Công ty du lịch gồng mình chống đỡ Covid-19, hướng dẫn viên ngậm ngùi bỏ nghề đi bán hàng online

Công ty du lịch gồng mình chống đỡ Covid-19, hướng dẫn viên ngậm ngùi bỏ nghề đi bán hàng online

Trịnh Thị Phương Ly
Thứ 4, 02/06/2021 | 07:30
0
Vừa “thở phào” vì vượt qua ba cơn bão Covid-19 , lao động và doanh nghiệp ngành du lịch lại "chết đứng" khi đại dịch bùng phát lần thứ 4.

Mất nghề

Vào mùa cao điểm du lịch, dù nóng nắng như thiêu đốt nhưng anh Trần Đình Chiến (28 tuổi) – hướng dẫn viên của CTCP Đầu Tư Du Lịch Toàn Cầu vẫn tất bật ngược xuôi với những tour du lịch. Thậm chí, nhiều khi “đắt tour” anh phải đi liên tục, có hôm vừa đặt chân đến nhà, chưa kịp thay quần áo đã phải tiếp tục hành trình với những tour mới.

Tuy nhiên, đó chỉ là những hồi tưởng của anh Chiến về công việc hướng dẫn viên cách đây 2 năm trước. Hiện tại, viễn cảnh ấy đối với anh và những người làm trong ngành du lịch đã quá xa vời.

Bởi, công ty anh đã tạm dừng hoạt động từ đợt dịch bùng phát hồi Tết Nguyên đán. Đối với hướng dẫn viên du lịch làm việc theo hợp đồng, lĩnh lương theo từng tour như anh thì nghỉ việc đồng nghĩa với thất nghiệp và không có thêm bất cứ khoản trợ cấp nào khác.

Tài chính - Ngân hàng - Công ty du lịch gồng mình chống đỡ Covid-19, hướng dẫn viên ngậm ngùi bỏ nghề đi bán hàng online

Dịch bệnh bùng phát khiến anh Chiến phải chuyển việc, thu nhập sụt giảm mạnh

Sau một tháng tạm nghỉ việc, thấy tình hình dịch không khả quan, anh xin vào làm lễ tân trong một khách sạn với mức lương gần 5 triệu đồng/tháng.

“Mức thu nhập hiện tại chỉ bằng 1/6 so với việc đi dẫn tour trước đó, nhưng trong lúc chờ dịch bệnh lắng xuống để tiếp tục công việc cũ, tôi vẫn cần tiền để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày”, anh chia sẻ.

Tương tự, anh Trần Văn Mạnh (30 tuổi) cũng phải ngậm ngùi từ bỏ nghề hướng dẫn viên du lịch, chuyển sang bán cơm online. Anh cho biết, dù bị “dập tơi tả” từ những đợt dịch trước, song anh và nhiều đồng nghiệp vẫn cố gắng gượng bám trụ với hy vọng du lịch sẽ có cơ hội phục hồi vào dịp nghỉ lễ, nghỉ hè.

Thế nhưng, đợt dịch bùng phát lần này đã dập tắt hoàn toàn hy vọng của anh. Nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng khiến anh phải từ bỏ công việc yêu thích gắn bó suốt 8 năm trời.

“Không chỉ riêng tôi, nhiều đồng nghiệp cũng không còn đủ kiên nhẫn với nghề. Nhiều người đã chuyển hướng sang bán hàng online, môi giới bất động sản,.. những việc mà trước giờ chúng tôi chưa từng nghĩ đến”, anh Mạnh chia sẻ.

Cầm cự qua ngày

Theo số liệu từ Sở Du lịch TP.HCM, tính đến hết tháng 5/2021 chỉ còn hơn một nửa số doanh nghiệp lữ hành đang hoạt động cầm chừng, số còn lại đã ngừng hoạt động. Còn tại Hà Nội, tính đến hết tháng 2/2021, số doanh nghiệp lữ hành dừng đóng cửa tại địa bàn lên đến khoảng 95%.

Cũng theo một khảo sát mới đây của Hội đồng Tư vấn du lịch Việt Nam, hiện trên cả nước có 18% doanh nghiệp đã cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc; 48% doanh nghiệp cho 50 - 80% nhân viên nghỉ việc và 75% doanh nghiệp có các hình thức hỗ trợ tài chính khác nhau đối với số lao động mất việc.

Trước những khó khăn đó, mùa hè năm nay được kỳ vọng sẽ là “cú huých” thúc đẩy sự phục hồi cho ngành du lịch nội địa sau gần 2 năm ròng rã chiến đấu với Covid-19. Song, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 này khiến các doanh nghiệp rơi vào cảnh khốn đốn khi khách liên tục huỷ, hoãn tour, kế hoạch đề ra cho du lịch hè cũng “tan tành mây khói”.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Trần Văn Long - Giám đốc Công Ty Du Lịch Việt Phong cho biết, công ty đã phải dừng hoạt động từ đầu tháng 5 do ảnh hưởng của dịch.

“Dịch Covid-19 quay trở lại đúng thời điểm vàng của ngành du lịch khiến bao nhiêu kế hoạch của chúng tôi coi như đổ sông đổ bể. Chưa kịp vui mừng khi lượt khách đặt tour tăng vọt trong dịp 30/4 thì dịch bệnh lại tiếp tục ập đến. Hiện, lượng khách dời tour, huỷ tour đã lên tới 70-80% trong dịp hè”, ông Phong chia sẻ.

Ông Nguyễn Bá Lịch - Giám đốc Công Ty Du Lịch Việt Mỹ (Vietmytravel) cũng cho biết, thế mạnh của Vietmytravel từ trước đến nay là các tour du lịch đi Mỹ. Vì vậy, dịch bệnh bùng phát đã khiến hoạt động của Vietmytravel đóng băng hoàn toàn. Đặc biệt, nguồn nhân lực cũng giảm mạnh từ 70 - 80 người vào năm 2020, hiện chỉ còn khoảng 10 người.

Song, doanh nghiệp vẫn đang tập trung vào những sản phẩm ngắn hạn mang lại nguồn thu để duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn này. “Để tồn tại trước những khó khăn do dịch bệnh, chúng tôi đang tập trung vào loại hình gói dịch vụ vé máy bay, làm thủ tục, công văn, tìm khách sạn cách ly cho một số khách từ nước ngoài về Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhằm kích cầu du lịch, công ty cũng triển khai các tour du lịch kết hợp tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Mỹ, song vướng mắc nhiều vấn đề về điều kiện nhập cảnh nên công ty đã tạm ngừng”, Giám đốc Vietmytravel cho hay.

Vị lãnh đạo này cũng mong muốn tiếp cận được những gói hỗ trợ của Nhà nước như giảm thuế, vay vốn với lãi suất thấp để góp phần tháo gỡ khó khăn trong tình hình hiện tại.

Kiên trì với những giải pháp phục hồi du lịch

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, bà Nguyễn Thị Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, đợt bùng dịch lần này khiến các doanh nghiệp du lịch khó khăn chồng chất khó khăn.

“Trong thời gian qua, Nhà nước đã triển khai nhiều gói hỗ trợ cho những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, nhưng những chính sách đó áp dụng chung cho tất cả các ngành nên không thực sự phù hợp với thực tế ngành du lịch.

Vì vậy, mới đây Hiệp hội cũng đã có kiến nghị hỗ trợ về thuế, tín dụng, bảo hiểm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong giai đoạn khó khăn.

Song, theo tôi, những giải pháp đó chỉ mang tính ngắn hạn, quan trọng nhất là việc triển khai xã hội hoá chương trình vaccine để đẩy lùi lịch bệnh. Một khi vaccine được sử dụng rộng rãi, ngành du lịch có thể nhanh chóng phục hồi”, bà Khánh chia sẻ.

Cũng bàn về những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch, TS. Nguyễn Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Nguyên cứu Phát triển Du lịch (Tổng cục Du lịch) cho biết, bên cạnh những gói hỗ trợ từ Nhà nước, chủ động và sáng tạo chính là “chìa khoá vàng” giúp các doanh nghiệp du lịch vượt qua đại dịch.

Tài chính - Ngân hàng - Công ty du lịch gồng mình chống đỡ Covid-19, hướng dẫn viên ngậm ngùi bỏ nghề đi bán hàng online (Hình 2).

TS. Nguyễn Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Nguyên cứu Phát triển Du lịch

Cụ thể, các doanh nghiệp cần tìm cho mình những giải pháp phù hợp, ví dụ như việc cơ cấu lại sản phẩm du lịch, xem xét thị trường, chuyển đổi hình thức tiếp thị qua nền tảng trực tuyến để thích ứng với hoàn cảnh.

Hiện tại, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch cũng đang nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giúp ngành du lịch ứng phó với dịch Covid-19.

 

Ngành đường sắt nguy cơ phá sản: Người làm xe ôm, người lo thất nghiệp

Chủ nhật, 18/04/2021 | 20:15
Trước nguy cơ ngành đường sắt khó trụ vững đến hết tháng 4 năm nay vì thiếu vốn, nhiều công nhân bày tỏ nỗi lo lắng về thu nhập và việc làm.

Nhân sự ngành du lịch “ngạt thở” trước “sóng” Covid-19

Thứ 7, 08/08/2020 | 06:55
Kinh doanh khó khăn, không ít doanh nghiệp du lịch đã phải cho nhân viên nghỉ thay phiên, nghỉ việc tạm thời, giảm thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nuôi hy vọng khi du lịch nội địa khởi sắc trở lại nhờ các chương trình kích cầu, một lần nữa, ngành công nghiệp không khói này lại phải đối mặt với khó khăn.

Tổng cục Du lịch hướng dẫn đảm bảo an toàn cho du khách trước dịch Covid-19

Thứ 5, 30/07/2020 | 17:19
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh vừa ký và ban hành Công văn số 982/TCDL-LH gửi các sở Du lịch địa phương yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách trước diễn biến của dịch Covid – 19.

Doanh nghiệp du lịch “ngủ đông”, chuẩn bị cho những bùng nổ sau dịch Covid-19

Thứ 5, 19/03/2020 | 15:49
Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, Sun Group tạm ngừng và điều chỉnh lịch hoạt động tại một số khu vui chơi giải trí, đồng thời chuẩn bị nhiều kế hoạch bùng nổ cho giai đoạn hậu Covid-19.
Cùng tác giả

Bất động sản “đóng băng”, Samland lãi vỏn vẹn 700 nghìn đồng

Chủ nhật, 17/10/2021 | 13:14
Tuy lãi ròng quý III chỉ vỏn vẹn vài trăm nghìn đồng, song Samland lại phát sinh thêm khoản vay nợ tài chính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Nhựa An Phát Xanh (AAA): Lãnh đạo muốn bán toàn bộ 462.000 cổ phiếu

Chủ nhật, 17/10/2021 | 09:37
Nếu giao dịch thành công, bà Nguyễn Thị Thuỳ Vân sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

Một cá nhân lỗ hơn 55 tỷ sau hai tuần mua cổ phiếu TGG

Thứ 6, 15/10/2021 | 16:07
Sau hai tuần nắm giữ cổ phiếu TGG, bà Trần Duy Kiều đã bán ra với giá 28.600 đồng/CP, ước tính lỗ hơn 55 tỷ đồng.

Louis Land (BII) kinh doanh thế nào sau khi gia nhập "họ Louis"?

Thứ 6, 15/10/2021 | 10:26
Sau 9 tháng, Louis Land ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh, lần lượt đạt 367 tỷ đồng và 55 tỷ đồng.

Một công ty chứng khoán báo lãi quý III gấp 7 lần cùng kỳ

Thứ 5, 14/10/2021 | 15:31
Mới đây, công ty này đã điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận lên gấp 42 lần, đạt mức 200 tỷ đồng trong năm 2021.
Cùng chuyên mục

Áp lực bán dâng cao, thị trường lại "dò đáy"

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:39
Lực bán áp đảo khiến VN-Index có lúc rơi về sát mốc 1.170 điểm trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Thành quả tăng điểm của phiên đầu tuần gần như bị “bay sạch”.

Hà Nội: Rà soát truy thu thuế người có thu nhập từ thương mại điện tử

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:31
Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên nền tảng số (kinh doanh thương mại điện tử).

Lãnh đạo MSB nói gì về trường hợp mất tiền gửi tại ngân hàng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Theo Tổng Giám đốc MSB Nguyễn Hoàng Linh, ngân hàng luôn tôn trọng quyền phán quyết của cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Lãi suất ngân hàng 23/4: Tăng mạnh, kỳ hạn 24 tháng lập đỉnh mới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:23
Lãi suất các kỳ hạn 3, 6, 12 và 24 tháng của OceanBank sáng nay 23/4 tăng mạnh. Hiện OceanBank là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 24 tháng.

Ngân hàng Nhà nước đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng SJC

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:56
Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Loại vàng miếng là vàng miếng SJC được NHNN tổ chức sản xuất. Tỉ lệ đặt cọc là 10%.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Rà soát truy thu thuế người có thu nhập từ thương mại điện tử

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:31
Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên nền tảng số (kinh doanh thương mại điện tử).

VN-Index tăng 15 điểm bất chấp thanh khoản "èo uột"

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:42
Dù các nhóm ngành đều tăng trưởng khá tích cực nhưng thanh khoản còn khá lỏng lẻo, tổng giá trị khớp lệnh trong phiên hôm nay giảm 66% xuống 17.919 tỷ đồng.

Lợi nhuận của MB sụt giảm 11% trong quý I/2024

Thứ 2, 22/04/2024 | 12:17
Nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận quý I bị bào mòn là do MB đã dành ra 2.707 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 46,4% so với cùng kỳ.

Lăng kính chứng khoán 23/4: Nhịp giảm đã kết thúc?

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Thị trường hồi phục mang tính kỹ thuật và nhịp giảm có thể chưa kết thúc, NĐT nên tiếp tục thận trọng, tranh thủ nhịp phục hồi để cơ cấu danh mục về mức an toàn.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.