Công trường thanh sắt rơi ở Hoàng Cầu: 'Mỗi lần đi qua 1 lần sợ'

Công trường thanh sắt rơi ở Hoàng Cầu: 'Mỗi lần đi qua 1 lần sợ'

Thứ 6, 06/05/2016 | 07:44
0
Sau vụ thanh sắt rơi trúng người đi đường ngày 4/5, nhiều người bày tỏ sợ hãi khi đi qua công trường nhà ga Hoàng Cầu (dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông).

"Nguy hiểm rình rập"

Tin tức mới nhất, chiều 5/5, một ngày sau sự việc thanh sắt rơi trúng người đi đường xảy ra tại khu vực nhà ga Hoàng Cầu dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội), có mặt tại khu vực xảy ra sự cố nhiều người dân khu vực cho biết địa điểm xảy ra tai nạn là điểm đường Hoàng Cầu chui qua dàn giáo hướng đi từ phía Hào Nam sang.

Theo quan sát của PV, khu vực xảy ra vụ tai nạn rào chắn thi công che chắn hai bên đường phía trên vỉa hè đến sát mép nhà dân ven đường.

Xã hội - Công trường thanh sắt rơi ở Hoàng Cầu: 'Mỗi lần đi qua 1 lần sợ'

Khu vực công trường nhà ga Hoàng Cầu dự án đường sắt trên cao diễn ra sự việc.

Tại đây, người đi bộ, người đi xe máy, nhà dân sinh hoạt hàng ngày dưới mái giáo công trường. Nguy hiểm hơn, dưới mái giáo công trường hàng quán kinh doanh như trà đá, sửa chữa đồ điện, xe máy luôn tập trung đông người dân.

Hàng ngày có nhiều người và phương tiện qua lại trên vỉa hè và dưới đường. Nhiều người thậm chí "đầu trần" điều khiển xe máy. Trong khi đó, một số mái tôn che chắn có dấu hiệu bung ra, không đảm bảo an toàn.

Trong chiều ngày 5/5, công trường này khá yên lặng. Tuy nhiên, một số công nhân vẫn có mặt trên đỉnh công trường.

Người dân sống trong sợ hãi

Theo người dân sinh sống ven đường Hoàng Cầu, công trường nhà ga Hoàng Cầu của dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông quây che đã khá lâu từ khoảng hơn 2 năm nay. Và trong suốt thời gian ấy đến nay người dân sinh sống và qua lại nơi đây luôn sống trong lo lắng, sợ hãi.

Xã hội - Công trường thanh sắt rơi ở Hoàng Cầu: 'Mỗi lần đi qua 1 lần sợ' (Hình 2).

Một tấm tôn lợp chắn tại công trình có dấu hiệu bung ra.

"Không chỉ chúng tôi ở đây mà người qua đường ai mà không sợ hãi bởi nguy hiểm trên đầu luôn rình rập bất cứ lúc nào" - cô

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.