình này thuộc dạng nhà ở riêng lẻ, do UBND TP. Lào Cai cấp phép, Sở chưa nhận được bất cứ hồ sơ nào liên quan đến công trình này. Tuy nhiên, với vai trò quản lý địa phương, Sở vẫn sẽ có văn bản yêu cầu TP. Lào Cai giải trình về vấn đề này…”
Mặc dù đã bị xử phạt nhưng hàng đêm công trình này vật như hoạt động rầm rộ
Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Tô Ngọc Liễn, Phó chủ tịch UBND TP. Lào Cai cho hay: “Phần đất của bà Đặng Thị Huyền được “tách” ra từ thửa đất của hộ ông La Văn Tang, thuộc thể loại đất vườn tạp…”
Tuy nhiên, trong phần tài liệu nhận được từ UBND TP. Lào Cai, có một phiếu xử lý hồ sơ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP. Lào Cai. Trong đó nêu rõ: “Hộ ông La Văn Tang và bà Đinh Thị Gái chưa đủ điều kiện thực hiện tách thửa…”, đồng thời trả lại hồ sơ cho ông bà này. Trong phiếu này cũng nói rằng, ông Tang tự ý xây nhà trên đất rừng sản xuất là thuộc vào hành vi bị nghiêm cấm theo khoản 3 Điều 12- Luật đất đai 2013.
Như vậy, những điều viết trong phiếu này trái với lời của ông Liễn – Phó chủ tịch TP. Lào Cai về nguồn gốc đất.
Để trả lời cho bạn đọc rõ ràng về nguồn gốc đất, nhóm PV đã liên hệ với ông Nguyễn Quốc Việt (Chánh văn phòng Sở TN&MT Lào Cai) để đặt lịch làm việc, thế nhưng ông này cho biết, các lãnh đạo cơ quan đi họp suốt, không có ai làm việc với PV.
Một công trình không phép đồ sộ mọc ngay cạnh thành phố mà không ai xử lý
Đáng nói, trong buổi làm việc với PV