Cư dân tòa nhà tụ tập phản đối Công ty Kinh Đô

Cư dân tòa nhà tụ tập phản đối Công ty Kinh Đô

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Từ chiều tối qua 4/10 và sáng nay 5/10, những người dân sinh sống tại tòa chung cư Kinh Đô 93 Lò Đúc đã tụ tập rất đông tại tầng hầm B1 phản đối và bày tỏ phẫn nộ đối với chủ đầu tư Công ty Kinh Đô.

Ngày 04/10, công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô - chủ đầu tư của tòa nhà chung cư tại 93 Lò Đúc đột ngột cho chặn 1 thang máy lớn nhất trong số 5 thang máy của cư dân, dán biển: “ Thang máy dành cho khu văn phòng” và bố trí mỗi tầng bảo vệ đứng canh gác tại tầng hầm B1 và tầng sàn G, không cho cư dân sử dụng thang máy này.

Ngay lập tức, những cư dân sinh sống tại tòa nhà này đã tỏ ra hết sức phẫn nộ. Từ chiều tối qua 4/10 và sáng nay 5/10, những người dân ở đây đã tụ tập rất đông tại tầng hầm B1, chung cư 93 Lò đúc. Họ kiên quyết yêu cầu công ty Kinh đô phải mở ngay thang máy quan trọng này cho cư dân, để cư dân có thể tiếp tục sử dụng, tránh ách tắc thang máy và đặc biệt là trong các trường hợp khẩn cấp.

Bất động sản - Cư dân tòa nhà tụ tập phản đối Công ty Kinh Đô

Người dẫn "bỗng dưng" bị chặn thang máy

Sau đó, đông đảo cư dân đã kéo nhau lên văn phòng của chủ đầu tư là Công ty Kinh đô, yêu cầu Công ty Kinh đô phải đối thoại với cư dân và nhanh chóng mở thang máy trả lại cho cư dân. Công an Phường Phạm Đình Hổ và quận Hai Bà Trung đã phải xuống giải quyết yêu cầu công ty Kinh Đô tiến hành đối thoại với cư dân, lấy ý kiến của cư dân để giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan tới chung cư 93 Lò đúc, nhằm đảm bảo cuộc sống an sinh của cư dân và đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Tuy nhiên, tới 14h ngày 05/10, công ty Kinh đô vẫn không mở thang máy này cho cư dân sử dụng.

Theo cư dân sinh sống tại tòa nhà Kinh Đô cho biết, căn cứ vào hợp đồng góp vốn xây dựng mua căn hộ, cùng với tài liệu kèm theo hợp đồng quy định tại điều 7 Hợp đồng góp vốn Quy định về quy cách vật liệu và hình thức xây dựng căn hộ” ngày 29/09/2009, đã khẳng định: “ Giao thông chiều đứng phục vụ các căn hộ chung cư có 3 thang bộ, 2 thang thoát hiểm, 5 thang máy trong đó có một thang chở hàng… Khu văn phòng sử dụng 02 thang máy riêng có trọng tải 750kg/ thang”.

Bất động sản - Cư dân tòa nhà tụ tập phản đối Công ty Kinh Đô (Hình 2).

Cư dân tập trung phản đối chủ đầu tư.

Tuy nhiên, công ty Kinh đô vẫn ngang nhiên cho nhân viên văn phòng sử dụng thang máy của bên chung cư, dẫn tới việc quá tải trầm trọng hệ thống thang máy, đặc biệt là vào giờ cao điểm, vi phạm nghiêm trọng vào diện tích thuộc sở hữu chung của cư dân được ghi rõ trong Quy chế tạm thời số 01/QCTT ngày 30/11/2003 về Quản lý sử dụng sử dụng căn hộ Tòa nhà Kinh đô số 93 Lò Đúc (ban hành theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30/11/2003 của Công ty Kinh Đô) là tài liệu kèm theo quy định tài điều 7 Hợp đồng góp vốn: phần sở hữu chung bao gồm: “ … cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm…”.

Một số người được cử làm ban đại diện đòi quyền lợi cho cư dân tại 93 Lò Đúc cho biết "với hành vi ngang ngược mới này của Kinh đô, cư dân chúng tôi đã hết sức bất bình". Những người này bày tỏ: "Việc Kinh đô ngang nhiên chặn thang máy lớn nhất trong số 5 thang máy của Khu cư dân, dành riêng thang lớn này cho nhân viên văn phòng, không những vi phạm trầm trọng vào sở hữu chung của toàn bộ cư dân, gây tắc nghẽn ngày càng trầm trọng đối với giao thông chiều đứng, gây bất tiện cho cư dân khi không thể chuyên chở đồ đạc vật dụng, mà còn gây huy hiểm đến tính mạng của cư dân khi không thể chuyên chở các băng ca cấp cứu trong những trường hợp khẩn cấp hay đặc biệt."

Mãi đến khoảng 15h chiều nay, Công ty Kinh Đô vừa mới mở cửa thang máy trở lại. Tuy nhiên một người trong ban đại diện bày tỏ sự quan ngại: "Mở thì cứ mở thế, nhưng vẫn chưa thể biết còn có những chuyện gì sắp xảy ra ở đây nữa?"

Thùy Dương


Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:25
Bộ Xây dựng đề nghị UBND Hà Nội tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2024.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.