Tin tức về hàng loạt cột điện đổ hàng loạt trên địa bàn huyện Lý Nhân, Hà Nam khiến dư luận đặt nghi vấn về chất lượng cột điện. Nhiều thông tin cho rằng, cột điện có lượng bê tông kém, lõi sắt không đồng nhất và móng cột nhỏ hơn so với thiết kế (?!).
Sự việc xảy ra, khiến người dân đảo lộn cuộc sống, gặp không ít khó khăn, thiệt hại về hoa màu, lúa mạ giảm năng xuất.
Sau khi tìm hiểu từ hiện trường, ghi nhận những thông tin từ địa phương, PV đã liên hệ với Điện lực huyện Lý Nhân, đơn vị quản lý và vận hành. Theo ông Vũ Văn Nhu, Phó giám đốc chi nhánh Điện lực Lý Nhân cho biết: “Sau cơn bão số 1, cả huyện Lý Nhân có 100 cột điện trung thế và 950 cột điện hạ thế bị hỏng nặng nề. Hiện tại, để thẩm định chất lượng các cây cột điện là rất khó, phải phân tích đúng về thiên tai, cơn lốc, gió xoáy cấp bao nhiêu. Ngay cả những người làm lâu năm, có kinh nghiệm khó có thể biết được chính xác chất lượng, bởi bề ngoài các cây cột điện đều được dựng đẹp cả. Chúng tôi chỉ là bên tiếp nhận và vận hành kĩ thuật mà thôi. Còn chất lượng như thế nào phải liên hệ với Công ty Điện lực Hà Nam”.
Hàng loạt cột điện đổ, gãy sau cơn bão được thay thế ngay khiến dư luận đặt câu hỏi chất lượng có vấn đề?
Tiếp tục tìm hiểu thông tin về chất lượng cột điện có đúng như người dân phản ánh, PV đã liên hệ với Công ty Điện lực Hà Nam. Trao đổi với PV, ông Kiều Tiến Hạnh, Phó Giám đốc Công ty Điện Lực Hà Nam cho biết, sau cơn bão số 1 trên địa bàn tỉnh đổ khoảng 316 cột điện trung thế, khoảng 3000 cột điện hạ thế, ước tính thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng.
“Sau bão, chúng tôi ra hiện trường chỉ đạo đến 4h sáng mới về cùng anh em khắc phục sự cố. Cột điện được thiết kế theo dự ứng lực bên trong lõi bằng thép, công nghệ này bây giờ Việt Nam đang áp dụng. Cột thì bên mình đấu thầu, sau đó bên đấu thầu là Công ty Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn cu