Cuộc điện thoại cuối cùng của lao động gặp nạn khi về quê tránh dịch

Cuộc điện thoại cuối cùng của lao động gặp nạn khi về quê tránh dịch

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 09/10/2021 | 10:58
0
Khi đang đi xe máy về quê, hai người đã đâm vào chiếc xe tải dẫn đến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Vợ khóc ngất nhận tin chồng tử vong

Sáng 9/10, người dân xóm Vĩnh Thành, xã Đồng Văn, huyện miền núi Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An sắp xếp công việc để đến gia đình chị Nguyễn Thị Nhung chia buồn khi nhận tin chồng chị là anh Trần Văn H. vừa mới tử vong do tai nạn khi đang trên đường về quê tránh dịch.

Gia đình vợ chồng chị Nhung đã có 3 người con, trong đó con đầu lớp 9, còn người con út mới lớp 4. Do cuộc sống khó khăn, anh H. vào miền Nam đi đánh cá biển thuê để kiếm tiền nuôi vợ và các con ở quê nhà. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng dịch Covid-19, anh H. phải lên bờ ở Vũng Tàu không có việc làm. Cũng vì vậy nhiều tháng nay, anh không có thu nhập.

Dân sinh - Cuộc điện thoại cuối cùng của lao động gặp nạn khi về quê tránh dịch

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Mỹ Hà.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, xe khách không chạy, tiền cũng sắp tiêu cạn nên anh H. và 7 người khác cùng quê bàn nhau mua 4 chiếc xe máy để cùng nhau về quê. Trong đó, anh Trần Văn H. chở anh Nguyễn Sỹ T., cùng quê ở xã Đồng Văn.

Vào khoảng 16h ngày 8/10, khi nhóm người của anh H. đi đến địa phận huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thì trời mưa to, tầm nhìn hạn chế. Bất ngờ, anh H. đâm vào đuôi chiếc xe tải đang dừng bên đường. Vụ tai nạn khiến anh H. tử vong tại chỗ, anh T. bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Dân sinh - Cuộc điện thoại cuối cùng của lao động gặp nạn khi về quê tránh dịch (Hình 2).

Chị Nhung đau đớn khi nhận được hung tin. Ảnh Mỹ Hà.

Nhận được hung tin, chị Nguyễn Thị Nhung gục xuống òa khóc nức nở. Nỗi đau quá lớn khiến người phụ nữ này này cả đêm không ngủ, gào khóc gọi tên chồng.

“Vào trưa 8/10, anh H. có điện về báo rằng đã đến tỉnh Quảng Nam và đang dừng nghỉ ăn trưa. Anh dặn tôi đến UBND xã hỏi về cách khai báo y tế và địa điểm cách ly để khi trở về, anh đến thẳng trực tiếp đó luôn. Anh nói phải chấp hành cách ly, xét nghiệm an toàn rồi mới về nhà với vợ và các con. Vậy mà…”, chị Nhung òa khóc nức nở.

Cũng trong tối 8/10, người thân của anh Trần Văn H. đã xuất phát vào tỉnh Quảng Nam để tiến hành nhận thi thể. Vào sáng 9/10, thi thể anh H. đã được đưa về để tổ chức tang lễ.

Dân sinh - Cuộc điện thoại cuối cùng của lao động gặp nạn khi về quê tránh dịch (Hình 3).

Hàng xóm đến chia buồn với gia đình.

Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh chị Nguyễn Thị Nhung thuộc diện khó khăn. Chúng tôi đã cử cán bộ xuống động viên, giúp đỡ gia đình chuẩn bị lo lễ tang cho anh H. Bước đầu, chính quyền hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân”.

Liên quan đến vụ việc, ông Đặng Ngọc Thân, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tân Kỳ cho biết: “Từ đầu mùa dịch đến nay đã có gần 4.000 lao động từ miền Nam về huyện Tân Kỳ. Tính riêng 1 tuần nay, có khoảng 300 người về do ảnh hưởng của dịch”.

Dân sinh - Cuộc điện thoại cuối cùng của lao động gặp nạn khi về quê tránh dịch (Hình 4).

Sáng 9/10, thi thể anh được đưa về để tổ chức tang lễ.

Hơn 6.500 lao động đi xe máy từ miền Nam về quê Nghệ An trong 5 ngày

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, tính từ ngày 3/10 đến 12h00 ngày 8/10, có hơn 13.742 công dân về quê bằng xe máy được Sở phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức đón tại Quốc lộ 1 tuyến tránh Tp.Vinh.

Trong đó, công dân Nghệ An 6.562 người, công dân các tỉnh phía Bắc 7.180 người. Bên cạnh các công dân được CSGT dẫn đoàn, Sở đã huy động tổng cộng 345 lượt phương tiện xe khách và xe tải để vận chuyển các công dân và hành lý, xe gắn máy về các khu cách ly của địa phương, khu cách ly của tỉnh và bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa.

Dân sinh - Cuộc điện thoại cuối cùng của lao động gặp nạn khi về quê tránh dịch (Hình 5).

Hàng nghìn lao động từ miền Nam về Nghệ An.

Sau khi Tp.HCM và các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội kể từ ngày 1/10, rất nhiều người dân quyết định trở về quê dù chính quyền sở tại vận động ở lại. Do hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không vẫn đang tạm ngừng, họ chủ yếu phải dùng xe máy làm phương tiện di chuyển.

Dân sinh - Cuộc điện thoại cuối cùng của lao động gặp nạn khi về quê tránh dịch (Hình 6).

Dự kiến, Nghệ An sẽ đón khoảng 10.000 người về trong tuần tiếp theo.

Dự kiến những ngày tới, Nghệ An sẽ đón thêm khoảng 10.000 công dân tiếp tục về quê tránh dịch, chưa kể người dân của các địa phương khác sẽ đi qua địa bàn tỉnh. Đến nay, trong số các lao động về quê từ miền Nam, đã có 11 người nhiễm Covid-19, tất cả đều ghi nhận trong khu cách ly ở Tx.Cửa Lò.

Nghệ An ghi nhận thêm 8 ca mắc Covid-19

Thứ 5, 07/10/2021 | 20:36
Trong 12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận thêm 8 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 5 trường hợp từ miền Nam về.

Nghệ An huy động xe trung chuyển hỗ trợ bà con về quê an toàn

Thứ 5, 07/10/2021 | 13:51
Mỗi ngày có hàng nghìn người từ các tỉnh thành phía Nam về chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 2. Tỉnh Nghệ An đã huy động xe trung chuyển để hỗ trợ bà con về quê an toàn.

Nghệ An ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 từ các tỉnh miền Nam về

Thứ 5, 07/10/2021 | 07:53
Trong 12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 tại Tp.Vinh. Đây là 2 ca bệnh không có triệu chứng.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.