Những cuộc biến mất bí ẩn của người phụ nữ đi theo nhóm tự xưng “Hội thánh đức chúa trời”

Những cuộc biến mất bí ẩn của người phụ nữ đi theo nhóm tự xưng “Hội thánh đức chúa trời”

Bùi Thị Ngân
Thứ 5, 26/04/2018 | 19:20
0
Hơn 1 năm nay, chị H. trú tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh u mê đi theo nhóm tự xưng “Hội thánh đức chúa trời” mặc cho gia đình khuyên can. Trong suốt thời gian đó, chị này đã có những cuộc biến mất bí ẩn, khiến người nhà cũng không biết chị đi đâu, làm gì?

Anh Nguyễn Văn Chính (SN 1984), trú xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hơn 1 năm nay, vợ anh là chị Nguyễn Thị H. (SN 1987) bị dụ dỗ, hết lần này đến lần khác bỏ nhà đi theo nhóm tự xưng "Hội thánh đức chúa trời" khiến anh rất đau khổ, con nhỏ không ai chăm sóc.

Theo anh Chính, vào năm 2011, anh kết hôn với chị H.. Anh làm nghề lái xe tải chở hàng tạp hóa đi phân phối cho các đại lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nên kinh tế gia đình cũng được xếp vào diện khá giả. Rồi 3 đứa con lần lượt ra đời là niềm hạnh phúc vô bờ của vợ chồng anh và gia đình 2 bên nội ngoại. Thế nhưng, cuộc sống yên bình bỗng nhiên bị xáo trộn khi vào năm 2017, công ty in ấn nơi chị H. làm việc có một người phụ nữ tên là Hiền xin vào làm.

Những cuộc biến mất bí ẩn của người phụ nữ đi theo nhóm tự xưng “Hội thánh đức chúa trời”

Anh Chính cùng 3 con nhỏ ngày đêm mong nhớ chị H. trở về.

Anh Chính cho hay, Hiền và vợ anh nhanh chóng kết bạn với nhau. Lấy lý do là nhà xa, vào mỗi buổi trưa, Hiền cùng một người khác xin về nhà vợ chồng anh ăn cơm rồi nghỉ lại để chiều đi làm tiếp. “Những tưởng đó là mối quan hệ bạn bè thuần túy, tôi không ngờ thời gian đó Hiền đã rủ rê vợ tôi vào Hội thánh đức chúa trời mà tôi không hay. Chỉ đến khi Hiền và vợ tôi rủ tôi đi học thêm kinh thánh Đức chúa trời mẹ, tôi mới tá hỏa là vợ mình đã bị u mê. Vợ tôi thuyết phục tôi rằng, vào đạo đó không cần làm việc gì cũng có thể sống sung sướng. Tôi đã khuyên răn, nói với vợ không cần phải học gì, chỉ cần sống cho tốt là được nhưng cô ấy không nghe”, anh Chính buồn bã kể.

Anh Chính cho hay, chị H. sau khi rủ rê anh vào "Hội thánh đức chúa trời" không được thì bàn với anh bán nhà cửa, xe ôtô, vay tiền ngân hàng để tiêu xài vì năm 2018 là ngày tận thế (?!). Anh đã cố thuyết phục vợ thoát khỏi u mê nhưng không được. Ngày 20/7/2017, chị H. đã bỏ nhà đi. Nghi ngờ vợ bỏ đi cùng Hiền nên anh Chính cùng gia đình ra nhà tìm nhưng Hiền nói không biết chị H. ở đâu.

“Đến hôm sau, vợ tôi trở về nhà. Tôi gặng hỏi thì H. bảo rằng Hiền cho về. Vợ tôi ở nhà đến ngày 15/11/2017, Hiền chở theo một cô gái trẻ tới nhà tìm rủ vợ tôi đi tiếp. Lúc này, tôi đang đi giao hàng, nghe hàng xóm gọi điện báo liền chạy về ngăn cản. Lúc về đến nhà, Hiền thấy tôi liền bỏ chạy. Tôi đuổi theo cô ta thì bị cô gái trẻ đi cùng lao vào xô ngã để cho Hiền bỏ trốn”, anh Chính kể.

Anh Chính cho biết, đến ngày 23/11/2017, chị H. lấy xe máy cùng hộ khẩu và sổ bảo hiểm rồi tiếp tục bỏ đi. Cũng như những lần trước, thấy chị H. bỏ đi, cả nhà anh Chính cùng gia đình ra nhà Hiền đòi người nhưng cô ta nói không biết chị H. ở đâu. Anh Chính dọa, sẽ làm đơn tố cáo thì ít ngày sau chị H. trở về.

“Thấy vợ về tôi rất mừng. Cô ấy gầy yếu đi nhiều so với lúc trước, sắc thái bệ rạc như người đãng trí tôi xót lắm. Cô ấy như biến thành người hoàn toàn khác, bỏ mặc công việc và không còn biểu hiện thương yêu chồng con nữa. Mọi người nói cô ấy đều bỏ ngoài tai. Đến ngày 25/3 vừa rồi, trong lúc tôi lái xe đi giao hàng thì có 2 người phụ nữ bán đũa đến nhà tìm vợ tôi. Thấy vợ tôi không ở nhà họ tìm ra tận ngoài đồng để gặp nói chuyện. 4 ngày sau vợ tôi lại bỏ đi cùng chiếc xe máy đến bây giờ không thể liên lạc được. Tìm gặp Hiền thì cô ta bảo không biết vợ tôi đi đâu. 3 đứa con nhỏ dại không biết tương lai sẽ ra sao khi mẹ chúng mãi lầm đường lạc lối trong u mê như thế này”, anh Chính bất lực nói.

Những cuộc biến mất bí ẩn của người phụ nữ đi theo nhóm tự xưng “Hội thánh đức chúa trời” (Hình 2).

 

Những cuộc biến mất bí ẩn của người phụ nữ đi theo nhóm tự xưng “Hội thánh đức chúa trời” (Hình 3).

Hiện, anh Chính đã có đơn gửi cơ quan chức năng phản ánh sự việc.

Theo tìm hiểu, không những lôi kéo chị H., Hiền đã nhiều lần cố gắng rủ rê cả chị gái và bố đẻ của chị H. là ông Nguyễn Văn Cầm (SN 1950) gia nhập nhóm tự xưng “Hội thánh đức chúa trời”.

“Thời gian trước, Hiền ra tận ki ốt kinh doanh của tôi đưa mấy cuốn sách mà cô ta gọi là kinh để giảng cho tôi nghe nhằm dụ dỗ nhưng bị tôi đuổi đi”, chị Hà, chị gái của chị H. cho biết.

Chị Hà còn cho hay, để thuyết phục chị theo nhóm tự xưng “Hội thánh đức chúa trời”, Hiền còn xúi giục chị H. đến dụ dỗ rằng mình chính là nhà tiên tri thứ 159 nên sau khi chết được lên thiên đàng và nói chúa của “Đức chúa trời mẹ” là “ngài An Xon Hồng”, đang sống bên Hàn Quốc rồi khuyên chị Hà gom tiền tiêu xài hết chứ năm 2018 là ngày tận thế.

“Trong những lần gặng hỏi em tôi, H. cho biết, khi bắt đầu vào “Hội thánh đức chúa trời” sẽ được cho uống một ly nước màu đỏ như rượu vang và một miếng bánh thánh để ăn. Tôi nghi em gái tôi bị bỏ bùa nên mới u mê, mọi hành vi, lý trí đều bị người ta điều khiển, sai khiến như vậy”, chị Hà nhận định.

Được biết, hiện tại, anh Chính đã có đơn tố cáo gửi Công an huyện Thạch Hà, Công an tỉnh Hà Tĩnh để cầu cứu.

Liên quan sự việc, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hoành Mai, Chủ tịch UBND xã Thạch Tân cho biết, chính quyền địa phương đã nắm bắt được sự việc. “Chúng tôi có theo dõi và điện thoại thì chị H. từ chối và nói rằng chị ấy là người theo đạo Thiên chúa chứ không theo đạo nào hết. Hiện, chúng tôi không thể liên lạc với chị H. được nữa”, ông Mai cho hay.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà cũng cho biết, hiện, đơn vị đã nắm được thông tin và đang phối hợp với chính quyền địa phương điều tra, làm rõ các hành vi liên quan.

Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin về tổ chức mang tên “Hội thánh Đức Chúa Trời”

Thứ 5, 26/04/2018 | 09:09
"Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng của mọi người nhưng cũng nghiêm cấm các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác", ông Vũ Chiến Thắng khẳng định.

Thực hư thông tin xuất hiện phụ nữ lạ mặt thôi miên lừa đảo tại Hà Tĩnh

Thứ 3, 24/04/2018 | 15:35
Hình ảnh 2 người phụ nữ với trang phục bịt kín kèm theo thông tin đây là các đối tượng dùng thuật thôi miên để lừa đảo tại địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được chia sẻ "chóng mặt" khiến người dân vô cùng hoang mang.

Khuyến cáo học sinh, sinh viên cảnh giác "Hội Thánh Đức Chúa Trời"

Thứ 3, 24/04/2018 | 15:08
Trước một số diễn bức phức tạp liên quan đến tà đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời" tại nhiều địa phương trên cả nước, bộ GD&ĐT cũng như nhiều trường đã có cảnh báo đến học sinh, sinh viên.
Cùng tác giả

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Hà Tĩnh: Bộ sưu tập độc đáo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh gây sốt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:11
Một bộ sưu tập thời trang được thiết kế đầy cảm hứng sáng tạo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đang gây sốt cộng đồng mạng.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.