Cựu hiệu trưởng đại học bị phạt tù 4 năm

Cựu hiệu trưởng đại học bị phạt tù 4 năm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Trong 2 ngày 26 và 2711, Tòa án nhân dân TP. Quy Nhơn đã xét xử sơ thẩm vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Trong vụ này hai bị cáo bị đưa ra xét xử là Trần Tín Kiệt, 62 tuổi, nguyên hiệu trưởng Trường đại học Quy Nhơn và Nguyễn Ngọc Anh, 54 tuổi, nguyên trưởng phòng kế hoạch-tài chính của trường. Trong đó, bị cáo Trần Tín Kiệt bị bệnh nên đã có Đơn xin xét xử vắng mặt.

Pháp luật - Cựu hiệu trưởng đại học bị phạt tù 4 năm(Ảnh minh họa)

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, trong khoảng thời gian từ năm học 1999-2000 đến năm học 2007-2008, Trần Tín Kiệt với vai trò là hiệu trưởng và Nguyễn Ngọc Anh, trưởng phòng kế hoạch-tài chính của Trường đại học Quy Nhơn đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để lạm thu của hơn 22.000 sinh viên với tổng số tiền hơn 18 tỷ 586 triệu đồng.

Sau khi đã thu được tiền, Trần Tín Kiệt chỉ đạo cho các bộ phận tham mưu đề xuất phương án chi số tiền thu được phục vụ cho các hoạt động chung của trường hết hơn 17 tỷ 621 triệu đồng.

Đây là khoản chi trái pháp luật những xét việc chi phí đó phù hợp với lợi ích chung nên được Bộ GD-ĐT chấp nhận quyết toán đến năm 2007. Còn lại khoản tiền 964.847.000 đồng chi trái quy định cho Kiệt, Anh cùng 20 cán bộ trong Ban giám hiệu, các phòng ban, giảng viên, nhân viên của Trường. Trong đó, Trần Tín Kiệt nhận 282.5000.000 đồng; Nguyễn Ngọc Anh nhận 30.350.000 đồng.

Trong vụ án này còn có một số cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường Đại học Quy Nhơn. Nhưng với vai trò thứ yếu nên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đã đình chỉ điều tra, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và đề nghị Hiệu trưởng Trường đại học Quy Nhơn xử lý hành chính.

Tòa án nhân dân TP. Quy Nhơn đã tuyên phạt Trần Tín Kiệt, 4 năm tù và Nguyễn Ngọc Anh, 2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và buộc 2 bị cáo Trần Tín Kiệt, Nguyễn Ngọc Anh cùng 20 cán bộ trong Ban giám hiệu, các phòng ban, giảng viên, nhân viên của Trường phải nộp lại toàn bộ số tiền 964.847.000 đồng chi trái quy định.

N.L (Lược theo GLO)


Cùng chuyên mục

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.