Hé lộ cuộc sống bên trong “biệt thự đế vương” của giới doanh nhân Hà Thành

Thứ 4, 06/07/2022 | 08:00
0
Được coi là phân khúc rất kén khách song những căn biệt thự triệu đô tại Thảo Viên Villas đã tìm thấy chủ nhân chỉ sau vài tháng mở bán.

Là phiên bản giới hạn mang tới những đặc quyền thượng lưu mà không phải ai cũng dễ dàng sở hữu, những “biệt thự đế vương” có gì khác lạ? 

‘Vén màn' nơi an cư của giới nhà giàu Hà Thành

 Rời khỏi nội đô sau những bộn bề hàng ngày, sự hối hả của cuộc sống, chị An Nguyên thảnh thơi bước vào căn biệt thự Thảo Viên Villas có ban công rộng và mái vòm mềm mại, được chạm trổ tinh xảo cùng với những tiện ích xa hoa, nằm ẩn mình sau những rặng cây xanh tại đại đô thị Hinode Royal Park. Xung quanh khu vực này là hàng chục căn biệt thự đẳng cấp đã được chủ đầu tư WTO (trước là Vietracimex) hiện thực hóa giấc mộng về một “Châu Âu thu nhỏ” tại một trong những khu đô thị phát triển năng động bậc nhất của Hà Nội. 

Bất động sản - Hé lộ cuộc sống bên trong “biệt thự đế vương” của giới doanh nhân Hà Thành

Thảo Viên Villas là một “Châu Âu thu nhỏ” giữa lòng đại đô thị Hinode Royal Park 

Cuộc sống thượng lưu luôn là điều mà bất cứ ai cũng đều khát khao vươn tới. Và với một doanh nhân từng học tập và làm việc tại Anh quốc gần chục năm trời như An Nguyên, sự hiện đại, văn minh và tiên tiến ở trời Âu để lại trong chị những ấn tượng không thể nào quên. Chị kể, căn biệt thự nơi vợ chồng chị sống tại Anh rất tuyệt, vừa tiện nghi, đẳng cấp và còn thể hiện chất rất riêng của những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Ở Hà Nội giờ rất khó tìm được một không gian như vậy. Thế nên khi biết tin Thảo Viên Villas vừa mở bán, chị ngay lập tức xuống tiền để trở thành khách hàng đầu tiên vì “quá xứng đáng để trở thành chốn an cư lý tưởng bậc nhất Hà Nội này”, chị Nguyên chia sẻ. 

Đối với những doanh nhân thành đạt như chị An Nguyên, dù mua để an cư hay để đầu tư thì họ đều muốn ngôi nhà phải xứng tầm đẳng cấp, không những độc tôn về vị trí, mà còn phải được hưởng những đặc quyền về dịch vụ tiện ích. Hơn nữa, từ vị trí của dự án, những doanh nhân bận rộn như vợ chồng chị có thể dễ dàng di chuyển vào các vùng trung tâm của thành phố, ra sân bay đi công tác... 

Bất động sản - Hé lộ cuộc sống bên trong “biệt thự đế vương” của giới doanh nhân Hà Thành (Hình 2).

Biệt thự Thảo Viên Villas được thiết kế theo phong cách Hoàng gia Anh đáp ứng nhu cầu cho các chủ nhân đẳng cấp

Là một người phụ nữ thành đạt trong lĩnh vực làm đẹp nhưng chị Thanh Mai (40 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội) lại rất yêu thích bất động sản, đặc biệt là bất động sản cao cấp. Chị thường xuyên có mặt ở những buổi mở bán các dự án hạng sang tại Hà Nội để vừa được biết thêm thông tin về các sản phẩm mới ra mắt vừa tìm kiếm cơ hội để đầu tư. Đối với mỗi dự án cao cấp, chị đều nghiên cứu kĩ lưỡng và xem xét thận trọng trên mọi yếu tố, sau đó mới đi đến quyết định mua hay không.

Thảo Viên Villas với mặt tiền rộng và những ô cửa kính khổ lớn tạo không gian thoáng đãng với tầm nhìn vô cực cùng không gian sống hòa mình cùng thiên nhiên yên bình nhưng cũng không kém phần sôi động là những điểm mà chị Mai cảm thấy phù hợp với những yêu cầu của bản thân. Điều khiến chị Mai hài lòng hơn cả là con đường trước mặt và vỉa hè cũng rất rộng rãi để khách đến có thể để xe thoải mái. 

Dấu ấn cá nhân của gia chủ trường tồn cùng thời gian

Theo chủ đầu tư WTO (trước là Vietracimex) tiết lộ, Thảo Viên Villas được thiết kế theo phong cách mở; mặt tiền mỗi căn biệt thự rộng tới 12 mét có thể vừa để ở vừa làm mặt bằng kinh doanh hoặc văn phòng hạng sang. Chủ đầu tư cũng rất tinh tế khi quyết định để chủ nhân tự lựa chọn phương án hoàn thiện nội thất theo gu của riêng mình. Bởi những người giàu thường có cá tính riêng, nên nội thất cũng phải có phong cách riêng để khẳng định cái tôi cá nhân. 

Tường ngăn cách giữa các không gian phòng được hạn chế tối đa, điều này khiến cho không gian của biệt thự rộng rãi và thoáng đãng hơn rất nhiều. Với một diện tích phòng khách cực lớn, chủ nhân của biệt thự Thảo Viên Villas hoàn toàn có thể thiết kế thêm một phòng ăn đẳng cấp, bố trí thêm đèn chùm màu vàng đậm, thiết kế bàn ăn hình ovan và ghế da bao quanh, rèm thả mềm mại… sẽ mang đến cho chủ nhân cảm giác như những bậc đế vương châu Âu.

Bất động sản - Hé lộ cuộc sống bên trong “biệt thự đế vương” của giới doanh nhân Hà Thành (Hình 3).

Phòng ngủ được thiết kế cửa chính và cửa sổ là những tấm kính lớn tạo không gian rộng mở và chan hòa với thiên nhiên

Tất cả các phòng trong ngôi nhà đều được thiết kế cửa sổ và cửa chính là những tấm kính lớn, tạo hiệu ứng không gian rộng mở cho ngôi nhà, chủ nhân của căn nhà sẽ có cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên xung quanh, ngắm mọi cảnh vật bên ngoài một cách thư thái nhất. Với những hàng cây xanh mát hòa cùng những đàn bướm lượn và tiếng chim hót líu lo khiến cho gia chủ được trải nghiệm cảm giác nghỉ dưỡng ngay tại ngôi nhà của mình.

Với sự đầu tư tâm huyết của mình, chủ đầu tư WTO (trước là Vietracimex) đã dành hàng nghìn mét vuông dành cho cảnh quan và cây xanh. Để đến hiện tại, những vòm hồng rực rỡ, lối tản bộ mát mẻ rợp bóng cây, khu tắm nắng ngay bên hồ trung tâm lung linh, tất cả hòa quyện, tạo thành một khung cảnh lãng mạn, thanh bình. Chỉ cần mở cánh cửa ban công, chủ nhân đã chạm tay được vào thiên nhiên, hoa lá và chỉ vài bước chân từ nhà ra phố, cả thế giới tiện ích đã có ngay trước mắt để bạn thỏa sức "nuông chiều" cảm xúc và trải nghiệm cuộc sống như những bậc đế vương.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong đợt mở bán mới nhất, hầu hết các căn biệt thự Thảo Viên Villas đều đã có chủ. Họ có thể là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, đang kinh doanh hoặc thuộc tầng lớp tinh hoa, còn đang công tác hoặc nghỉ hưu. Họ cũng có thể là người Hà Nội hoặc ngoại tỉnh, mua để ở, cho thuê mặt bằng kinh doanh hay đơn thuần chỉ để giữ tài sản. Nhưng tất cả họ đều có đặc điểm chung là mong muốn là hàng xóm của nhau trong một cộng đồng dân cư thượng lưu bậc nhất Hà thành. Một nơi mà mỗi khoảnh khắc đều như một chuyến nghỉ dưỡng và đó chính là giá trị cốt lõi mà họ muốn kiếm tìm.

Thông tin chi tiết:

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO)

- Địa chỉ: km 14 - km 16 xã Kim Chung và xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội

- Website: hinoderoyalpark.com.vn

- Đại lý phân phối chính thức: Cenland, Liên minh: Mai Việt Land, Luxhomes, Panorama, Metro Invest, Đông Tây Land, ABC Land, Diamond Homes.

Thu Hà

 

Tag: WTO

WTO: Các nước không nên cấm hoặc hạn chế xuất khẩu lương thực

Thứ 6, 27/05/2022 | 07:53
WTO đang cố gắng kêu gọi các nước thành viên kiểm soát chặt chẽ lương thực thay vì cấm hay hạn chế xuất khẩu.

Việt Nam coi trọng vai trò trung tâm của WTO

Thứ 5, 26/05/2022 | 17:28
Chiều ngày 25/5/2022, theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tới thăm trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và làm việc với Phó Tổng Giám đốc WTO Trương Hướng Thần.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).