Công ty Trung Quốc xây mô hình “đường lưỡi bò” trái phép: Không để tái phạm, xử lý theo luật

Công ty Trung Quốc xây mô hình “đường lưỡi bò” trái phép: Không để tái phạm, xử lý theo luật

Đoàn Minh Sơn
Thứ 4, 29/04/2020 | 15:44
1
Sau khi công ty Thâm Việt (Trung Quốc) bị lực lượng chức năng TP.Hải Phòng phát hiện xây mô hình “đường lưỡi bò” trái phép, công ty này đã tự nguyện phá dỡ. Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho hay, không bao che, xử lý nghiêm khi doanh nghiệp cố tình sai phạm.

Như Người Đưa Tin Pháp luật đã đưa, trong ngày 28/4, công ty TNHH Thâm Việt (Trung Quốc) nằm trong khu công nghiệp An Dương, TP.Hải Phòng đã phải phá dỡ mô hình “đường lưỡi bò” xây dựng trái phép trong khuôn viên công ty này.

Ông Lê Anh Quân, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện An Dương thông tin: Việc doanh nghiệp người Trung Quốc xây dựng hồ nước giống mô hình “đường lưỡi bò” được phát hiện bằng thiết bị bay trên cao.

Ngay sau khi ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng có ý kiến, UBND huyện đã phối hợp để yêu cầu doanh nghiệp phá bỏ hồ nước trái phép và yêu cầu đổ đất san lấp trả lại hiện trạng.

Tính đến sáng nay, chủ doanh nghiệp đã chấp hành và cam kết xóa bỏ hình thức xây dựng chưa hợp lý này. UBND huyện An Dương giao cho cơ quan chức năng tiếp tục giám sát về mặt xây dựng, nếu phát hiện sai phạm ở công ty Thâm Việt sẽ tiếp tục chấn chỉnh, xử lý.

Tin nhanh - Công ty Trung Quốc xây mô hình “đường lưỡi bò” trái phép: Không để tái phạm, xử lý theo luật

Công ty Thâm Việt phá dỡ mô hình "đường lưỡi bò" trong khu công nghiệp An Dương.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật ngày 29/4, ông Phạm Văn Mợi – Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho hay, ngày 24/4, qua công tác kiểm tra, rà soát ban quản lý đã phát hiện ra vi phạm kể trên của công ty Thâm Việt. Ngay trong buổi chiều cùng ngày, ông Mợi đã xuống hiện trường, làm việc với doanh nghiệp. Sau đó, doanh nghiệp đã tự nguyện phá dỡ.

“Phần vi phạm có diện tích khoảng 0,5ha, nguyên bản quy hoạch là diện tích trồng cây xanh, hồ nước, tạo cảnh quan. Tuy nhiên, công ty Thâm Việt đã đào hồ nước và lát gạch lối đi có hình dạng kể trên.

Ban quản lý đã yêu cầu doanh nghiệp hoàn trả mặt hiện trạng , trồng lại cây xanh như đã được ban quản lý phê duyệt tổng thể mặt bằng”, ông Mợi nói.

Khi được hỏi: tại sao việc vi phạm của công ty Thâm Việt diễn ra trong thời gian dài, mà đến khi hoàn thiện mới được phát hiện, xử lý? Ông Mợi cho biết, phía doanh nghiệp xây dựng công trình phụ trợ là cây xanh, lối đi tạm bằng mắt thường không thể nhìn thấy.

Về mô hình bát quái trong khu công nghiệp An Dương, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nói công trình này cũng do công ty Thâm Việt, là chủ đầu tư khu công nghiệp xây dựng. Công trình vi phạm này nguyên bản là công ty xây dựng đài phun nước, sau đó trở thành hình thù kỳ dị kể trên, đã được ban quản lý phát hiện, buộc doanh nghiệp phá dỡ trong năm 2019.

Tin nhanh - Công ty Trung Quốc xây mô hình “đường lưỡi bò” trái phép: Không để tái phạm, xử lý theo luật (Hình 2).

Mô hình bát quái cũng do công ty Thâm Việt xây dựng trong khu công nghiệp An Dương.

Công trình đã bị cơ quan chức năng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính. Tuy đã bị san gạt, phá dỡ trên bản đồ google maps vẫn thể hiện rõ là dấu vết phần nền móng.

Quá trình ban quản lý làm việc với chủ đầu tư, ban quản lý đã chỉ thẳng việc doanh nghiệp đã vi phạm. “Vi phạm là chúng tôi xử lý, cứ theo luật mà làm, không để xảy ra tái phạm”, ông Mợi chia sẻ.

Vẫn theo ông Mợi, không phải để xảy ra những vi phạm này, ban quản lý mới rà soát mà đó là công việc hàng ngày ban quản lý phải làm để chấn chỉnh lại hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nước ngoài theo quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam.

Buộc công ty Trung Quốc hoàn lại mặt bằng khuôn viên có mô hình “đường lưỡi bò” trái phép

Thứ 3, 28/04/2020 | 21:22
Trong ngày 28/4, công ty TNHH Thâm Việt (Trung Quốc) đã hoàn lại mặt bằng khuôn viên có mô hình “đường lưỡi bò” được xây dựng trái phép. Đây là kết quả từ việc kiểm tra, xử lý của các lực lượng chức năng TP.Hải Phòng.

Giáo trình có “đường lưỡi bò” phi pháp: "Phải xem xét trách nhiệm Hiệu trưởng"

Thứ 4, 06/11/2019 | 08:39
Dư luận đang xôn xao trước những giải đáp bất nhất của đại diện trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội về “nguồn gốc” cuốn giáo trình có hình ảnh “đường lưỡi bò”. Tuy nhiên, điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm, chính là trách nhiệm của Hiệu trưởng và hội đồng thẩm định ở đâu?

Thứ trưởng bộ Công Thương lên tiếng về vụ xe ô tô có “đường lưỡi bò” phi pháp

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:36
Liên quan đến việc chiếc ôtô Volkswagen Touareg CR745J có bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp, Thứ trưởng bộ Công thương Cao Quốc Hưng cảnh báo, công ty để lọt xe có "đường lưỡi bò" phi pháp sẽ bị rút giấy phép nhập khẩu nếu khắc phục kém.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.