Dương Chí Dũng mua nhà cho... bao nhiêu ‘bồ nhí’?

Dương Chí Dũng mua nhà cho... bao nhiêu ‘bồ nhí’?

Thứ 3, 15/10/2013 | 11:58
0
Việc cựu chủ tịch Vinalines tham ô tiền tỷ để mua nhà cho bồ nhí đang là đề tài gây được sự quan tâm của nhiều người. Dư luận đang đặt câu hỏi, ngoài cô bồ mang tên Th., Dương Chí Dũng còn mua nhà cho bao nhiêu bồ nhí khác?

Thông tin riêng của PetroTimes cho hay, người phụ nữ mang tên P.T.Th không phải là người phụ nữ “ngoài luồng” duy nhất của vị cựu chủ tịch Vinalines. Ngoài cô bồ nổi tiếng này, Dương Chí Dũng được cho là còn nhiều người phụ nữ khác.

Theo một số nguồn tin khác, mặc dù Dương Chí Dũng có nhiều phụ nữ đẹp vây quanh nhưng P.T.Th được coi là người phụ nữ được vị cựu chủ tịch này cung phụng nhất.

Điều này dễ dàng để chứng minh khi thông tin dư luận cho rằng, mỗi khi người phụ nữ này than thở không đủ tiền mua căn hộ chung cư vì “kịch kim” chỉ có 600 triệu đồng thì Dũng mua luôn cho 2 căn hộ thuộc dạng cao cấp nhất nhì Hà Nội.

Bất động sản - Dương Chí Dũng mua nhà cho... bao nhiêu ‘bồ nhí’?Khu căn hộ cao cấp Pacific nơi Dương Chí Dũng mua nhà cho bồ nhí

Đầu tiên là căn hộ 2901, tháp B, toàn nhà SkyCity, 88 Láng Hạ, Hà Nội. Được biết, căn hộ tại khu chung cư cao cấp này được thiết kế với đầy đủ tiện nghi cực kỳ cao cấp với bể bơi trong nhà, phòng tập California Fitness, khu vui chơi trẻ em, Golf trong nhà và được bán với giá từ 3-5 tỷ đồng.

Căn hộ thứ 2 tại số 10, tầng 8, toà nhà Pacific, 83 Lý Thường Kiệt, Hà Nội cũng không kém độ xa hoa và đắt đỏ khi thông tin cho biết căn hộ tại đây từng được rao bán lên tới 4.000 USD/m2.

Để người tình được sở hữu 2 căn hộ cao cấp trên, Dương Chí Dũng phải bỏ ra số tiền lên đến chục tỷ đồng. Ngoài ra, tại đường Nguyên Hồng, vợ cả và ông này cũng đang sống trong một căn hộ đắt tiền khác.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, Bộ Công an những căn hộ cao cấp nói trên mặc dù đã đứng tên người khác nhưng được mua từ số tiền phi pháp do tham ô mà có của Dương Chí Dũng nên cả 3 ngôi nhà đều thuộc diện bị thu hồi.

Thông tin từ cơ quan điều tra cũng cho hay, để có được số tiền “khủng” cung phụng bồ nhí, cựu chủ tịch Vinalines đã đồng tình với nhiều “giao dịch ma” để nhận những khoản tiền triệu đô bằng cách ký các quyết định phê duyệt chủ trương, phê duyệt đầu tư và chỉ đạo cấp dưới lập báo cáo khảo sát không đúng thực tế để hợp thức thủ tục mua các thiết bị đã hỏng hóc.

Tính riêng vụ mua ụ nổi qua giao dịch với công ty AP, Dương Chí Dũng đã bỏ túi 1,66 triệu đô la.

Bằng những cách làm gian trá và bất chấp pháp luật, dễ hiểu vì sao Dương Chí Dũng sẵn sàng bỏ ra hàng chục tỷ để cung phụng các cô bồ nhí.

Khánh Tuân (tổng hợp)

Cựu chủ tịch Vinalines bỏ 1,6 triệu đô mua căn hộ cho 'bồ'

Thứ 5, 09/01/2014 | 08:59
2 căn hộ chung cư, một căn tại tầng 29 tòa tháp B, tòa nhà Skycity, Láng Hạ, Hà Nội; một căn tại tòa nhà Pacific, Lý Thường Kiệt, Hà Nội được Dương Chí Dũng - cựu chủ tịch HĐQT Vinalines mua cho bồ nhí có con riêng với mình.

Cựu tổng giám đốc thuộc Vinalines bị đề nghị truy tố

Thứ 5, 09/01/2014 | 08:55
Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines khi sửa chữa ụ nổi 83M.

Bộ công an nói về thời điểm xét xử vụ Vinalines

Thứ 4, 25/09/2013 | 11:55
Ngày 24/9, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp liên ngành để nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về một số vụ án tham nhũng, kinh tế trọng điểm.

Dừng hai dự án 'tỷ đô' của Vinalines và Petro Vietnam

Thứ 4, 19/06/2013 | 15:10
Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) đã chấm dứt đầu tư dự án cảng trung chuyển container quốc tế Vân Phong do Vinalines làm chủ đầu tư.

Tàu trăm tỷ của Vinalines bán rẻ hơn sắt vụn

Thứ 7, 13/04/2013 | 07:50
Tính đến hết quý I/2013, Vinalines mới chỉ bán được 3 tàu với tổng trọng tải gần 79.000 DWT bao gồm: Tàu Hà Đông, Transco Sun và tàu New Phoenix.

Vinalines sẽ giải thể, phá sản hơn 40 công ty

Thứ 4, 06/02/2013 | 09:43
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính là vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải với tư cách là doanh nghiệp nhà nước nòng cốt trong 3 lĩnh vực này.

Cựu chủ tịch Vinalines bỏ 1,6 triệu đô mua căn hộ cho 'bồ'

Thứ 5, 09/01/2014 | 08:59
2 căn hộ chung cư, một căn tại tầng 29 tòa tháp B, tòa nhà Skycity, Láng Hạ, Hà Nội; một căn tại tòa nhà Pacific, Lý Thường Kiệt, Hà Nội được Dương Chí Dũng - cựu chủ tịch HĐQT Vinalines mua cho bồ nhí có con riêng với mình.

Cựu tổng giám đốc thuộc Vinalines bị đề nghị truy tố

Thứ 5, 09/01/2014 | 08:55
Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines khi sửa chữa ụ nổi 83M.

Bộ công an nói về thời điểm xét xử vụ Vinalines

Thứ 4, 25/09/2013 | 11:55
Ngày 24/9, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp liên ngành để nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về một số vụ án tham nhũng, kinh tế trọng điểm.

Dừng hai dự án 'tỷ đô' của Vinalines và Petro Vietnam

Thứ 4, 19/06/2013 | 15:10
Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) đã chấm dứt đầu tư dự án cảng trung chuyển container quốc tế Vân Phong do Vinalines làm chủ đầu tư.

Tàu trăm tỷ của Vinalines bán rẻ hơn sắt vụn

Thứ 7, 13/04/2013 | 07:50
Tính đến hết quý I/2013, Vinalines mới chỉ bán được 3 tàu với tổng trọng tải gần 79.000 DWT bao gồm: Tàu Hà Đông, Transco Sun và tàu New Phoenix.

Vinalines sẽ giải thể, phá sản hơn 40 công ty

Thứ 4, 06/02/2013 | 09:43
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính là vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải với tư cách là doanh nghiệp nhà nước nòng cốt trong 3 lĩnh vực này.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.