Cướp biển tấn công tàu VN: Bộ GT tìm cách hỗ trợ thuỷ thủ được thả

Cướp biển tấn công tàu VN: Bộ GT tìm cách hỗ trợ thuỷ thủ được thả

Thứ 2, 20/02/2017 | 16:46
0
Tàu Việt Nam bị cướp biển tấn công, bộ GTVT đã báo cáo cục Lãnh sự (bộ Ngoại giao Việt Nam), trung tâm chống cướp biển Châu Á-Thái Bình Dương để đề nghị phối hợp hỗ trợ thuỷ thủ trên tàu đã được thả.

Vào khoảng 18h ngày 19/2, tàu Giang Hải (thuộc công ty CP Vận tải biển Quốc tế quản lý khai thác) đang chở xi măng từ Indonesia cùng với 17 thuyền viên đến Philippines. Khi đến gần đảo Sulu (Philippines), tàu Giang Hải đã bị cướp biển có vũ trang tấn công, bắn chết 1 người và bắt giữ 6 thuyền viên, gồm thuyền trưởng, 2 thuyền phó và 2 thợ máy, 1 thủy thủ, đập phá nhiều thiết bị và thả trôi tàu trên biển.

Trước đó, vào sáng 11/11/2016 cách đảo Basilan (Philippines) khoảng 10 hải lý về hướng Tây-Tây Nam, tàu chở hàng tổng hợp Roya 16 của Việt Nam cũng bị cướp biển tấn công. Tại thời điểm bị cướp, trên tàu có 19 thuyền viên. 6 thuyền viên đã bị cướp biển bắt giữ gồm thuyền trưởng, đại phó (thuyền phó thứ nhất), thuyền phó 2, thuyền phó 3, thủy thủ trưởng và 1 thủy thủ.

Trưa 20/2, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Công - Thứ trưởng bộ GTVT xác nhận có một tàu hàng của Việt Nam bị một nhóm cướp biển tấn công.

Ông Công cho biết: “Sau khi nhận được thông tin về vụ cướp biển, bộ GTVT đã báo cáo cục Lãnh sự (bộ Ngoại giao Việt Nam), trung tâm chống cướp biển Châu Á - Thái Bình Dương để đề nghị phối hợp hỗ trợ, yêu cầu cướp biển thả các thuyền viên.

Thời điểm xảy ra cướp biển, trên tàu có 17 thuyền viên, 7 người bị cướp biển bắn và bắt giữ toàn là chủ chốt trên tàu, 10 người còn lại không có khả năng vận hành tàu nên tàu đang thả trôi ngoài biển”.

“Hiện bộ GTVT đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, liên hệ với tàu Việt Nam hoạt động gần khu vực trên để tìm cách tiếp cận được tàu này nhằm đưa người sang tàu Giang Hải để phối hợp đưa tàu và các thuyền viên vào cảng biển gần nhất”, ông Công nói.

Thế Anh

Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.