Nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga cho rằng mình không lừa đảo khách hàng

Nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga cho rằng mình không lừa đảo khách hàng

Thứ 5, 05/10/2017 | 11:34
0
Nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga trình bày, khi bị bắt vẫn làm đơn gửi cơ quan chức năng xin giữ nguyên pháp nhân của công ty để tiếp tục thực hiện dự án B5 Cầu Diễn.

Sáng 05/10, VKSND tiến hành xét hỏi. Vì lý do sức khỏe, bị cáo Châu Thị Thu Nga – nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Housing Group được HĐXX cho ngồi để trả lời câu hỏi của VKS.

Cũng giống như lời khai tại tòa vào ngày 03/10, bị cáo Châu Thị Thu Nga một lần nữa khẳng định trong 3 bước xin chuyển đổi mục đích sử dụng dự án B5 Cầu Diễn thì mới chỉ thực hiện được bước đầu tiên là đổi chủ đầu tư. Cụ thể là ngày 23/11/2010, UBND TP.Hà Nội có Quyết định số 5801/QĐ – UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư công trình xây dựng nhà ở tại lô đất CT5, thuộc dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội, từ sở Giao thông vận tải TP.Hà Nội sang Liên danh công ty HAIC, công ty Housing Group.

Hồ sơ điều tra - Nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga cho rằng mình không lừa đảo khách hàng

Vì lý do sức khỏe, bị cáo Nga được HĐXX cho ngồi trả lời thẩm vấn

Tuy nhiên, các bước sau là căn cứ vào chủ đầu tư để lập dự án, quy hoạch phê duyệt dự án; cấp phép giao đất, giải phóng mặt bằng và xin cấp giấy phép xây dựng thì chưa thực hiện được.

Thế nhưng, Châu Thị Thu Nga cho rằng bản thân bị cáo và Housing Group không hề có động cơ, mục đích lừa đảo khách hàng: “Chúng tôi khẳng định không lừa đảo khách hàng”, Nga nói.

Lý do cựu ĐBQH đưa ra là ngay cả khi bị bắt tạm giam để điều tra vụ án, bị cáo Nga vẫn làm đơn gửi cơ quan chức năng xin giữ nguyên pháp nhân của công ty để tiếp tục thực hiện dự án, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Trả lời một câu hỏi khác của VKS: “Sau khi tiếp nhận đơn của nhiều khách hàng nộp tiền đầu tư vào dự án, cơ quan Cảnh sát điều tra (bộ Công an) đã làm việc với Housing Group về việc đơn vị này chưa hoàn trả lại tiền cho khách hàng khi hết thời hạn giao kết có đúng hay không?”

Bị cáo Nga cho rằng do thời gian đã lâu nên không nhớ chính xác nhưng nhớ rõ là hết thời hạn 12 tháng, lác đác khách hàng đến công ty rút tiền, phía công ty đã trả cho 43 khách hàng số tiền hơn 28 tỷ đồng. Nga cũng thừa nhận, số tiền còn lại bị cáo đã chi tiêu hết.

Bị cáo Nguyễn Thị Tình khi được HĐXX hỏi cũng phủ nhận không hề có hành vi ký hợp đồng, giúp sức cho bị cáo Nga chiếm đoạt số tiền hơn 280 tỷ đồng của khách hàng.

Tuy nhiên, khi nghe lời khai của bị cáo Tình, nhiều bị hại đã vô cùng bức xúc xin tòa cho phép đứng lên trình bày ý kiến.

“Chính Tình là người tiếp vợ chồng chúng tôi khi đến giao dịch, mặc dù chúng tôi không ký tá gì cả nhưng chính Tình là người hướng dẫn nộp tiền. Giờ ra tòa, bị cáo này phủ nhận tất cả, như thế là chà đạp lên lòng tin của chúng tôi”, bị hại bức xúc trình bày trước HĐXX.

Cũng một bị hại khác trình bày trước tòa rằng đã phải bán hết nhà cửa của ông cha để lại để đầu tư vào dự án, bây giờ mất trắng nên vô cùng đau xót.

“Giờ chúng tôi vẫn đang phải đi vay mượn ngân hàng, nên mong muốn nếu dự án không được triển khai thì xin quý tòa trả lại tiền cho chúng tôi”, một bị hại nói.

Tư Viễn

Xét xử Châu Thị Thu Nga: Nộp tiền mua nhà ngay trên xe ô tô

Thứ 5, 05/10/2017 | 10:11
Hơn 700 khách hàng là nạn nhân trong vụ lừa đảo do Châu Thị Thu Nga cầm đầu đều có chung một nguyện vọng là dự án B5 tiếp tục được triển khai.

Nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga xin tòa tha cho cấp dưới

Thứ 4, 04/10/2017 | 12:15
“Mong HĐXX xem xét và trả tự do cho 9 bị cáo đã tin tưởng, nghe theo tôi. Nếu phải chịu trách nhiệm, mình tôi chịu”.

Các đồng phạm giúp sức cho cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga như thế nào?

Thứ 4, 04/10/2017 | 15:53
Cùng bị đưa ra xét xử với nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có 9 đồng phạm đều là nhân viên của công ty Housing Group.

Xét xử nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo: Vai trò của TGĐ HAIC trong vụ án?

Thứ 4, 04/10/2017 | 09:03
Có vai trò quan trọng trong Dự án B5 Cầu Diễn, Nguyễn Văn Tuẫn – nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty HAIC đã phải chịu chung số phận pháp lý với Châu Thị Thu Nga...
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.