Cựu Giám đốc quan hệ khách hàng OCB chi nhánh Liên Chiểu lĩnh án

Cựu Giám đốc quan hệ khách hàng OCB chi nhánh Liên Chiểu lĩnh án

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 15/08/2022 | 18:30
0
Khánh lợi dụng danh nghĩa Giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông (OCB) chi nhánh quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng lừa 9 người tổng số tiền 19 tỷ 450 triệu.

Ngày 15/8, TAND Tp.Đà Nẵng mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Kim Khánh (40 tuổi), ngụ quận Liên Chiểu mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản,

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2019 đến 10/2019, với danh nghĩa Giám đốc quan hệ khách hàng của OCB chi nhánh quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng, Khánh đã đưa ra thông tin gian dối cần tiền để đầu tư, kinh doanh, đáo hạn ngân hàng. Qua đó, bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Thông qua các mối quan hệ ngoài xã hội, anh Nguyễn Hữu B. (SN 1964), ngụ quận Cẩm Lệ biết Khánh đang làm việc tại OCB. Khánh nói đang cần tiền để làm đáo hạn ngân hàng nên hỏi anh B. có tiền thì giao cho Khánh làm.

Tin tưởng, anh B. đưa 500 triệu đồng sau khi Khánh viết giấy mượn tiền, cam kết trả trong 5 tháng. Hai người thoả thuận, mỗi tháng, Khánh sẽ trả cho anh B. từ 25 đến 30 triệu đồng. Sau đó, Khánh trả cho anh B. 4 tháng, mỗi tháng 25 triệu đồng, tổng cộng 100 triệu đồng. Còn lại 400 triệu đồng, Khánh đã chiếm đoạt.

Trong khi đó, anh Nguyễn Xuân K. (SN 1977), ngụ quận Liên Chiểu, thường xuyên đến giao dịch tại Ngân hàng nơi Khánh làm việc. Từ đó, Khánh lân la làm quen với anh K..

Trong lúc trò chuyện, Khánh đưa ra nhiều thông tin như cần tiền mua đất tại Hoà Xuân, cần tiền để làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách… nên hỏi mượn tiền anh K.. Vì tin tưởng, anh K. đồng ý cho Khánh mượn tiền.

Khánh nhiều lần viết giấy mượn tiền và nhận của anh K. tổng cộng 3 tỷ 950 triệu đồng với lời hứa trong vòng 6 đến 10 ngày sẽ trả. Đến hẹn, Khánh không trả mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Cùng thủ đoạn, Khánh lừa tổng cộng 9 người với số tiền 19 tỷ 450 triệu đồng.

Sau khi có được tiền, Khánh khai đã đưa tất cả cho một người phụ nữ tên Vũ Thị Thanh Nhàn (SN 1980), cư trú tại Cộng hoà Séc.

Riêng việc xác định lãi suất, bị cáo đưa ra nhiều thông tin gian dối để huy động tiền của những nạn nhân thông qua việc viết giấy mượn tiền và giữa hai bên có thoả thuận miệng với nhau về mức lãi suất từ 0,3% đến 0,55% một ngày.

Tuy nhiên, việc thoả thuận lãi suất tiền vay này, Khánh chỉ thoả thuận bằng miệng với những người bị hại, không có giấy tờ gì chứng minh. Người bị hại khai Khánh tự tính và tự đưa tiền dựa trên số tiền được giao.

Hồ sơ điều tra - Cựu Giám đốc quan hệ khách hàng OCB chi nhánh Liên Chiểu lĩnh án

Khánh lừa 9 người tổng số tiền 19 tỷ 450 triệu.

Đồng thời, người bị hại khẳng định, giữa họ và Khánh hoàn toàn không có thoả thuận về mức lãi suất. Do đó, không có căn cứ xác định họ có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Ngoài ra, theo kết quả xác minh tại Ngân hàng OCB chi nhánh Liên Chiểu, ngân hàng cấm nhân viên đáo hạn ngân hàng. Việc Khánh có thực hiện hành vi này tại ngân hàng hay không thì ngân hàng không biết. Chi nhánh này cũng không lưu giữ dữ liệu camera an ninh trước đây.

Hai anh em sinh đôi tố cáo chiếm đoạt hơn 15 tỷ nhưng không có giấy tờ chứng minh

Liên quan đến Khánh, có 2 anh em sinh đôi là Nguyễn Duy H. và Nguyễn Duy T., cùng trú tại quận Ngũ Hành Sơn, tố cáo bị cáo chiếm đoạt số tiền hơn 15 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, việc tố cáo của 2 người này không có giấy tờ chứng minh.

Giữa Khánh và 2 người này có mối quan hệ làm ăn với nhau từ trước. Quá trình hợp tác, làm ăn kinh doanh, cả 2 bên giao nhận tiền thường xuyên không rõ số tiền cụ thể.

Trong khi đó, Khánh khai, giữa mình và 2 anh em sinh đôi này có quen biết, hợp tác kinh doanh với nhau cách đây khoảng 10 năm. Trong quá trình kinh doanh, giữa Khánh và họ thường xuyên chuyển tiền qua lại để cùng làm ăn, hoàn toàn không có việc chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã xác minh và thu thập sao kê tài khoản ngân hàng của các bên và tiến hành kiểm tra, đối chiếu theo lời khai của các bên.

Từ đó, Cơ quan điều tra xác định, giữa Khánh và 2 người này có việc chuyển tiền qua lại với nhau rất nhiều lần trong thời gian dài và liên tục. Xét thấy, việc tố giác tội phạm của 2 người này không có căn cứ nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chạy việc tại Quảng Bình

Thứ 4, 10/08/2022 | 11:06
Liên quan đến hành vi lừa đảo "chạy việc" của Đậu Thị Liệu, SN 1978, trú phường Quảng Thọ, TX.Ba Đồn, Công an tỉnh Quảng Bình đang thông báo tìm bị hại trong vụ án.

Tòa trả hồ sơ vụ Công ty Alibaba lừa đảo hơn 4.000 bị hại

Thứ 3, 09/08/2022 | 16:20
Chiều 9/8, TAND Tp.HCM đã trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba.

Khởi tố cô gái giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo gần 14 tỷ đồng

Thứ 3, 09/08/2022 | 14:59
Không có khả năng trả nợ, Nga đã nhiều lần giả danh nhân viên ngân hàng, khách hàng có hồ sơ đáo hạn để lừa của người bạn hơn 13,6 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.