CSGT Hà Nội ra quân xử phạt xe cồng kềnh sau tai nạn thương tâm

CSGT Hà Nội ra quân xử phạt xe cồng kềnh sau tai nạn thương tâm

Thứ 6, 21/10/2016 | 20:39
0
Sáng 25/9, phòng cảnh sát giao thông (CSGT) PC 67 kết hợp đội CSGT số 14 Công an Hà Nội ra quân xử lí tình trạng xe ba gác, xe thương binh giả, xe chở hàng cồng kềnh trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Chỉ ngay trong vài giờ đầu làm việc, lực lượng chức năng đã rất vất vả trong công tác kiểm tra các trường hợp vi phạm.  Các chốt xử lý nhiều trường hợp xe thương binh giả, xe máy kéo theo xe tự chế và các xe chở hàng cồng kềnh gây cản trở giao thông.

Thậm chí có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa cồng kềnh vượt tầm mắt người đi đường.

Dân sinh - CSGT Hà Nội ra quân xử phạt xe cồng kềnh sau tai nạn thương tâm

 Một trường hợp xe kéo tự chế được kiểm tra, xử phạt.

Theo quan sát của PV, nhiều trường hợp sau khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng đã quay đầu bỏ chạy. Hầu như các trường hợp vi phạm khi được hỏi "có biết mình đang vi phạm hay không" đều trả lời là có, nhưng vì công việc nên vẫn làm, bất chấp điều đó có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Có những trường hợp chở hàng cồng kềnh vượt quá 2-3 lần chiều dài của xe, rất nhiều phương tiện đã được tổ công tác xử lý tại chỗ. Khung xử lý phạt từ 300.000 - 400.000 đồng cho mỗi xe vi phạm chở cồng kềnh, kéo theo xe khác. Một số trường hợp tạm giữ phương tiện do không xuất trình được giấy tờ. 

Dân sinh - CSGT Hà Nội ra quân xử phạt xe cồng kềnh sau tai nạn thương tâm (Hình 2).

 Mỗi ngày, thu nhập từ việc chở hàng thuê giao động 200 - 500 ngàn đồng.

Dân sinh - CSGT Hà Nội ra quân xử phạt xe cồng kềnh sau tai nạn thương tâm (Hình 3).

 Một số xe thương binh giả bị kiểm tra, xử lý.

Dân sinh - CSGT Hà Nội ra quân xử phạt xe cồng kềnh sau tai nạn thương tâm (Hình 4).

Hầu hết các xe vi phạm đều chấp hành nghiêm chỉnh theo luật định. Tuy nhiên, một số lái xe cho biết, việc chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên đường là nguy hiểm nhưng do công việc bắt buộc phải mưu sinh, nhiều khi không tránh được. 

Lái xe Tuất Bá Đức cho biết: "Dù biết là nguy hiểm những vẫn làm và khẳng định mình đi cẩn thận, không ghây cản trở những phương tiện khác. Người vi phạm cũng cho biết đã từng bị phạt về hành vi chở hàng cồng kềnh nhưng vẫn tái phạm.

Dân sinh - CSGT Hà Nội ra quân xử phạt xe cồng kềnh sau tai nạn thương tâm (Hình 5).

 CSGT Hà Nội kiên quyết xử lý những trường hợp xe quá “đát” và xe chở theo hàng loạt những thanh sắt, thép dài gấp 3 lần chiếc xe máy thông thường, gây nguy hiểm cho các phương tiện đi đường khác. 

Dân sinh - CSGT Hà Nội ra quân xử phạt xe cồng kềnh sau tai nạn thương tâm (Hình 6).

 Nhiều lái xe vi phạm được xử lý sáng nay.

Dân sinh - CSGT Hà Nội ra quân xử phạt xe cồng kềnh sau tai nạn thương tâm (Hình 7).

 Nhiều lái xe vi phạm buộc phải gỡ bỏ hàng cồng kềnh

Dân sinh - CSGT Hà Nội ra quân xử phạt xe cồng kềnh sau tai nạn thương tâm (Hình 8).

Trung tá Phạm Tuấn Anh, đội phó đội CSGT số 14 trả lời các phóng viên.

Trung tá Phạm Tuấn Anh, đội phó đội CSGT số 14 cho biết: "Các trường hợp xe xích lô chở hàng cồng kềnh, vật liệu xây dựng như vậy chủ yếu ở trong ngõ ngách và địa bàn phường, ít khi đi ra ngoài đường lớn nên lực lược chức năng rất khó khăn để phát hiện và xử lí triệt để.

Về tình trạng những xe thương binh, xe ba gác, xe máy kéo theo xe tự chế chúng tôi sẽ xử lí triệt để, cương quyết xử lí. Ngoài ra chúng tôi còn tăng cường kiểm tra từ mật phục đến hóa trang để bắt quả tang, xử lí đến khi nào tình trạng này chấm dứt".

Theo số liệu thống kê từ phòng CSGT thành phố Hà Nội về kết quả xử lý xe ba bánh vi phạm, xử lí các hành vi vi phạm về chở hàng cồng kềnh của lực lượng CSGT Thủ đô từ đầu năm 2016 đến nay.

Đã xử lí 33.577 trường hợp (t/h) vi phạm hành vi chở hàng cồng kềnh, quá chiều dài, chiều cao cho phép: Trong đó, ô tô 665 t/h, xe mô tô 2.078 t/h, xe ba bánh 557 t/h, xe thô sơ, xe xích lô 57 t/h.

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 300.000đ đến 400.000đ đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe gắn máy bám, kéo, đẩy xe khac, vật khác, dẫn dắt xúc vật, mang vác vật cồng kềnh; người được chở trên xe đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định; Điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác. Gây tai nạn giao thông tước giấy phép lái xe 2 tháng đến 4 tháng Điểm c, Khoản 12, Điều 6.

Hảo Hảo

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Lâm Đồng: Người dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:30
Một hộ dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ, bốc cháy khi gặp lửa, có mùi gas.

Đồng Nai: Một nam sinh lớp 8 tử vong do đuối nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Nhóm 3 nam thiếu niên rủ nhau đi tắm tại một con rạch trong hẻm 259, thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hoà). Hậu quả, một em bị đuối nước tử vong.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 17/4: Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:45
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024; Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong...

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Rủ nhau đi tắm biển, hai học sinh đuối nước thương tâm

Thứ 4, 17/04/2024 | 12:28
Hai học sinh lớp 5 ở Quảng Ngãi bị đuối nước trong lúc tắm biển, trong đó 1 cháu đã tử vong, 1 cháu đang cấp cứu tại bệnh viện.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.