Cuộc sống ở 'thủ đô giết người' của thế giới

Cuộc sống ở 'thủ đô giết người' của thế giới

Thứ 6, 29/03/2013 | 20:14
0
San Pedro Sula, thành phố lớn thứ 2 Honduras, vừa được mệnh danh là “thủ đô giết người” với tỷ lệ 169 vụ giết người có chủ ý trên 100.000 dân.

Trong màn đêm tại thành phố San Pedro Sula, một đội quân đeo mặt nạ âm thầm tiến đến hiện trường vụ đấu súng giữa cảnh sát và những tay súng lạ mặt. Tuy nhiên, những người lính đã đến quá muộn để ngăn vụ việc. Một nhân viên an ninh ngã xuống và bị thương nghiêm trọng, trong khi một kẻ tấn công thiệt mạng và 3 tên khác bị bắn.

“Chẳng cần chào hỏi, chúng rút súng và bắn vào những người lính của chúng tôi”, chỉ huy quân đội Carlos Rolando Discua diễn tả cảnh tượng quá quen thuộc ở thành phố lớn thứ 2 Honduras. Discua đang giám sát một đơn vị quân đội thường đeo mặt nạ để bảo vệ danh tính và tuần tra trên đường phố San Pedro Sula.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp, San Pedro Sula ở phía tây bắc Honduras, lọt vào top 50 thành phố bạo lực nhất thế giới. Báo cáo do Hội đồng Công dân vì an ninh công cộng, công lý và hòa bình Mexico và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc công bố, dựa trên số liệu các vụ giết người có chủ ý trên toàn cầu năm 2012. Tuy nhiên, báo cáo này không bao gồm các thành phố Trung Đông, nơi thường xuyên diễn ra xung đột và khiến nhiều người thiệt mạng.

Tiêu điểm - Cuộc sống ở 'thủ đô giết người' của thế giới
 Cảnh sát tuần tra ban đêm ở thành phố San Pedro Sula.

Theo báo cáo, thành phố ven biển đầy nắng Acapulco, một nơi nghỉ mát nổi tiếng của Mexico, xếp thứ 2 trong danh sách và theo sau đó là Thủ đô Caracas của Venezuela. New Orleans được xem là thủ đô án mạng của nước Mỹ và xếp thứ 17 trong danh sách.

Theo các chuyên gia chuyên gia an ninh, tình trạng bạo lực tràn lan ở San Pedro Sula là do cuộc chiến chống các băng nhóm buôn bán ma túy của Mexico và chính sách trục xuất người nhập cư có tiền án của Mỹ đang đẩy bọn tội phạm sang Honduras. Trong khi đó, Honduras, giống như đa số các quốc gia Trung Mỹ khác, lại có nguồn lực hạn chế trong việc đấu tranh chống tội phạm.

Tuy nhiên, người dân cho rằng San Pedro Sula không đáng bị gắn mác thủ đô án mạng của thế giới và điều đó đang ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của họ. Người dân địa phương cho rằng, hiện chỉ có 3 nhà xác ở Honduras và một trong số đó nằm tại San Pedro Sula. Nhiều người bị giết ở những nơi khác và sau đó được đưa đến nhà xác trong thành phố này. Từ đó, số liệu ghi chép lại thống kê những người chết này bị giết ở San Pedro Sula.

Một người dân phát biểu: “Tất cả các vụ tội phạm ở phía bắc Honduras đều bị xem là diễn ra ở đây. Do vậy, những doanh nhân như chúng tôi đang tính toán số liệu một cách chính xác để xác định nguồn gốc nơi nạn nhân bị giết”.

Trong khi đó, Đại học Honduras cho hay chỉ những người bị giết ở San Pedro Sulamới được đưa vào báo cáo và khẳng định trên thực tế, tỷ lệ án mạng còn cao hơn. Các tác giả của báo cáo lập luận: “Việc đưa ra số liệu đó không nhằm bôi nhọ hình ảnh của thành phố, mà để phản ánh sự bất lực của chính quyền trong việc hạn chế và làm giảm tỷ lệ phạm tội. Vấn đề sẽ không thể giải quyết nếu bị giấu diếm”.

Theo Bình An/ Infonet

Somalia: Nữ phóng viên bị bắn chết ngay tại thủ đô

Thứ 3, 26/03/2013 | 08:21
Các tay súng Somalia đã bắn chết nữ phóng viên Rahmo Abdukadir làm việc cho một đài phát thanh tại Mogadishu, và đây là vụ mới nhất trong hàng loạt án mạng nhắm vào các nhà báo ở đất nước Tây Phi này.

Khoảnh khắc binh sĩ ngủ gật nơi chiến trường

Thứ 2, 25/03/2013 | 12:27
Ngoài cảnh khói lửa binh đao, chiến binh cũng có những giây phút mơ màng, quên đi cái ác liệt của chiến tranh.

Ảnh binh sĩ Israel ngắm bắn bé trai gây phẫn nộ

Thứ 3, 19/02/2013 | 08:13
Một binh sĩ Israel vừa gây ra tranh cãi trên mạng sau khi đăng tải bức ảnh cho thấy một bé trai nằm giữa ống ngắm súng bắn tỉa.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.