Có nhiều bị cáo không mời luật sư mà tự mình đứng lên bào chữa. Hầu hết các bị cáo đều không hiểu tại sao mình lại phải ngồi đây trong vai trò bị cáo khi mà đã cống hiến toàn bộ trí lực cho ngân hàng Đại Dương, trước giờ luôn tuân thủ pháp luật, quy tắc nghề nghiệp.
Nhiều giám đốc chi nhánh cùng quan điểm khi cho rằng, quá trình hoạt động đều sinh lời cho ngân hàng, mang lại lợi nhuận hàng năm, cổ tức cho cổ đông và không biết, không được bàn bạc về việc chi lãi ngoài.
Cũng có nhiều bị cáo khi có được cơ hội nói trước HĐXX đã giãi bày hết tâm tư, nguyện vọng, cùng nỗi tủi hổ khi đứng sau vành móng ngựa.
Trịnh Xuân Hà - nguyên Giám đốc ngân hàng Đại Dương, phòng Giao dịch Long Biên trình bày quan điểm bào chữa: “Dù chưa nhận sự phán quyết cuối cùng nào từ HĐXX nhưng thời gian vừa qua, anh em bạn bè, hàng xóm nhìn bị cáo bằng một ánh mắt khác. Phải đặt vào địa vị của bị cáo thì mới thấu hiểu”.
Bị cáo Hà kể về nỗi đau đớn của bản thân khi con cái nhìn vào, ảnh hưởng tới tâm sinh lý phát triển của con trẻ.
Bị cáo Hà đau xót nói thêm: “Mẹ bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng. Bị cáo chưa dám nói với bố mẹ là mình bị khởi tố. Mãi đến gần ngày VKS luận tội, qua báo đài, bố mẹ biết, nhưng thấy con được xem xét án treo, bố mẹ cũng bớt lo lắng đi phần nào”.
Tiếp theo bị cáo Nguyễn Quốc Trưởng - Giám đốc chi nhánh Cần Thơ tự đứng lên bào chữa, nhưng do quá xúc động cộng thêm tâm lý lo lắng, khi phải đứng trước vành móng, bị cáo đã gặp vấn đề sức khỏe, phải nhờ sự giúp đỡ của y tế và sẽ bào chữa cho mình vào phiên tòa sau.
Bị cáo Nguyễn Thị Loan - nguyên Giám đốc ngân hàng Đại Dương, phòng Giao dịch Trung Yên bào chữa rằng, chưa bao giờ nghĩ mình làm sai, bởi luôn tuân thủ quy tắc nghề nghiệp, không có mục đích, động cơ làm trái. Trong suốt 15 năm, bị cáo làm việc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
“Trước đó, bị cáo vay ngân hàng để khắc phục hậu quả. Suốt 1 năm vừa qua, bị cáo không còn tiền trả nợ, mong HĐXX miễn truy cứu TNHH cho bị cáo và các anh chị ở hội sở. Bị cáo làm việc chỉ vì đồng lương”, bị cáo Loan vừa khóc vừa trình bày trước HĐXX.
Bị cáo Nguyễn Phan Trung Kiên – nguyên Giám đốc ngân hàng Đại Dương, phòng Giao dịch Đông Đô trình bày khi về làm Giám đốc chi nhánh Đông Đô thì Thông tư 02 đã được ban hành. Với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, bị cáo không trực tiếp chỉ đạo, gặp khách hàng chi ngoài lãi suất.
“Khi nhận quyết định khởi tố, bố mẹ bị cáo bị cú sốc rất lớn, ông bà đã bán nhà hương hỏa đi lo cho bị cáo khắc phục hậu quả, khắc phụ xong vẫn bị khởi tố. Mặc dù rất đau xót nhưng vẫn động viên con, tin tưởng con không phạm tội”, bị cáo Kiên nói.
Bị cáo Kiên nói tiếp, bản thân bị cáo vào Đảng khi còn rất trẻ. Là một người Đảng viên, bị cáo luôn suy nghĩ làm tốt cho Nhà nước, cho xã hội, không nghĩ sẽ có ngày đứng sau vành móng ngựa và xin HĐXX cho miễn trách nhiệm hình sự để quay về được tiếp tục làm việc, báo hiếu bố mẹ.
Bị cáo Kiên nói 34 giám đốc chi nhánh, các anh chị em hội sở bị quy kết theo Điều 165 BLHS đều không hưởng lợi gì.
“Các chị Hoài Nam, Thu Ba như người mẹ, người chủ gia đình, nay những người này bị cách ly với xã hội thì xin HĐXX xem xét có đáng hay không”, bị cáo nghẹn ngào nói.
Trước khi kết thúc bài tự bào chữa của mình, bị cáo Kiên nhắn nhủ không trách cứ gì cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm, Tổng giám đốc Nguyễn Minh Thu.
“Nhân viên OceanBank vẫn luôn gửi lời chúc sức khỏe, bình an tới anh chị”, bị cáo Kiên nói.
Bị cáo Phan Thị Lan - Giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh xin miễn truy cứu TNHH với lý do, bản thân không hề biết, không được bàn bạc về chủ trương chi lãi ngoài của ngân hàng, chỉ đến khi cơ quan điều tra vào làm việc mới biết ngân hàng chi lãi ngoài.
Bị cáo Lan trình bày bản thân đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để sớm khám phá ra vụ án. Trình bày về hoàn cảnh, bị cáo Lan nói chồng mất sớm, một mình nuôi dạy các con khôn lớn. Khi bị khởi tố, tất cả tài sản, nhà cửa, bị cáo Lan đã bán nộp tiền khắc phục hậu quả, không còn nhà để ở, nay ở với con trai, mai ở với con gái.
Bị cáo Lan nghẹn ngào khi kể về quá trình công tác, từng giữ nhiều vị trí trong ngân hàng, ở vị trí nào cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, thay trọng trách người chồng nuôi con, được tặng thưởng huy chương tổ chức ngân hàng, được tặng thưởng nhiều bằng khen giấy khen. Sự việc xảy ra là cú sốc tâm lý rất lớn, mang tâm lý nặng nề giống các bị cáo khác.
Bị cáo Lan kể: “Qua theo dõi báo đài, các cụ (bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng bị cáo Lan – PV) đau đớn khi biết con mình bị khởi tố hình sự, bị áp lực tâm lý về ánh mắt bà con lối xóm. Đây là đòn tâm lý rất khủng khiếp đối với gia đình bị cáo. Qua phiên tòa hôm nay, bị cáo chỉ muốn nói với mọi người: "Con không vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Mong muốn một phiên tòa công tâm trả lại sự công bằng cho con"...”.
Tư Viễn