CSGT Hà Nội học đỡ đẻ dọc đường

CSGT Hà Nội học đỡ đẻ dọc đường

Thứ 3, 09/08/2016 | 18:18
0
Cấp cứu chuyển dạ đẻ là một trong số các kiến thức mà cán bộ chiến sĩ CSGT Hà Nội được trang bị trong đợt tập huấn sơ cứu người gặp nạn trong khi làm nhiệm vụ.

Sáng 9/8, Phòng cảnh sát giao thông (PC67 - Công an TP Hà Nội) tổ chức tập huấn sơ cứu thương cho cán bộ, chiến sỹ khi tuần tra, xử lý vi phạm và điều khiển giao thông.

Theo đó, tham gia tập huấn có khoảng 700 CBCS CSGT được chia làm 3 khóa học diễn ra trong 3 ngày (từ 9-11/8).

Pháp luật - CSGT Hà Nội học đỡ đẻ dọc đường

Đỡ đẻ là một trong số kiến thức được trang bị cho CSGT Hà Nội.

Theo PC67 Hà Nội, lớp tập huấn nhằm giúp cho CBCS lực lượng CSGT Thủ đô có thêm kiến thức về sơ cấp cứu người gặp nạn do bị say nắng, say nóng, choáng, ngất, bị thương trong các vụ TNGT. Đặc biệt là cả về kiến thức cấp cứu chuyển dạ đẻ…vv.

Thông qua việc tập huấn sơ cứu người bị thương, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ kịp thời giúp đỡ người bị nạn khi tham gia giao thông, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người trong các vụ tai nạn.

Theo PC67 cho biết, phần lý thuyết và thực hành các kỹ năng sơ cứu được Bệnh viện Công an TP Hà Nội tập huấn.

Các CBCS dự lớp tập huấn được thực hành các thao tác sơ cứu cho người bị nạn như: Đỡ đẻ, băng bó, cầm máu vết thương phần mềm; nẹp cố định gãy xương tay, chân; sơ cứu ban đầu cho người bị say nắng, say nóng, choáng, ngất.

Pháp luật - CSGT Hà Nội học đỡ đẻ dọc đường (Hình 2).

Cán bộ, chiến sĩ CSGT được chia làm nhiều tổ để tiện theo dõi và thực hành.

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, Đại úy Nguyễn Minh Đức - Đội phó Đội CSGT số 1, tham gia buổi tập huấn chia sẻ: Thông qua tập huấn, lực lượng CSGT được trang bị thêm những kiến thức rất thực tế và bổ ích.

Nói về việc học và thực hành đỡ đẻ dọc đường, Đội phó Đội CSGT số 1 cho biết, trong khi làm nhiệm vụ thì CSGT gặp rất nhiều tình huống và có nhiều tình huống các chiến sĩ đỡ đẻ dọc đường.

“Gặp những tình huống đó thì cứu người là cần thiết nên dù là na

Cùng chuyên mục

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.