Công ty Rạng Đông ước tính thiệt hại sau vụ cháy là 150 tỷ đồng

Công ty Rạng Đông ước tính thiệt hại sau vụ cháy là 150 tỷ đồng

Thứ 6, 30/08/2019 | 19:34
0
Ngày 30/8, công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông có văn bản chính thức lên tiếng về chất thuỷ ngân gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Ngoài ra công ty cũng cho biết, ước tính thiệt hại sau vụ cháy là 150 tỷ đồng.

Văn bản công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông nêu ước thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng, trong đó, số lượng sản phẩm có thể ảnh hưởng đến môi trường ước tính hư hỏng là 480 nghìn đèn huỳnh quang, 2 triệu sản phẩm đèn tròn công xuất thấp, 1,6 triệu sản phẩm bóng đèn HQ compact.

Văn bản này cũng đề cập, để sản xuất bóng đèn huỳnh quang gồm bầu đèn CFL làm bằng nhựa PC (đạt chứng chỉ UL) đảm bảo an toàn cho sức khoẻ con người kể cả khi cháy.

Vỏ bóng đèn các loại làm bằng thuỷ tinh không chì, đầu đèn làm bằng nhôm với công nghệ hàn dập không sử dụng thiếc hàn, dây tóc bằng wofram... Ngoài ra công ty đã nghiên cứu sử dụng loại amalgam thay thế cho thuỷ ngân lỏng trước đây và đưa vào sản xuất từ năm 2016.

Cũng theo công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, ngay từ ngày 29/8, tất cả cán bộ công nhân viên công ty đã tham gia chữa cháy ngày 28/8 đã đến công ty thu dọn và chuẩn bị cho sản xuất. Hôm nay (ngày 30/8) các xưởng sản xuất của công ty đã bắt đầu trở lại sản xuất bình thường.

Văn bản của công ty cũng cam kết ngay sau khi các cơ quan điều tra xong vụ việc này, công ty sẽ mời các chuyên gia đánh giá tác động môi trường và thuê xử lý môi trường, đảm bảo sức khoẻ cho cán bộ nhân viên và người dân sống xung quanh công ty.

Tin nhanh - Công ty Rạng Đông ước tính thiệt hại sau vụ cháy là 150 tỷ đồng

Văn bản Công ty bóng đèn phích nước rạng đông ngày 30/8

Trên website của công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cũng thông tin, nguyên lý của bóng đèn Compact là phóng điện trong môi trường khí áp suất thấp. Thủy ngân là yếu tố cần thiết trong bóng đèn compact. Tuy nhiên người ta qui định hàm lượng tối đa trong đèn compact (tùy theo từng loại công suất).

Thông thường người ta sử dụng thủy ngân lỏng. Trong trường hợp bóng đèn bị vỡ thủy ngân có thể rơi ra ngoài môi trường, có thể ảnh hưởng đến môi trường sức khỏe khi tiếp xúc phải (trường hợp bóng không vỡ thì không bị sao).

Tin nhanh - Công ty Rạng Đông ước tính thiệt hại sau vụ cháy là 150 tỷ đồng (Hình 2).

Thành Nam

Vụ cháy tại công ty Rạng Đông: Bệnh viện Bạch Mai thông tin về nguy cơ nhiễm độc thủy ngân

Thứ 6, 30/08/2019 | 17:11
Liên quan đến lo ngại về nhiễm độc sau vụ cháy ở Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), chiều 30/8, BV Bạch Mai đã có buổi gặp mặt báo chí để thông tin về những nguy cơ này.

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Thu hồi văn bản khuyến cáo không ăn thực phẩm trong bán kính 1 km

Thứ 6, 30/08/2019 | 16:36
UBND phường Hạ Đình vừa ra quyết định thu hồi văn bản khuyến cáo không dùng thực phẩm, nước trong bán kính 1 km tính từ Công ty Rạng Đông.

Vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ phơi nhiễm thủy ngân

Thứ 6, 30/08/2019 | 11:07
Các chuyên gia cho biết, thủy ngân là kim loại nặng, rất độc hại, bên trong mỗi bóng đèn huỳnh quang đều chứa một hàm lượng thủy ngân nhất định. Nếu thủy ngân phát thải ra môi trường sẽ gây ra mối nguy hại rất lớn, đặc biệt khi xâm nhập vào cơ thể còn có thể gây hại cho hệ thần kinh, nặng hơn là gây bệnh về máu, tủy…
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.