Cụ ông 77 tuổi dâm ô nhiều bé gái ở Vũng Tàu bị tuyên án 3 năm tù

Cụ ông 77 tuổi dâm ô nhiều bé gái ở Vũng Tàu bị tuyên án 3 năm tù

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 6, 17/11/2017 | 20:44
0
Mặc dù, bị cáo Nguyễn Khắc Thủy một mực chối tội, HĐXX vẫn tuyên phạt 3 năm tù giam về tội Dâm ô trẻ em.

Đến 20h ngày 17/11, phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nguyên Giám đốc ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) dâm ô với nhiều trẻ em tại chung cư Lakeside (phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) đã khép lại.

Theo đó, TAND TP.Vũng Tàu đã tuyên phạt Thủy mức án 3 năm tù về tội Dâm ô trẻ em. Tuy nhiên, bị cáo Thủy đã phản đối mức án và một mực kêu oan.

Hồ sơ điều tra - Cụ ông 77 tuổi dâm ô nhiều bé gái ở Vũng Tàu bị tuyên án 3 năm tù

Bị cáo Thủy liên tục cho rằng, bản thân không phạm tội.

Theo đó, trong ngày 17/11, phiên xử đã được diễn ra bình thường dù trước đó bị cáo Thủy và luật sư đại diện cho bị cáo liên tục xin hoãn tòa. Trong phiên xét xử buổi sáng, Thủy vẫn quanh co chối tội và cho rằng bản thân không có tội, không có bất cứ hành vi đồi bại nào đối với các bé gái tại chung cư Lakeside.

Vào phiên xử vào chiều cùng ngày, nhân chứng trong vụ án là bé N. được tòa mời đến với tư cách nhân chứng để hỗ trợ trong quá trình xét xử. Tại tòa N. khai, chính N. chứng kiến ông Thủy có hành vi sờ mó H.A., bạn của N. nhưng bị cáo Thủy lại bác bỏ lời khai của N..

Bị cáo Thủy cho rằng, ở vị trí của N. đứng không thể thấy được hành vi của ông gây ra cho H.A.. Hơn nữa, Thủy cho rằng lương tâm bị cáo không cho phép bản thân có hành vi sai trái.

Liên quan đến lời khai này, có mặt tại tòa, một điều tra viên khẳng định: “Dựa theo lời tố cáo, lời khai của cháu N., chúng tôi đã dùng ma-nơ-canh thực nghiệm hiện trường và kết quả rất khách quan. Bị cáo Thuỷ đã có hành vi luồn tay sờ vào vùng kín của cháu H.A.”.

Trong diễn tiến khác, bị cáo Thủy cho biết, bị cáo từng nộp đơn khiếu nại vì cho rằng bản thân bị hãm hại. Bởi, bị cáo không gây ra các hành vi đồi bại. Thế nhưng, đại diện VKSND lại cho rằng, cơ quan chức năng đã giải quyết khiếu nại của bị cáo và nhận thấy bị cáo khiếu nại, tố cáo có người hãm hại là không có căn cứ.

Hồ sơ điều tra - Cụ ông 77 tuổi dâm ô nhiều bé gái ở Vũng Tàu bị tuyên án 3 năm tù (Hình 2).

Toàn cảnh buổi xét xử.

Ngoài ra tại phiên xử buổi chiều, Thủy vẫn chối tội và cho rằng bản thân không có hành vi dâm ô với bất kỳ bé gái nào. Các luật sư bào chữa cho Thủy cũng cho rằng, dựa vào lời khai của trẻ em là không đủ căn cứ và chưa khách quan.

Về vấn đề này, VKSND TP.Vũng Tàu lại cho rằng, cơ quan điều tra đã thực hiện quá trình điều tra chính xác, khách quan với việc thu thập chứng cứ, lời khai cũng như thực nghiệm hiện trường nên đủ chứng cứ chứng minh Thủy phạm tội.

Cuối cùng, sau khi đọc bản luận tội, VKSND TP.Vũng Tàu đã đề nghị xử phạt bị cáo Thuỷ mức án từ 3 - 4 năm tù giam.

Sau đó, Thủy tự bào chữa cho mình và vẫn một mực cho rằng bản thân không có tội, còn luật sư của Thủy cũng liên tục biện minh Thuỷ không có hành vi sai trái, không có tội.

Tiếp đó, bị cáo Thủy và luật sư bị HĐXX cắt lời và tòa nghị án rồi tuyên mức án thích đáng đối với Thủy.

Xét xử cụ ông 77 tuổi dâm ô trẻ em: Bị cáo đòi đối chất với cha của nạn nhân

Thứ 6, 17/11/2017 | 14:02
Tại tòa, Nguyễn Khắc Thủy cho rằng, bản thân bị vu khống và muốn đối chất với cha của nạn nhân để làm sáng tỏ vụ án.

Mức án cho ông chủ tiệm đồng hồ dâm ô với khách hàng

Thứ 5, 16/11/2017 | 22:19
Với hành vi thú tính của mình, Bình đã bị TAND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 9 tháng tù giam.

Ngày mai xét xử cụ ông 77 tuổi dâm ô nhiều bé gái ở chung cư

Thứ 5, 16/11/2017 | 19:27
Ngày mai (17/11), TAND TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đưa vụ cụ ông 77 tuổi dâm ô với nhiều trẻ em tại chung cư Lakeside ra xét xử.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.