Củng cố hồ sơ xử lý đối tượng lên mạng tuyển người đi đánh nhau ở Huế

Củng cố hồ sơ xử lý đối tượng lên mạng tuyển người đi đánh nhau ở Huế

Trần Công Định
Thứ 5, 04/11/2021 | 22:26
0
Với hành vi đăng tải nội dung gây hoang mang, kích động bạo lực, đối tượng N. đã bị lực lượng chức năng mời đến trụ sở để làm việc.

Ngày 4/11, thông tin từ Công an Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Công  an phường Tứ Hạ làm việc với một đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực.

Danh tính đối tượng được xác định là P.N., SN 1998, trú  TX.Hương Trà.

An ninh - Hình sự - Củng cố hồ sơ xử lý đối tượng lên mạng tuyển người đi đánh nhau ở Huế

Đối tượng N. tại cơ quan công an.

Trước đó, vào ngày  27/10, N. đã đăng lên mạng xã hội Facebook với nội dung: “Chiều mai, mình cần 30 bạn đi đánh nhau cùng mình ở Trần Hưng Đạo, trước Phu Vân Lâu, công 200k. Chỉ cần đứng cho đông đội hình là được. Khi mình xuống xe các bạn chỉ cần hô to "đại tỷ" tỏ vẻ hùng hổ là được. Bạn nào mặt hiền mình sẽ phát thêm miếng xăm dán cho ngầu lòi”. 

Dòng trạng thái này được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt like, chia sẻ và bình luận. Đến tối 27/10, lực lượng chức năng đã mời đối tượng N. đến trụ sở để làm rõ vụ việc.

Công an Tp.Huế cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề trên, Luật sư Võ Thị Tuệ Minh, Giám đốc Công ty luật An Doanh tỉnh Thừa Thiên -  Huế cho hay, với hành vi của N., trước hết, xét về đạo đức xã hội cho thấy, mạng xã hội hiện nay là phương tiện kết nối, chia sẻ thông tin nhanh và hiệu quả, tuy nhiên mỗi người phải chịu trách nhiệm cho nội dung đăng tải, chia sẻ. Do đó, việc chị N. đăng tải những thông tin mang tính chất kích động bạo lực, gây hoang mang cho nhân dân sẽ lan truyền nhanh chóng và ảnh hưởng xấu. Vì vậy, hành vi của chị N. là không đúng dù mục đích xuất phát của chị N. hướng đến không phải điều xấu và chỉ mang tính chất câu view.

Theo luật sư Minh, xét về mặt pháp lý, hành vi của chị N. chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên sẽ bị xử phạt hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo quy định tại khoản d, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ, "hành vi của chị N. đã vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Cụ thể là hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội. Do đó, mức phạt tiền đối với hành vi này từ 10 triệu đến 20 triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật mà N. đã đăng tải trên mạng xã hội".

Diễn viên Angela Phương Trinh bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật

Thứ 3, 19/10/2021 | 19:12
Nữ diễn viên Angela Phương Trinh bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải những nội dung sai sự thật về việc điều trị Covid-19 bằng giun đất (địa long).

Phạt tài xế đăng thông tin sai sự thật trên Facebook 5 triệu đồng

Thứ 6, 13/08/2021 | 16:10
Người đàn ông quê Sóc Trăng dùng mạng xã hội đăng tải nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân bị phạt 5 triệu đồng.

Xử lý nghiêm những trường hợp tung tin thất thiệt về nhiễm virus corona gây hoang mang dư luận

Chủ nhật, 02/02/2020 | 12:08
Chỉ trong một ngày, đã có hai trường hợp tung tin thất thiệt về nhiễm virus corona tại Cần Thơ và Vĩnh Long lên mạng xã hội Facebook. Ngành chức năng sẽ xử lý nghiêm những trường hợp đăng tải bịa đặt, sai sự thật về nhiễm virus corona gây hoang mang dư luận.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.