Công ty đa cấp Everrichs Global tự nộp đơn xin 'án tử'

Công ty đa cấp Everrichs Global tự nộp đơn xin 'án tử'

Thứ 2, 25/04/2016 | 10:13
0
Công ty CP Everrichs Global đã nộp đơn lên Sở Công thương Hà Nội xin chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Pháp luật - Công ty đa cấp Everrichs Global tự nộp đơn xin 'án tử'

Mô hình bán hàng đa cấp đã bị biến tướng tại Việt Nam.

Sở Công thương Hà Nội vừa có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị xin giải tỏa tiền ký quỹ của Công ty CP Everrichs Global.

Cụ thể, Sở Công thương nêu rõ đã nhận được thông báo chấm dứt ngừng hoạt động, đơn đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ, công văn giải trình của Everrichs Global. Theo đó, công ty này xin sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 30/6.

Hiện Sở Công thương Hà Nội đã ra thông báo: "Nếu công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp thì những người tham gia cần gửi thông báo tới Sở trước ngày 22/5 để Sở yêu cầu công ty này trả lại. Nếu đến ngày 2/6, Sở Công thương Hà Nội không nhận được thông báo của người tham gia bán hàng đa cấp, công ty Everrichs Global được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ".

Trước công ty Everrichs Global, đã có 5 công ty đa cấp đã bị Bộ Công thương rút giấy phép và một doanh nghiệp vừa xin trả lại giấy phép. Cơ quan quản lý cũng ra quyết định kiểm tra với 7 doanh nghiệp khác.

Trước đó, ngày 11/3/2016, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 040/QLCT-GCN của Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Con Đường Việt.

Tiếp đó là rút giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 053/QLCT-GCN đối với Công ty TNHH Tầm nhìn Đại Hưng 668.

Cục cũng rút giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 059/QLCT-GCN của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Quốc tế TNC.

Cuối cùng là Công ty Cổ phần New Power Việt Nam - đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Trái tim Ngọc Việt, bị rút giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 049/QLCT-GCN.

Kiều Hương (T.H)

Cùng chuyên mục

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.