Công ty tổ chức lễ hội âm nhạc

Công ty tổ chức lễ hội âm nhạc "cửa đóng then cài" sau sự cố khiến 7 người tử vong

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 18/09/2018 | 13:04
0
24 giờ sau khi vụ việc 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc Trip to the moon gây xôn xao dư luận. PV tìm đến công ty tổ chức lễ hội âm nhạc này, nhưng công ty không một bóng người.

Liên quan đến vụ việc 7 người tử vong trong đêm nhạc hội tại công viên nước Hồ Tây tối ngày 16/9. Ngày 17/9, tại buổi họp báo thông tin về vụ việc 7 người tử vong trong đêm đại nhạc hội tại công viên nước Hồ Tây, ông Trương Minh Tiến - Phó giám đốc sở Văn hóa Hà Nội cho biết, đơn vị tổ chức đêm nhạc hội là công ty TNHH Kết nối Á Châu (Connected Agency - trụ sở ở 50 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội), có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn thời trang.

Xem video: Bảo vệ tòa nhà chia sẻ về hoạt động thường nhật của công ty tổ chức sự kiện khiến 7 người tử vong

Công ty tổ chức lễ hội âm nhạc khiến 7 người tử vong qua lời kể của bảo vệ

24h sau khi vụ việc gây xôn xao dư luận, PV báo Người Đưa Tin đã tìm đến văn phòng của công ty Á Châu tại số 50 Tây Sơn, Hà Nội. Văn phòng của công ty nằm ở tầng 4 của tòa nhà 8 tầng. Theo quan sát của PV, suốt buổi sáng văn phòng này đóng cửa, không một bóng người.

Tin nhanh - Công ty tổ chức lễ hội âm nhạc 'cửa đóng then cài' sau sự cố khiến 7 người tử vong
Tòa nhà số 50 Tây Sơn nhìn từ bên ngoài. 
Tin nhanh - Công ty tổ chức lễ hội âm nhạc 'cửa đóng then cài' sau sự cố khiến 7 người tử vong (Hình 2).
Ngoài cửa tòa nhà có đề tên các công ty, trong đó công ty Connected Agency nằm ở tầng 4.
Tin nhanh - Công ty tổ chức lễ hội âm nhạc 'cửa đóng then cài' sau sự cố khiến 7 người tử vong (Hình 3).
Văn phòng công ty đóng cửa, không một bóng người.

Ông Thao – bảo vệ lâu năm của tòa nhà này cho hay: “Hôm qua một vài nhân viên của công ty có sang văn phòng, nhưng chỉ qua rất nhanh rồi lại đi, tôi hỏi đêm nhạc có vui không thì mặt ai cũng buồn rười rượi, đến chiều đọc báo tôi mới biết vụ việc nghiêm trọng khiến 7 người tử vong. Từ khi sự việc xảy ra công ty cũng đóng cửa, không có nhân viên nào đến làm việc”.

Cũng theo lời của bảo vệ tòa nhà, công ty TNHH Kết nối Á Châu mới chuyển văn phòng đến đây từ năm 2017, nhân viên của công ty là những người còn rất trẻ.

Tin nhanh - Công ty tổ chức lễ hội âm nhạc 'cửa đóng then cài' sau sự cố khiến 7 người tử vong (Hình 4).
Bảo vệ tòa nhà chia sẻ với PV.

“Bình thường cứ sau mỗi sự kiện diễn ra thành công là các nhân viên đến công ty rất đông để liên hoan. Nhưng, lần này thì công ty đóng cửa im ỉm, không có ai đến đây cả”, ông Thao cho biết thêm.

Trước đó, chiều ngày 17/9, PV báo Người Đưa Tin đã tìm đến ban quản lý công viên nước Hồ Tây để tìm hiểu rõ vụ việc. Tuy nhiên, phía ban quản lý đã yêu cầu bảo vệ không cho phép báo chí vào hiện trường, cũng như không tiếp báo chí trong khoảng thời gian này.

Theo đó, bảo vệ tại cổng công viên nước Hồ Tây cho biết, ban quản lý đã yêu cầu các bảo vệ để ý và không cho phóng viên cũng như người lạ đi vào khu vực từ sáng ngày 17/9.

“Hiện tại, công an đang làm việc nên phía ban quản lý đã yêu cầu chúng tôi không cho phóng viên cũng như người lạ vào khu vực, trừ những người đến dự lễ kết hôn đang diễn ra. Thông tin này được thông báo từ sáng ngày 17/9”, một nam bảo vệ cho biết.

Được biết, Du hành tới mặt trăng (Trip To The Moon) nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) và đã bước sang năm thứ 3 tổ chức.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc

Thứ 2, 17/09/2018 | 18:13
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc diễn ra ở Hồ Tây.

Video: Công An Hà Nội thông tin về vụ 7 người tử vong sau lễ hội âm nhạc

Thứ 2, 17/09/2018 | 15:55
Lãnh đạo Công an Hà Nội cùng sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch quận Tây Hồ thông tin cụ thể vụ 7 người tử vong sau lễ hội âm nhạc. Buổi họp báo có sự tham dự của đông đảo phóng viên các báo đài.

Vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc công viên nước Hồ Tây: Bộ Y tế vào cuộc

Thứ 2, 17/09/2018 | 14:37
Cục trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh (bộ Y tế) đề nghị bệnh viện E, bệnh viện Bạch Mai và sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các đơn vị, các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc đã tiếp nhận người bị nạn tiếp tục tập trung nguồn lực cứu chữa, tổ chức cấp cứu chu đáo nhằm giảm thiểu người tử vong.
Cùng tác giả

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thứ 5, 28/03/2024 | 12:06
Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

ĐBQH: Cấm tuyệt đối lái xe khi có nồng độ cồn là cần thiết

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:11
Nhiều ý kiến đại biểu cho rằng, quy định cấm tuyệt đối lái xe khi trong cơ thể có nồng độ cồn là cần thiết. Tuy nhiên, cần tiếp tục đánh giá tác động kỹ lưỡng.

Đau bụng, đi tiêu ra máu đi khám phát hiện ung thư đại tràng

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:30
Ung thư đường tiêu hóa là bệnh thường gặp và là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Bộ Y tế nói gì việc bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe?

Thứ 3, 26/03/2024 | 18:42
Bộ Y tế đã ban hành quyết định công bố bãi bỏ 12 thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục về cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe...

Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập

Thứ 3, 26/03/2024 | 17:46
Các câu hỏi, đề xuất của đoàn viên, thanh niên tập trung vào nội dung như chương trình đồng hành của Đoàn trong nâng cao chất lượng nhân lực trẻ chất lượng cao...
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.