Cụ rùa nổi trước ngày giải phóng Thủ đô

Cụ rùa nổi trước ngày giải phóng Thủ đô

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
Sau khi được hồi phục trong quá trình chữa bệnh tại khu đặc trị, ngày 9/10/2011, vào hồi 9 giờ 30, cụ rùa lần đầu tiên xuất hiện trên mặt nước gần phía tượng đài Lê Thái Tổ.

Đã rất lâu sau khi cụ rùa được đưa vào khu bể giữa Hồ Gươm để chữa trị, người dân Thủ đô rất hiếm khi được nhìn thấy cụ. Trước ngày kỉ niệm 57 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2011), cụ rùa đã khỏe mạnh bơi lội trong nước. Rất nhiều người dân đã có mặt để chứng kiến cảnh tượng kỳ thú đó.

Xã hội - Cụ rùa nổi trước ngày giải phóng Thủ đô
Cụ rùa nổi vào hồi 9 giờ 30 ngày 09/10/2011 (Ảnh: CAND)

Trước đó, vào cuối năm 2010, đầu năm 2011, do quan sát thấy số lần cụ rùa nổi không bình thường, và quá dày đặc, trên thân mình lại xuất hiện nhiều vết thương và vùng lở loét. Trước tình hình đó, UBND TP Hà Nội đã phối hợp với các nhà khoa học cùng các ban ngành liên quan lập khu điều trị để chữa bệnh cho cụ rùa, đồng thời tập trung cải tạo môi trường tự nhiên, đảm bảo môi trường sống an toàn cho cụ.

Xuân Hà