CSGT hoá trang xử lý nhiều "ma men"

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 17/03/2023 | 13:19
0
Lực lượng CSGT triển khai phương án hóa trang kết hợp công khai xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn khiến nhiều "ma men" hết đường né tránh.
Sự kiện - CSGT hoá trang xử lý nhiều 'ma men'

Tối 16/3, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) tiếp tục triển khai phương án hóa trang kết hợp công khai xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường có nhiều quán bia, hàng ăn như Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt...

Sự kiện - CSGT hoá trang xử lý nhiều 'ma men' (Hình 2).

Theo đó, tổ công tác chia làm 3 nhóm gồm nhóm hóa trang, nhóm tuần tra lưu động và nhóm cắm chốt để tránh tình trạng báo chốt, né chốt của người vi phạm.

Sự kiện - CSGT hoá trang xử lý nhiều 'ma men' (Hình 3).

Ghi nhận của Người Đưa Tin, Trung úy Nguyễn Hữu Phương - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 được phân công vào vị trí hóa trang để báo cho chốt công khai và lực lượng tuần tra biết các trường hợp đã sử dụng rượu bia mà vẫn lái xe. Theo đó, Trung úy Phương mang theo thiết bị là máy bộ đàm và camera để ghi lại toàn bộ quá trình vi phạm của tài xế điều khiển phương tiện.

Sự kiện - CSGT hoá trang xử lý nhiều 'ma men' (Hình 4).

Sau hơn 30 phút triển khai, một người phụ nữ rời khỏi quán nhậu trên đường Nguyễn Văn Huyên, lái xe ô tô BKS 30E-343.XX di chuyển về hướng đường Cầu Giấy. Ngay lập tức bị Trung úy Phương lập tức bám theo và điện đàm cho tổ tuần tra lưu động phối hợp dừng xe xử lý.

Sự kiện - CSGT hoá trang xử lý nhiều 'ma men' (Hình 5).

Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế điều khiển xe ôtô mang BKS 30E-343.XX vi phạm ở mức 0,08 mg/L khí thở.

Sự kiện - CSGT hoá trang xử lý nhiều 'ma men' (Hình 6).

Qua xác minh, tài xế là L.A. (SN 1993, trú tại Hà Nội) vi phạm ở mức 0,08 mg/L khí thở. Với mức vi phạm này, nữ tài xế sẽ bị phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Sự kiện - CSGT hoá trang xử lý nhiều 'ma men' (Hình 7).

Tài xế nữ cũng thừa nhận đã sử dụng rượu, bia.

Sự kiện - CSGT hoá trang xử lý nhiều 'ma men' (Hình 8).

Lái xe cũng phân trần, chỉ uống đúng 3 hớp rượu, mặt đỏ là do cơ địa, không ngờ vẫn dính lỗi nồng độ cồn. “Hơn nửa năm nay tôi mới đi đến quán nhậu một lần, hôm nay là phải đi đón sếp ở công ty, do sếp không đi xe, thế là tôi có uống một ít, không nổi một ly rượu đâu”, tài xế này nói.

Sự kiện - CSGT hoá trang xử lý nhiều 'ma men' (Hình 9).
Sự kiện - CSGT hoá trang xử lý nhiều 'ma men' (Hình 10).

Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong phương tiện.

Sự kiện - CSGT hoá trang xử lý nhiều 'ma men' (Hình 11).

Xe cẩu được huy động di chuyển phương tiện về nơi tạm giữ.

Sự kiện - CSGT hoá trang xử lý nhiều 'ma men' (Hình 12).

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, tổ công tác dừng kiểm tra ôtô 30G-852.XX do một người đàn ông điều khiển.

Sự kiện - CSGT hoá trang xử lý nhiều 'ma men' (Hình 13).

Qua kiểm tra, người đàn ông này vi phạm nồng độ cồn ở mức 1 (dưới 0,25mg/L khí thở).

Sự kiện - CSGT hoá trang xử lý nhiều 'ma men' (Hình 14).

Với mức vi phạm này, tài xế điều khiển ôtô 30G-852.XX sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023: Ngày hội lớn của người làm báo

Thứ 6, 17/03/2023 | 12:19
Hội Báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo” đã khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội sáng 17/3.

Cận cảnh các khu "đất vàng" liên quan tới vi phạm của Vinasport

Thứ 3, 14/03/2023 | 11:24
Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của Công ty cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport) tại các khu "đất vàng" Hà Nội gây thất thoát nhiều tỷ đồng.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.