Cụ thể hóa 11 cơ chế đặc thù của Thủ đô

Cụ thể hóa 11 cơ chế đặc thù của Thủ đô

Thứ 2, 01/07/2013 | 10:41
0
Sáng nay 1/7, kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XIV đã chính thức khai mạc. Tới dự có bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, chủ tịch HĐND Thành phố Ngô Thị Doãn Thanh cho biết, kỳ họp thứ 7 diễn ra vào thời điểm có nhiều ý nghĩa, khi Quốc hội vừa kết thúc tốt đẹp kỳ họp thứ 5 được dư luận nhân dân cả nước đánh giá cao. Thành phố đang đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2013, thiết thực kỷ niệm 5 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (1/8/2008-1/8/2013). Đồng thời, bắt đầu từ ngày hôm nay 1/7, Luật Thủ đô chính thức có hiệu lực, tạo cơ sở pháp lý quan trọng, cho phép áp dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặt thù về xây dựng, quản lý và phát triển Thủ đô.

Xã hội - Cụ thể hóa 11 cơ chế đặc thù của Thủ đô

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Chủ tịch Ngô Thị Doãn Thanh đánh giá, năm 2013, với tinh thần đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và nỗ lực của các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô, thành phố đã vượt lên những thách thức, chủ động khắc phục có hiệu quả những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và những khó khăn chung của cả nước, đảm bảo 3 mục tiêu: tăng trưởng cao hơn, lạm phát thấp hơn, an sinh xã hội tốt hơn.

Kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước tăng 7,67%, lạm phát được kiểm soát ở mức 5,7% thấp hơn so với cùng kỳ, thị trường ổn định. Công tác quy hoạch được triển khai tích cực. Quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng được tăng cường. Các công trình hạ tầng giao thông được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ. Giao thông đô thị đã thoáng hơn, giảm thiểu ùn tắc trong nội đô, tai nạn giao thông giảm. An sinh xã hội được đảm bảo. Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển….

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội Thủ đô vẫn còn một số hạn chế, yếu kém: Kinh tế tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ và kế hoạch năm, thu ngân sách đạt thấp bằng 38,8% dự toán, sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn. Tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm. Tình trạng quá tải trong các bệnh viện, ô nhiễm môi trường… chậm được khắc phục. Việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực trật tự giao thông, quản lý đô thị, trật tự xây dựng còn chưa nghiêm. Công tác cải cách hành chính chưa đạt hiệu quả như mong muốn, kỷ cương hành chính chuyển biến còn chậm… Đây là những vấn đề rất lớn và khó, có ảnh hưởng không nhỏ và làm cản trở sự phát triển của Thủ đô.

Thông báo về nội dung kỳ họp, chủ tịch cho biết, kỳ họp này có nhiệm vụ thảo luận và quyết định những nội dung rất quan trọng, tác động trực tiếp và lâu dài đến sự phát triển của Thủ đô và đời sống dân sinh. Ngoài xem xét các báo cáo thường kỳ, HĐND kỳ này sẽ xem xét và quyết nghị 11 vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố Hà Nội nhằm cụ thể hóa Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Thủ đô; Thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu với 18 chức danh.

Theo chương trình, sáng nay, HĐND Thành phố sẽ nghe báo cáo tóm tắt của UBND Thành phố về tình hình kinh tế-xã hội và thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013; báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thành phố về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo của Mặt trận tổ quốc thành phố công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và những kiến nghị với HĐND, UBND thành phố; dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp điều hành 6 tháng cuối năm.

Ngoài các nội dung thường kỳ của kỳ họp giữa năm, đáng chú ý tại kỳ họp này HĐND TP sẽ thảo luận, quyết nghị các vấn đề thực hiện Luật Thủ đô theo Quyết định 353/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô. Dự kiến, có 11 nghị quyết được ban hành nhằm cụ thể hóa các điều, khoản của Luật Thủ đô như Nghị quyết về ban hành quy chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập chất lượng cao; Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư quan trọng; Nghị quyết về quy định diện tích bình quân nhà ở...

Đặc biệt, tại kỳ họp này, lần đầu tiên các đại biểu HĐND thành phố sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh do HĐND bầu theo Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII...

Nhằm tạo thuận lợi cho cử tri theo dõi, giám sát kỳ họp, phiên khai mạc (sáng nay 1/7) và phiên chất vấn (cả ngày 5/7) sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Theo Hà Nội mới

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Ngoài các nội dung thường kỳ của kỳ họp giữa năm, đáng chú ý tại kỳ họp này HĐND TP sẽ thảo luận, quyết nghị các vấn đề thực hiện Luật Thủ đô theo Quyết định 353/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô. Dự kiến, có 11 nghị quyết được ban hành nhằm cụ thể hóa các điều, khoản của Luật Thủ đô như Nghị quyết về ban hành quy chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập chất lượng cao; Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư quan trọng; Nghị quyết về quy định diện tích bình quân nhà ở...

Đặc biệt, tại kỳ họp này, lần đầu tiên các đại biểu HĐND thành phố sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh do HĐND bầu theo Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII...

Nhằm tạo thuận lợi cho cử tri theo dõi, giám sát kỳ họp, phiên khai mạc (sáng nay 1/7) và phiên chất vấn (cả ngày 5/7) sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Cháy nổ đang thách thức cả Quốc hội

Thứ 4, 12/06/2013 | 21:39
“Trong lúc Quốc hội đang xem xét sửa luật PCCC thì xảy ra rất nhiều vụ cháy nổ, đặc biệt là tại Hà Nội. Có vẻ như cháy nổ đang thách thức Quốc hội Khoá XIII” - phó chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc phát biểu.

Quốc hội sẽ họp riêng về tình hình biển Đông

Thứ 2, 10/06/2013 | 21:20
Trong một phiên họp riêng diễn ra vào chiều ngày 11/6, Quốc hội sẽ nghe báo cáo tình hình, diễn biến mới về biển Đông...

Hà Nội: Đại biểu Quốc hội được miễn vé xe buýt

Thứ 2, 06/05/2013 | 16:37
Đại biểu Quốc hội, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được miễn phí khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng.

Chủ tịch Quốc hội: 'Là Bộ trưởng, tôi sẽ giảm thuế xuống 20%'

Thứ 2, 18/03/2013 | 21:31
“Cơ quan soạn thảo tính giảm thuế 1% thì giảm thu 6.000 tỷ đồng nhưng chưa tính có thêm bao nhiêu doanh nghiệp làm ăn được sẽ đóng thuế thêm. Nếu tôi là Bộ trưởng, tôi sẽ giảm thuế xuống 20%”, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói về thuế thu nhập doanh nghiệp.