Cụ bà 81 tuổi dành dụm tiền chính sách xây tượng Phật đặt trong chùa

Cụ bà 81 tuổi dành dụm tiền chính sách xây tượng Phật đặt trong chùa

Hữu Việt Tâm
Thứ 6, 04/10/2019 | 15:37
0
Thực hiện tâm nguyện của người chồng đã mất, cụ bà 81 tuổi ở tỉnh Cà Mau luôn cố gắng dành dụm tiền chính sách, để xây dựng tượng Phật đặt dưới gốc cây bồ đề trong chùa.

Cà Mau: Cụ bà 81 tuổi dùng tiền chính sách xây tượng phật đặt trong chùa

Clip: Lễ khởi công xây dựng tượng phật trong chùa Cao Dân.

Vào những ngày đầu tháng Mười, PV báo điện tử Người Đưa Tin tìm gặp bà Kim Thị Sọl, 81 tuổi, ngụ ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau – người dành dụm tiền lương chính sách trong nhiều năm làm kinh phí xây tượng phật đặt trong chùa Cao Dân.

Trao đổi với PV bên cạnh công trình vừa được khởi công, bà Kim Thị Sọl kể: “Từ năm 1960 – 1975, gia đình tôi là cơ sở bí mật nuôi giấu cán bộ các cấp xã, huyện trong căn hầm bí mật của gia đình.

Trong thời gian này, gia đình có hy sinh của cải, vật chất tiếp tế cho bộ đội và bị địch phóng pháo gây cháy nhà, thiệt hại nhiều tài sản”.

Sau khi hòa bình thống nhất, thực hiện tâm nguyện của người chồng đã mất, trong nhiều năm qua, bà Sọl luôn cố gắng dành dụm tiền chính sách nhận được hàng tháng (khoảng 1 triệu đồng/tháng – PV) để xây dựng tượng phật đặt dưới gốc cây bồ đề và được sự đồng ý của trụ trì chùa Cao Dân.

Văn hoá - Cụ bà 81 tuổi dành dụm tiền chính sách xây tượng Phật đặt trong chùa

Bà Sọl (đầu tiên từ phải sang) trong nghi thức động thổ xây dựng.

Tượng phật này được xây dựng quay theo hướng Đông. Chiều cao tượng khoảng 1,4m và chiều ngang khoảng 1,2m, với tổng kinh phí dự kiến 40 triệu đồng. Hiện tại, công trình cũng đã khởi công xây dựng.

Gạt vội những giọt mồ hôi trên trán, ông Hữu Qual (con trai của bà Sọl) nở nụ cười tươi chia sẻ: “Công trình này là cả tâm huyết của cha mẹ tôi. Toàn bộ nhân công xây dựng đều là con cháu trong gia đình. Tôi cũng hy vọng con cháu mai sau cố gắng gìn giữ, tu sửa để được khang trang hơn…”.

Văn hoá - Cụ bà 81 tuổi dành dụm tiền chính sách xây tượng Phật đặt trong chùa (Hình 2).
Văn hoá - Cụ bà 81 tuổi dành dụm tiền chính sách xây tượng Phật đặt trong chùa (Hình 3).

Buổi lễ khởi công diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự chứng minh của các chư tăng và đông đảo phật tử.

Được biết, chùa Cao Dân vừa được bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử quốc gia. 

Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia diễn ra ngay trong dịp Tết cổ truyền càng khiến đồng bào Khmer địa phương thêm phấn khởi, háo hức...

Đây cũng là ngôi chùa có truyền thống cách mạng lâu đời, nơi nuôi giấu cán bộ hoạt động trong hai cuộc kháng chiến.

Rất nhiều vị sư ở chùa Cao Dân đã trưởng thành trong cách mạng, không ít trong số đó trở thành cán bộ chủ chốt của Đảng.

Tiêu biểu là cố Đại đức Hữu Nhem - trụ trì chùa Cao Dân, từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng khu Tây Nam Bộ. 

Cà Mau: Số phận tượng phật bên rừng đặc dụng

Thứ 2, 30/09/2019 | 19:16
Ngày 30/9, tin từ UBND xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã có báo cáo về việc tượng phật xuất hiện ở bìa rừng đặc dụng Đất Mũi.

Khởi công dự án 200 tỷ đồng bên trong có tượng Phật dát 30kg vàng ở Sóc Trăng

Thứ 3, 06/03/2018 | 15:46
Ngày 6/3, một doanh nghiệp sản xuất bánh pía thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã khởi công dự án xây dựng Liên Hoa Bảo Tháp với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng, trong đó có tượng Phật dát 30 kg vàng.

Kỳ cuối: Hậu duệ của người xây tượng phật Dốc 47 tiết lộ những gì?

Thứ 5, 15/10/2015 | 07:46
Phóng viên gặp được con gái ông Thới, đồng thời gặp được hậu duệ của thợ kiến trúc công trình. Họ đều là người trực tiếp được nghe về kế hoạch, nên ít nhiều giải mã được vấn đề bí ẩn.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.