Xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng: Triệu tập khẩn nguyên Chánh văn phòng PVN để đối chất

Xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng: Triệu tập khẩn nguyên Chánh văn phòng PVN để đối chất

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 09/05/2018 | 16:14
0
Liên quan đến 4 văn bản mà cơ quan điều tra làm căn cứ quy kết các bị cáo mà một số bị cáo khai không nhận được, chiều nay, HĐXX phúc thẩm đã triệu tập ông Hồ Công Kỳ, nguyên Chánh văn phòng PVN để làm sáng tỏ nội dung này.

Chiều 9/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên xét hỏi đối với các bị cáo trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Trước đó, tại phiên tòa, đại diện PVPower và PVC khẳng định đã gửi cho TGĐ PVN Phùng Đình Thực 4 văn bản để yêu cầu bổ sung các yếu tố cần thiết cho Hợp đồng EPC số 33, nếu không hợp đồng sẽ không đủ tính pháp lý. Cụ thể, PVPower, chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, gửi 3 công văn số 3492, 364, và 3769; đơn vị tổng thầu thi công dự án là PVC gửi 1 công văn số 641. Tuy nhiên ông Phùng Đình Thực khẳng định chưa từng nhận được 4 văn bản này.

Xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng: Triệu tập khẩn nguyên Chánh văn phòng PVN để đối chất

Bị cáo Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc PVN

HĐXX tiếp tục hỏi bị cáo Phùng Đình Thực: “Hôm qua bị cáo có nêu với tư cách TGĐ PVN, những văn bản mà cơ quan điều tra làm căn cứ quy kết bị cáo thì bị cáo không nhận được, bị cáo hãy xác nhận lại một lần nữa?”.

Bị cáo Thực khẳng định chưa nhận được: “Có những báo cáo của PVC và PVPower gửi cho bị cáo về dự án NMNĐ Thái Bình 2, bị cáo đều không nhận được”.

Căn cứ vào lời khai của các bị cáo cũng như đề nghị của luật sư và VKS, cần thiết phải triệu tập ông Hồ Công Kỳ (nguyên Chánh văn phòng PVN giai đoạn 2010-2011) để đối chất liên quan đến quy trình gửi văn bản đến và đi tới các bộ phận chuyên môn. Chiều nay, ông Hồ Công Kỳ đã có mặt tại tòa theo giấy triệu tập.

Xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng: Triệu tập khẩn nguyên Chánh văn phòng PVN để đối chất (Hình 2).

Ông Hồ Công Kỳ, nguyên Chánh văn phòng PVN.

Ông Hồ Công Kỳ cho biết, hiện là Chủ tịch HĐTV của PVPower. Trước đó, ông Kỳ giữ chức vụ Chánh văn phòng PVN từ tháng 11/2010 – 4/2013. Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng tập đoàn là tiếp nhận và phân phối công văn đi và đến theo quy chế quản lý văn thư lưu trữ của tập đoàn, và theo quyết định phân công của HĐQT, Ban TGĐ tập đoàn.

Tuy nhiên, để thực hiện chức năng nhiệm vụ của văn phòng, ông Kỳ đã phân công cho cấp phó của mình là ông Khương Văn Đạt trực tiếp phụ trách công tác văn thư lưu trữ và phân phối công văn của tập đoàn.

Mặc dù không được triệu tập, ông Khương Văn Đạt cũng đã có mặt tại phiên tòa, vì vậy, để làm rõ nội dung này, HĐXX tiến hành hỏi ông Khương Văn Đạt, hiện đang giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng PVN.

Xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng: Triệu tập khẩn nguyên Chánh văn phòng PVN để đối chất (Hình 3).

Ông Khương Văn Đạt, Phó Chánh văn phòng PVN.

Ông Đạt cho biết, việc chuyển giao văn bản đến thành viên HĐQT, đến TGĐ, tập đoàn đều có quy định cách thức chuyển văn bản, có phân công nhiệm vụ của TGĐ, tùy theo trường hợp cụ thể sẽ được chuyển theo địa chỉ ghi trong văn bản. Cách chuyển phụ thuộc cụ thể vào văn bản, bản cứng thì sẽ được chuyển cả bản cứng và bản mềm.

Cụ thể, liên quan đến 4 văn bản nêu ở trên, bị cáo Thực khai là không nhận được, tòa hỏi ông Đạt là có căn cứ nào để biết được bị cáo Thực có nhận được hay không? Ông Đạt cho biết, việc này cũng dễ dàng kiểm tra được trên hệ thống của văn phòng. “Đối với từng văn bản phải kiểm tra trên hệ thống và có note là đã gửi đến ai”, ông Đạt khẳng định có thể trích xuất được trên máy.

Cùng nội dung này, tòa sẽ xem xét và yêu cầu bên văn phòng tập đoàn trích xuất, đồng thời hỏi bị cáo Thực: “Bị cáo Thực đã nghe rõ trình bày của văn phòng chưa? Bị cáo khẳng định lại một lần nữa là bị cáo có kêu oan không?”. Bị cáo Thực vẫn khẳng định là không nhận được các văn bản trên. Bị cáo Thực nói thêm: “Nhìn nhận lại khi tập đoàn xảy ra sự việc lớn như vậy, các lãnh đạo của tập đoàn vướng vòng lao lý, bị cáo thấy có một phần trách nhiệm, trách nhiệm đến đâu mong tòa xem xét, nhưng bị cáo không phạm tội Cố ý làm trái”.

Tương tự như bị cáo Thực, trong phần thẩm vấn, bị cáo Đinh La Thăng cũng trình bày có những văn bản cấp dưới chuyển lên bị cáo chưa nhận được. Lý do là trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVN, bị cáo Thăng thường xuyên đi công tác, đến công trình cơ sở nên ủy quyền cho các ủy viên HĐTV. Tuy nhiên, có những văn bản bị cáo nhận được sẽ trực tiếp xử lý, sau đó sẽ có bút phê và chuyển cho những người phụ trách trực tiếp xử lý.

Bị cáo Đinh La Thăng đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại trách nhiệm dân sự

Thứ 4, 09/05/2018 | 10:58
Bên cạnh việc đề nghị HĐXX làm rõ lại tội danh và trách nhiệm của mình, bị cáo Đinh La Thăng cũng đề nghị HĐXX xem xét lại trách nhiệm dân sự.

Xét xử phúc thẩm Đinh La Thăng: Nguyên Tổng Giám đốc PVN kêu oan

Thứ 3, 08/05/2018 | 17:11
Nguyên Tổng giám đốc PVN khẳng định không có vai trò trong việc PVN tạm ứng cho PVC ở dự án Thái Bình 2; tòa sơ thẩm chưa cá thể hóa hình phạt, không đánh giá tình tiết giảm nhẹ của bị cáo; nhiều tình tiết gỡ tội cũng chưa được đánh giá đầy đủ toàn diện ở cấp sơ thẩm.

Xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng: Cấp dưới cảnh báo về HĐ 33 nhưng bị ép phải làm

Thứ 3, 08/05/2018 | 08:38
Nguyên Trưởng ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 khai phát hiện hợp đồng (HĐ) số 33 có vấn đề, cần làm lại, tuy nhiên, các công văn chỉ đạo xuống yêu cầu bị cáo chuyển tiền ngay trong ngày. Vì sự quyết liệt của lãnh đạo, bị cáo phải thực hiện.

Cựu TGĐ PVC nêu lý do “nhắm mắt” ký HĐ 33 dù biết chưa đủ căn cứ pháp lý

Thứ 2, 07/05/2018 | 14:32
Nói về việc ký hợp đồng 33 khi chưa đủ căn cứ pháp lý, cựu Tổng giám đốc PVC cho rằng việc ký sai giúp PVC trả nợ được ngân hàng và giải quyết vấn đề việc làm cho cán bộ, công nhân viên PVC.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.