Theo đại diện công ty CP luyện thép Việt Nhật (có địa chỉ tại KCN Nam cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), vào lúc 19h ngày 22/4 ca sản xuất A do ông Đỗ Văn Dũng làm trưởng ca nhận giao ca từ ca B do ông Lương Văn Tuấn làm trưởng ca (công tác này diễn ra hàng ngày), tại thời điểm giao ca toàn bộ hệ thống thiết bị trên toàn dây chuyền đang hoạt động ổn định không thấy có dấu hiệu bất thường.
Sau khi nhận bàn giao ca, ca sản xuất A đã chủ động tổ chức sản xuất ổn định. Đến khoảng 2h30 ngày 23/4 thì nghe thấy có tiếng phát nổ bất thường tại khu vực lò số 5. Lập tức ban giám đốc và các trưởng bộ phận cùng nhân viên y tế trực theo ca sản xuất tới hiện trường đã phát hiện có 4 công nhân: Chu Văn Sáng, Nguyễn Việt Đức, Vũ Duy Ngàn và Bùi Thành Trọng có dấu hiệu bị bỏng. Ngay sau đó công ty tiến hành sơ cứu và gọi xe cấp cứu của trạm chữ thập đỏ Quán Toan đưa 4 công nhân tới bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu.
Công ty đã yêu cầu dừng lò 5 không tiến hành các công tác nấu luyện giữ nguyên hiện trường để phục vụ công tác kiểm tra tìm hiểu và phân tích nguyên nhân dẫn đến sự cố, các cụm lò khác sau khi kiểm tra thấy các thiết bị vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đến nay công ty vẫn tổ chức sản xuất ổn định.
Về nguyên nhân sự cố, đại diện công ty cho rằng, một phần do sơ xuất của bộ phận tuyển phế dẫn đến còn lẫn phế liệu dạng bình kín, hình dáng không thông dụng khó nhận biết do vậy khi nạp vào lò bộ phận nấu luyện có sự chủ quan dẫn đến sự cố đáng tiếc.
Về mặt quy trình vận hành, toàn bộ hệ thống nấu luyện, được công ty ban hành, đào tạo hướng dẫn lý thuyết, thực tế một cách nghiêm ngặt và có định kỳ kiểm tra đột xuất cũng như kiểm tra toàn diện tính tuân thủ của CBCNV đối với vận hành trên toàn hệ thống, trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị từ năm 2001 tới nay cũng chưa từng xảy ra sự cố.
Công ty này khẳng định nguyên nhân gây ra sự cố không liên quan đến vật liệu nổ như bom mìn, vũ khí quân dụng.
Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Minh Sơn