Cựu lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai khai lý do mua Robot phẫu thuật 44 tỷ

Cựu lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai khai lý do mua Robot phẫu thuật 44 tỷ

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 5, 20/01/2022 | 12:49
0
Tiền phẫu thuật bằng Robot Rosa là hơn 6,6 triệu đồng/ca, Bệnh viện Bạch Mai và Công ty BMS thu hơn 23 triệu đồng/ca; hưởng chênh lệch hơn 16,5 triệu đồng/ca.

Ngày 20/01, TAND Tp.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với bị cáo Nguyễn Quốc Anh (cựu Giám đốc bệnh viện Bạch Mai) cùng 7 bị cáo đồng phạm là: Nguyễn Ngọc Hiền (cựu Phó Giám đốc); Trịnh Thị Thuận (Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán); Lý Thị Ngọc Thủy (Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán); Phạm Đức Tuấn (cổ đông sáng lập, cựu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Công nghệ y tế BMS); Ngô Thu Huyền (cựu Phó Giám đốc Công ty BMS); Trần Lê Hoàng (nguyên thẩm định viên Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Hà Nội- VFS) và Phan Minh Dung (cựu TGĐ Công ty VFS).

Trong số này, 2 bị cáo Nguyễn Quốc Anh và Nguyễn Ngọc Hiền bị tạm giam, các bị cáo còn lại được tại ngoại.

Theo công bố của VKS, từ tháng 2/2017 đến tháng 5/2020, bệnh viện Bạch Mai sử dụng Robot Rosa (liên kết với Công ty BMS) thực hiện phẫu thuật sọ não cho 639 ca bệnh, thu hơn 22,9 tỷ đồng. Bệnh viện Bạch Mai đã thanh toán chi phí liên quan 551 ca bệnh cho Công ty BMS.

Theo kết luận giám định, tiền phẫu thuật bằng Robot Rosa là hơn 6,6 triệu đồng/ca, Bệnh viện Bạch Mai và Công ty BMS thu hơn 23 triệu đồng/ca; hưởng chênh lệch hơn 16,5 triệu đồng/ca.

Như vậy, các bị cáo đã câu kết nâng khống giá trị hệ thống robot Rosa từ hơn 7 tỷ đồng lên 38 tỷ đồng.

Các bị cáo tại bệnh viện Bạch Mai đã tạo điều kiện cho Công ty BMS tham gia liên doanh, liên kết lắp đặt robot Rosa với giá trị 39 tỷ đồng không đúng thực tế, mang lại lợi nhuận cho tập thể, cá nhân bị cáo Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Ngọc Hiền, Trịnh Thị Thuận một số tiền nhất định và gây thiệt hại cho người bệnh hơn 10,5 tỷ đồng.

“Để thuận lợi cho việc thực hiện hành vi nâng khống, cựu Chủ tịch BMS là Phạm Đức Tuấn đã "biếu" Nguyễn Quốc Anh 400 triệu đồng và 10 nghìn USD; Nguyễn Ngọc Hiền 150 triệu đồng; Trịnh Thị Thuận 50 triệu đồng. Hiện, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Ngọc Hiền, Trịnh Thị Thuận, Phan Minh Dung đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính”, cáo buộc của VKS nêu rõ.

Bị yêu cầu đứng trước bục khai báo trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Quốc Anh khai nhận, khoảng tháng 5/2016, bị cáo biết Phạm Đức Tuấn (cựu giám đốc Công ty BMS). Tại buổi gặp gỡ, Tuấn giới thiệu Công ty BMS là đơn vị phân phối hệ thống Robot Rosa hỗ trọ phẫu thuật thần kinh sọ não và Robot Mako hỗ trợ phẫu thuật khớp gối, đề nghị bệnh viện mua 2 hệ thống trên với giá lần lượt 38 tỷ đồng và 44 tỷ đồng.

Hồ sơ điều tra - Cựu lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai khai lý do mua Robot phẫu thuật 44 tỷ

Cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh (bên trái).

Nói về lý do nhận lời đề nghị của BMS mua hai con Robot, bị cáo Quốc Anh khai: “Tôi nghe anh em trong viện kể từng sang Singapore để chữa trị ung thư, chi phí hơn một tỷ đồng chưa kể tiền ăn ở. Thiết nghĩ, nếu mang được 2 robot này về, mỗi bệnh nhân sẽ chỉ phải bỏ ra 150 triệu đồng, không phải sang nước ngoài”.

Đối chất về việc này, bị cáo Tuấn khai, về phía bệnh viện không đồng ý mua vì kinh phí lớn. Nhưng “các anh em trong khoa” mong muốn có thiết bị mới vì bệnh nhân chỉ phải chi 100 triệu đồng, giá điều trị rẻ hơn nước ngoài hàng chục lần (điều trị ở Singapore là 1,8 tỷ đồng).

“Sau nhiều lần thỏa thuận, Bệnh viện Bạch Mai và Công ty BMS thống nhất thực hiện theo hình thức liên doanh, liên kết. Công ty BMS cũng đưa ra giá bán Robot Mako là 44 tỷ đồng và Robot Rosa là 39 tỷ đồng. Chủ trương mua 2 hệ thống trên được đưa ra trong các buổi giao ban và thông báo toàn bệnh viện sau đó mới cho tiến hành các thủ tục”, bị cáo Tuấn khai nhận.

Nói về việc hưởng lợi trong vụ án, cựu Giám đốc bệnh viện Bạch Mai thừa nhận có việc này. “Lợi ích riêng là có, ngày 27/2 (ngày Thầy thuốc Việt Nam - PV), lễ tết, anh Tuấn có đến bệnh viện chúc Tết Ban giám đốc, khoa, phòng và trong đó có tôi, một đến hai chục triệu”, bị cáo Nguyễn Quốc Anh khai.

Với mong muốn xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Quốc Anh cũng trình bày một số thành tích mà ông này đạt được trong quá trình công tác. Nói về việc làm sai trái của mình, cựu Giám đốc tỏ vẻ hối hận và mong tòa cho hưởng lượng khoan hồng.

Tiếp đên, Nguyễn Ngọc Hiền (cựu Phó Giám đốc bệnh viện) không có ý kiến gì về cáo trạng truy tố của VKS, bị cáo vẫn thừa nhận tin tưởng vào lừa chọn, quyết định của Giám đốc.

“Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương, bao nhiêu năm anh Quốc Anh phát triển bệnh viện, tìm thiết bị mới, tiên tiến…. Bản thân tôi sơ suất khi không đọc lại các quy định thẩm định giá và tin tưởng vào chủ trương của giám đốc. Tôi rất ân hận và khai báo đầy đủ, thành khẩn tại cơ quan điều tra, xác định lỗi do mình gây ra, bị cáo mong HĐXX xem xét động cơ, mục đích, cho bị cáo một cơ hội làm lại cuộc đời”, bị cáo Hiền hối hận trình bày.

Chiều nay, HĐXX tiếp tục làm việc.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng đồng phạm sắp hầu tòa

Thứ 7, 01/01/2022 | 19:32
Gây thiệt hại hơn 10,5 tỷ đồng cho người bệnh liên quan đến hợp đồng liên doanh liên kết lắp đặt robot phẫu thuật sọ não, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cùng các đồng phạm chuẩn bị hầu tòa.

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn

Thứ 6, 10/12/2021 | 15:26
Bộ Công an vừa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, từ tại ngoại sang tạm giam để phục vụ điều tra.

Tìm người bị "móc túi" khi phẫu thuật bằng robot ở bệnh viện Bạch Mai

Thứ 4, 10/11/2021 | 22:00
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu hồi được toàn bộ số tiền người bệnh hay người nhà chi trả không đúng quy định liên quan 637 ca phẫu thuật ở bệnh viện Bạch Mai.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.