Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga khai đã tiêu hết tiền của khách hàng

Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga khai đã tiêu hết tiền của khách hàng

Thứ 3, 03/10/2017 | 10:51
0
Trả lời cho câu hỏi “Ai là người đưa ra chủ trương huy động vốn?”, bị cáo Nga nói do nhân viên đề xuất và bị cáo đồng ý.

 

Hồ sơ điều tra - Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga khai đã tiêu hết tiền của khách hàng

Bị cáo Châu Thị Thu Nga trong ngày xét xử thứ hai.

Hôm nay (3/10), TAND TP.Hà Nội bước vào ngày làm việc thứ hai, xét xử bị cáo Châu Thị Thu Nga, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất và đồng phạm để làm rõ hành vi lừa đảo tại Housing Group liên quan đến dự án B5 Cầu Diễn.

Bước vào phần xét hỏi, tòa thẩm vấn bị cáo Châu Thị Thu Nga. Theo đó, bị cáo khai nhận chuyển đổi mục đích sử dụng dự án bao gồm 3 bước: Đầu tiên là xin chuyển đổi chủ đầu tư; thứ hai là căn cứ vào chủ đầu tư để lập dự án, quy hoạch phê duyệt dự án; thứ ba là cấp phép giao đất, giải phóng mặt bằng và xin cấp giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, trong 3 bước xin chuyển đổi mục đích sử dụng dự án nêu trên, bị cáo Châu Thị Thu Nga khai ngày 23/11/2010, UBND TP.Hà Nội có quyết định số 5801/QĐ – UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư công trình xây dựng nhà ở tại lô đất CT5, thuộc dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội, từ sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội sang Liên danh công ty HAIC, công ty Housing Group.

Bản thân bị cáo Nga cũng thừa nhận UBND TP.Hà Nội chưa ra quyết định phê duyệt dự án.

Vị chủ tọa hỏi: “Dự án chưa được giải phóng mặt bằng, chưa được cấp phép, hồ sơ pháp lý chưa có, thế nhưng bị cáo vẫn tiến hành lập dư án và huy động vốn?”. Bị cáo Nga cho rằng Housing Group đã là chủ dự án, căn cứ duy nhất vào quyết định 5801/QĐ – UBND để huy động vốn của khách hàng. Nhưng bị cáo này cũng nói thêm là huy động vốn của khách hàng nhằm phục vụ chung cho hoạt động của công ty chứ không riêng dự án B5 Cầu Diễn.

Trả lời trước Hội đồng xét xử, bị cáo Nga bị vị Chủ tọa nhắc nhở thái độ còn quanh co, chưa thành khẩn.

 “Ai là người đưa ra chủ trương huy động vốn?”, tòa hỏi. Bị cáo Nga nói do Giám đốc công ty là Nguyễn Thị Tình đề xuất và bị cáo đồng ý. Thẩm phán cho rằng, đó chỉ là đề xuất của nhân viên, trong khi bị cáo giữ chức vụ HĐQT và mới là người quyết định.

Bị cáo Nga nói thêm huy động vốn theo các phương thức là hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận góp vốn, thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn, hợp đồng vay vốn.

Bị cáo Châu Thị Thu Nga trả lời rằng không hề biết khách hàng của công ty là những ai, cũng như Housing Group không quảng cáo, không tổ chức giới thiệu dự án lên website của công ty. Ai có nhu cầu thì đến trực tiếp công ty để tư vấn. “Thậm chí chúng tôi còn đóng cửa, không tiếp khách hàng, không quảng cáo dự án B5”, bị cáo Nga nói.

Bị cáo cho rằng công ty vay vốn của khách hàng và có trả lãi. Tuy nhiên, tòa công bố tất cả các phiếu thu của Housing Group với khách hàng đều ghi thu nộp tiền dự án B5 Cầu Diễn.

Vị chủ tọa giải thích thêm, theo quy định của pháp luật, dự án không được vay của cá nhân, chỉ được vay của tổ chức tín dụng nên lời bị cáo Nga nói là không đúng sự thật.

Theo như giao kết với khách hàng, đến năm 2015 thì Housing Group sẽ giao căn hộ cho khách hàng. Thế nhưng đến hạn, khách hàng chưa nhận được nhà còn tiền nộp vào dự án đã bị Nga sử dụng hết. Điều này, bị cáo Nga đã thừa nhận là người quyết định và đã sử dụng hết số tiền này.

Trước khi được HĐXX cho về chỗ, bị cáo Nga nói lí nhí: “Công ty hiện chưa có tiền trả cho dân, căn hộ chưa xây dựng được”.

Tư Viễn

Bóc mẽ chiêu lừa của nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Thứ 2, 02/10/2017 | 11:30
Mặc dù dự án B5 Cầu Diễn chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng Châu Thị Thu Nga vẫn chỉ đạo nhân viên đưa thông tin sai sự thật lên website của công ty.

Xét xử nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga và đồng phạm lừa 377 tỷ đồng

Thứ 2, 02/10/2017 | 09:49
Vì mục đích vụ lợi, Châu Thị Thu Nga và đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của khách hàng.

9 “sếp lớn” cùng bị đưa ra xét xử với Châu Thị Thu Nga là ai?

Chủ nhật, 01/10/2017 | 15:07
Vì mục đích vụ lợi, 9 bị cáo đồng phạm với Châu Thị Thu Nga đã thực hiện hành vi giúp sức, ký hợp đồng, ký phiếu thu tiền giúp Nga chiếm đoạt tiền tỷ của khách hàng.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.