Công ty Cấp nước Cà Mau phớt lờ chỉ đạo tỉnh, quỵt nợ người lao động

Công ty Cấp nước Cà Mau phớt lờ chỉ đạo tỉnh, quỵt nợ người lao động

Thứ 5, 07/07/2016 | 07:55
0
Đuổi việc hơn trăm người lao động, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đã cố tình "phớt lờ" chỉ đạo tỉnh, "quỵt nợ" người lao động và có những hành vi bất thường, trái luật.

Pháp luật - Công ty Cấp nước Cà Mau phớt lờ chỉ đạo tỉnh, quỵt nợ người lao động

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nơi có hơn 100 người lao động vừa bị mất việc.

Sau khi bài báo được đăng tải, PV báo Người Đưa tin có dịp tiếp xúc thêm nhiều trường hợp người lao động vừa bị Công ty Cổ phần Cấp Nước Cà Mau (Cty Cấp nước) cắt hợp đồng “khẩn” để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh, cũng như nổi niềm của họ sau khi bất ngờ bị mất việc.

Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người bức xúc cho rằng, nếu thực hiện đề án sấp xếp lại bộ máy, công ty phải dựa theo tiêu chí nào cho phù hợp và phải bảo đảm quyền lợi của công nhân. Tuy nhiên, công ty lại thực hiện theo cách “đuổi người nhưng nợ thì không trả".

Theo trình bày của người lao động, trước đây Công ty TNHH một thành viên Cấp nước và Công trình đô thị Cà Mau đã nợ người lao động với tổng số tiền khoản 22 tỷ đồng nhưng khi cho họ nghỉ việc công ty đã không chịu “trả nợ” và cũng không nói năng gì đến các khoản nợ, trong khi đời sống của công nhân vừa bị chấm dứt hợp đồng gặp hết sức khó khăn…

Pháp luật - Công ty Cấp nước Cà Mau phớt lờ chỉ đạo tỉnh, quỵt nợ người lao động (Hình 2).

Người lao động cho rằng việc xét cho nghỉ việc theo kiểu " lùa từ A - Z" của Công ty cổ phần Cấp Nước Cà Mau là không thể chấp nhận được.

Liên quan đến vấn đề nợ nần nói trên, trước khi thực hiện cổ phần hóa, UBND tỉnh Cà Mau có Quyết định số 1505/QĐ-UBND, ngày 12/10/2015, về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp nước và Công trình đô thị Cà Mau (nay Cty Cấp nước).

Theo nội dung Quyết định 1505, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo về những vấn đề mà công ty phải xử lý trước khi lập báo cáo tài chính chuyển sang công ty cổ phần theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Trong đó có các khoản nợ của công ty, gồm: Quỹ tiền lương từ năm 2006 về trước (hơn 6,4 tỷ đồng); quỹ khen thưởng từ năm 2009 về trước (hơn 6,6 tỷ đồng); quỹ

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.