Cựu Đội phó Đội Cảnh sát hình sự lĩnh án vì tổ chức đánh bạc

Cựu Đội phó Đội Cảnh sát hình sự lĩnh án vì tổ chức đánh bạc

Võ Công Thư
Thứ 4, 13/04/2022 | 19:49
0
Bị cáo buộc hành vi tổ chức đánh bạc, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú bật khóc nói lời sau cùng và bị xử phạt nhiều năm tù.

Trong các ngày 12 và 13/4, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án liên quan cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú, Tp.HCM tổ chức đánh bạc.

Theo đó, các bị cáo Đoàn Hồng Phúc, SN 1982, cựu đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú; Ngô Nhựt Thanh, SN 1973; Tô Mỹ Nhí, SN 1986 cùng 12 đồng phạm bị đưa ra xét xử về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Cụ thể, bị cáo Đoàn Hồng Phúc ra tòa về tội Tổ chức đánh bạc. Bị cáo Ngô Nhựt Thanh, Tô Mỹ Nhí cùng 12 người khác bị xét xử về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc.

Đoàn Hồng Phúc là cảnh sát hình sự quận Tân Phú và được giao quản lý một số tụ điểm kinh doanh trò chơi điện tử, máy bắn cá trên địa bàn. Phúc có quen biết với Nhí và Ngô Nhựt Thanh, SN 1972 từ năm 2018 và sau đó được Thanh rủ tham gia tổ chức đánh bạc trong địa bàn quận Tân Phú, Tp.HCM.

Ngày 5/5/2020, Phòng Nghiệp vụ Công an Tp.HCM bắt quả tang Thanh cùng đồng bọn tổ chức và trực tiếp tham gia đánh bạc cùng các con bạc với hình thức binh xập xám ở nhà trên đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Tại hiện trường, công an thu giữ 160 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật có liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an Tp.HCM còn xác định nhóm của Thanh còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng internet. Số tiên thu lợi từ hoạt động phi pháp này được chia theo tỷ lệ công đóng góp của mỗi người.

Kết luận điều tra xác định, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Thanh và một số đối tượng cầm đầu, hoạt đồng từ khoảng khoáng 10/2019 đến khi bị bắt quả tang là vào tháng 5/2020.

Tại cơ quan công an, Đoàn Hồng Phúc chỉ thừa nhận bàn bạc cùng Thanh, Nhí tổ chức đánh bài binh xập xám, thu tiền xâu bài. Tuy nhiên, Phúc phủ nhận cáo buộc mình tham gia tổ chức đánh bạc.

Phúc khai nhận tháng 1/2020, được Nhí đưa 30 triệu đồng. Đây là tiền lợi nhuận kinh doanh bãi giữ xe và tiền thu xâu đánh bài do nhóm của Thanh, Nhí tổ chức sau khi trừ mọi chi phí.

Tuy nhiên, căn cứ chứng cứ, lời khai những đối tượng khác, Công an Tp.HCM kết luận Phúc cấu kết với đồng phạm tổ chức đánh bài binh xập xám và đá gà qua mạng internet ăn tiền tại sòng bạc.

Tính đến khi bị phát hiện, nhóm Phúc, Nhí, Thanh, Phu và đồng phạm đã dùng tổng cộng gần 4,4 tỷ đồng để đánh bạc với các con bạc; còn tổng số tiền con bạc đánh bạc thông qua nhóm tổ chức đánh bạc là hơn 130 tỷ đồng.

Cựu Đội phó hình sự công an quận mất sự nghiệp, ngồi tù về hành vi phạm pháp

Tại tòa, 15 bị cáo liên quan trong vụ án thừa nhận hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc như cáo trạng cáo buộc.

Giữ quyền công tố tại tòa, đại diện VKSND Tp.HCM cho rằng, bị cáo Phúc nguyên là công an nhân dân nhưng không chịu tu dưỡng đạo đức mà bàn bạc với Nhí, Thanh sử dụng địa điểm mà Phúc thuê trước đó để tổ chức cho các con bạc tới đánh bạc nhằm thu lợi bất chính.

Hành vi của Phúc, theo đại diện VKS là cần phải bị nghiêm trị và vị đại diện đề nghị tòa tuyên phạt Phúc 5 -6 năm tù giam về tội Tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo khác mức án từ 3 năm tù treo đến 4 năm tù về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Đoàn Hồng Phúc đề nghị tòa tuyên bị cáo bằng thời gian tạm giam vì bị cáo từng là công an, có nhiều thành tích trong quá trình công tác; bị cáo đã ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình.

Tự bào chữa, bị cáo Phúc cho rằng ban đầu cho Thanh thuê không có động cơ, mục đích gì, bị cáo không bàn bạc với Thanh tổ chức đánh bạc. Từ đó, Phúc mong HĐXX tuyên phạt mình mức án nhẹ hơn mức viện kiểm sát đề nghị.

Lời nói sau cùng, bị cáo Phúc bật khóc, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình. Các bị cáo còn lại cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Sau 1 ngày xét xử và nghị án, sáng 13/4, TAND Tp.HCM đã tuyên án vụ án trên.

Theo HĐXX, cáo trạng cáo buộc các bị cáo có hành vi phạm tội là có cơ sở, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính trên 50 triệu đồng trở lên.

Bị cáo Phúc thuê mặt bằng để tổ chức đánh bạc. Các bị cáo Ngô Nhựt Thanh, Tô Mỹ Nhí là người tổ chức đánh bạc. Hơn nữa, bị cáo Phúc là công an hiểu rõ quy định pháp luật nhưng cố ý thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên cần có mức án tương xứng với hành vi vi phạm của bị cáo.

Các bị cáo Song Hỷ Phu, Nguyễn Văn Thanh, Trần Mạnh Huy, Huỳnh Minh Phụng là người làm thuê, phạm tội với vai trò đồng phạm.

Từ các nhận định trên, HĐXX tuyên bị cáo Đoàn Hồng Phúc phạm tội Tổ chức đánh bạc và tuyên phạt bị cáo này 4 năm 6 tháng tù giam.

Cùng về tội Tổ chức đánh bạc, tòa tuyên phạt  phạt Song Hỷ Phu 3 năm tù, Nguyễn Văn Thanh 3 năm, Trần Mạnh Huy 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Huỳnh Minh Phụng 3 năm tù.

Các bị cáo Ngô Nhựt Thanh, Tô Mỹ Nhí bị tuyên phạt cùng 6 năm 6 tháng tù về các tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Còn 8 bị cáo khác có mức án từ 3 năm cải tạo không giam giữ đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội đánh bạc.

Đồng Nai: Truy tố các đối tượng tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi

Thứ 7, 09/04/2022 | 19:10
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can.

Con trai nguyên Phó trưởng công an huyện tổ chức đánh bạc đã "sa lưới"

Thứ 2, 18/01/2021 | 14:25
Sau khi đường dây đánh bạc bị lộ, con trai nguyên Phó trưởng công an huyện, kẻ cầm đầu cùng 1 đàn em bỏ trốn và vừa bị bắt giữ. Nhiều đối tượng liên quan đã phải lĩnh án.

Nguyên phó trưởng Công an phường bị khởi tố vì tội tổ chức đánh bạc

Thứ 6, 22/05/2020 | 19:48
Ông Đoàn Hồng Phúc, Phó trưởng Công an phường 6, quận 6 bị khởi tố điều tra về hành đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.