Công ty Trung Đô san lấp mặt bằng xây nhà máy khi chưa được cấp phép

Công ty Trung Đô san lấp mặt bằng xây nhà máy khi chưa được cấp phép

Phạm Xuân Chinh
Thứ 4, 23/05/2018 | 18:50
0
Dù mới được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư, đang thực hiện công tác GPMB, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa có giấy phép xây dựng… nhưng công ty Cổ phần Trung Đô đã tiến hành san lấp hàng chục ha mặt bằng tại địa bàn xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc để xây dựng nhà máy bất chấp phản ứng của dư luận.

Ai chống lưng cho công ty Trung Đô san lấp mặt bằng khi chưa được cấp phép?

Những ngày gần đây, người dân địa phương phản ánh, mặc dù chỉ mới được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư, đang trong giai đoạn thỏa thuận giải phóng mặt bằng (GPMB), chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng..., nhưng công ty Cổ phần Trung Đô, có trụ sở tại số 205, đường Lê Duẩn, phường Trung Đô, TP.Vinh đã ngang nhiên phá rừng, san lấp mặt bằng tại xóm 1, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc để xây dựng dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng.

Theo tìm hiểu của PV, dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng tại xã Nghi Văn của công ty Cổ phần Trung Đô có tổng mức đầu tư là 1.025 tỷ đồng. Đây là dự án thuộc diện thu hút đầu tư của UBND tỉnh Nghệ An.

Để xác minh thông tin, PV đã trực tiếp tới hiện trường nơi công ty Cổ phần Trung Đô xây dựng dự án tại xóm 1, xã Nghi Văn để tìm hiểu sự việc.

Công ty Trung Đô san lấp mặt bằng xây nhà máy khi chưa được cấp phép

Những quả đồi đã bị công ty Cổ phần Trung Đô san lấp để thực hiện dự án khi chưa được cấp phép.

Theo quan sát, nhiều ha bạch đàn, thông nằm trên những ngọn đồi đã bị công ty này cho máy móc san phẳng để lấy đất phục vụ cho việc san lấp mặt bằng, xây dựng nhà máy. Tại đây, công ty Cổ phần Trung Đô còn cho dựng lên nhiều nhà tạm tại công trường cho công nhân ở và tập trung máy móc phục vụ cho việc xây dựng. Đồng thời, hàng chục chiếc xe ben, máy múc, máy ủi đã được tập trung về đây để thực hiện dự án. Thời điểm này, giữa công trường có 2 chiếc máy ủi đang thực hiện việc san lấp đất đã được xe ben vận chuyển lại, đổ từ trước đó.

Trao đổi với PV, ông Nguyên Văn Thế, chỉ huy công trường của công ty Cổ phần Trung Đô cho biết, khu vực này đã thi công được khoảng hơn 10 ngày và thực hiện theo chỉ đạo của công ty. Các thủ tục, giấy tờ về giấy phép thì ông Thế không nắm được và đề nghị chúng tôi liên hệ với lãnh đạo công ty để được cung cấp. Bước đầu, đơn vị tiến hành ủi mặt bằng để xây dựng khu nhà máy trên diện tích hơn 30ha.

Công ty Trung Đô san lấp mặt bằng xây nhà máy khi chưa được cấp phép (Hình 2).

Một phần diện tích thông đã bị phá hủy để làm dự án khi chưa được cấp phép.

Tuy nhiên, theo nhiều người dân địa phương, khu vực công ty Cổ phần Trung Đô đã san ủi mặt bằng là rừng tái sinh, rừng trồng bạch đàn và một phần rừng thông của dân và công ty này đã thi công gần 1 tháng nay. Tuy chưa hoàn thành các thủ tục cần thiết, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa có giấy phép xây dựng, doanh nghiệp này vẫn được địa phương “tạo điều kiện” nên dù triển khai rầm rộ, nhưng không bị kiểm tra xử lý (?!).

Ông Nguyễn Văn Sao, Chủ tịch UBND xã Nghi Văn cho biết: “Dự án xây dựng nhà máy của công ty Trung Đô mới chỉ được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng. Lúc đầu, công ty xin phát quang đường băng, nhưng khi phát hiện họ san lấp mặt bằng, chúng tôi đã cho anh em ra lập biên bản và đình chỉ. Hiện tại, chúng tôi đang tiếp tục cho anh em ra kiểm tra, lập biên bản để xử lý”.

Công ty Trung Đô san lấp mặt bằng xây nhà máy khi chưa được cấp phép (Hình 3).

Dù đã bị lập biên bản và yêu cầu đình chỉ nhưng công ty Cổ phầnTrung Đô vẫn cho máy móc thi công.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết thêm, sau khi phát hiện sự việc, công ty Cổ phần Trung Đô tiến hành san lấp mặt bằng khi chưa được cấp phép, chính quyền địa phương đã lập biên bản và đình chỉ ngay.

PV trực tiếp đến trụ sở công ty và liên hệ bằng điện thoại với ông Nguyễn Bá Hoan, Giám đốc công ty Cổ phần Trung Đô để tìm hiểu sự việc, nhưng với lý do “bận việc” ông Hoan hẹn hôm sau. Tuy nhiên, ngày hôm sau, chúng tôi liên lạc lại thì ông Hoan không nghe máy.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin!

12 dự án yếu kém ngành Công Thương bây giờ ra sao?

Thứ 4, 23/05/2018 | 07:20
Chỉ có 2/12 dự án yếu kém ngành công thương cắt được lỗ. Số còn lại vẫn đang chật vật để khắc phục. Số lỗ lũy kế đến hết năm 2017 đã lên đến gần 18.700 tỷ đồng.

Sở Văn hoá -Thể thao Hà Nội lên tiếng việc "Ký ức Hội An" được cấp phép

Thứ 5, 19/04/2018 | 14:52
Mấy ngày gần đây, vở diễn thực cảnh mang tên Ký ức Hội An nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Bởi, có thông tin cho rằng, một chương trình biểu diễn ở Hội An, Quảng Nam nhưng sở Văn hoá -Thế thao Hà Nội (VH,TT Hà Nội) cấp phép liệu có đúng quy trình và thẩm quyền của mình?

San lấp mặt bằng, phát hiện ngôi mộ cổ bằng đá nguyên khối

Thứ 4, 06/09/2017 | 20:08
Một ngôi mộ cổ được làm hoàn toàn bằng đá nguyên khối vừa được người dân Quảng Bình phát hiện trong lúc san lấp mặt bằng. Sự việc này đã thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đến xem.
Cùng tác giả

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.

Vụ truy thu gần 100 tỷ dự án 2 bờ sông Đơ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:00
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện bỏ sót, tính thiếu gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại dự án khu đô thị 2 bên bờ sông Đơ và đã ra quyết định truy thu số tiền này

Truy thu gần 100 tỷ tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ sông Đơ

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:14
Cơ quan chức năng xác định nhiều sai phạm, vi phạm tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ Đơ và truy thu tiền sử dụng đất phải nộp gần 100 tỷ đồng

Truy trách nhiệm tấm biển ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa"

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:59
PCT UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu làm rõ và xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan tấm bia chỉ dẫn ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" tại nghè Vẹt.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.