Cựu PGĐ sở GD&ĐT Triệu Thị Chính kháng cáo với lý do

Cựu PGĐ sở GD&ĐT Triệu Thị Chính kháng cáo với lý do "tôi không có tội, tôi bị oan"

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 06/11/2019 | 20:39
0
Liên quan tới vụ gian lận điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang, bị cáo Triệu Thị Chính - cựu Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Giang vừa có đơn kháng cáo toàn bộ bản án liên quan tới bị cáo.

Theo đó, trong đơn kháng cáo gửi đến TAND cấp cao tại Hà Nội và TAND tỉnh Hà Giang, bị cáo Triệu Thị Chính cho rằng "bị cáo không có tội, bị cáo bị oan" theo cáo buộc tại cáo trạng của Viện KSND tỉnh do đó, kháng cáo và kêu oan bản án số 46/2019/HS-ST ngày 25/10 phần quyết định và những vấn đề liên quan đến bị cáo.

Cựu Phó giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang đề nghị tòa cấp phúc thẩm giải quyết hành vi của bị cáo không cấu thành tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi, theo điều 358 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ điều tra - Cựu PGĐ sở GD&ĐT Triệu Thị Chính kháng cáo với lý do 'tôi không có tội, tôi bị oan'

Bị cáo Triệu Thị Chính tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 25/10.

Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX nhận định bị cáo Triệu Thị Chính, trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 là người có chức vụ quyền hạn, đã đưa danh sách 13 thí sinh cho bị cáo Nguyễn Thanh Hoài.

HĐXX nhận định lời khai của bị cáo Hoài nói bị cáo Chính đưa danh sách 12/13 thí sinh để nhờ nâng điểm, lời khai của bị cáo Lương được nhìn thấy danh sách 13 thí sinh là có căn cứ đáng tin cậy. Với chức vụ của mình, bị cáo Chính đã dùng ảnh hưởng của mình để tác động ghép phách, kiểm dò, nâng điểm môn Ngữ văn. Tội phạm hoàn thành từ khi bị cáo Chính đưa danh sách cho bị cáo Hoài.

Hành vi của bị cáo Chính được HĐXX xác định là lỗi cố ý trực tiếp. Ngoài ra, không có căn cứ chứng minh bị cáo nhận tiền, tài sản khác để trục lợi.

Từ đó, đủ cơ sở khẳng định, Viện kiểm sát truy tố bị cáo Chính là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Điểm thi môn Ngữ văn chưa được nâng là khách quan, phạm tội chưa đạt. Do đó, tòa tuyên bị cáo Triệu Thị Chính 2 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý giáo dục trong 1 năm.

Lý do vợ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang bị khiển trách

Thứ 6, 25/10/2019 | 11:07
Liên quan đến vụ án nâng điểm thi THPT năm 2018 ở Hà Giang, ngày 25/10, nguồn tin của Báo Người Đưa Tin cho biết, Đảng ủy khối cơ quan-doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đã ra quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Nga vợ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang có hành vi nhờ bị cáo Triệu Thị Chính xem điểm.

Tuyên án gian lận thi cử Hà Giang: Chủ mưu nâng điểm lĩnh án 8 năm tù, kiến nghị giữ bài thi năm 2017 để điều tra

Thứ 6, 25/10/2019 | 10:08
HĐXX xác định Nguyễn Thanh Hoài là chủ mưu trong vụ nâng điểm thi THPT Quốc gia 2018 ở Hà Giang và tuyên phạt bị cáo 8 năm.

[Infographic] Những phát ngôn gây sốc trong phiên xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang

Thứ 2, 21/10/2019 | 11:05
Ngày 25/10/2019, HĐXX sẽ tuyên án các bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang. Sau phần tranh luận, tất cả các bị cáo đều khai sửa điểm cho hơn 100 thí sinh là do mối quan hệ tình cảm. Dư luận hoài nghi, liệu những lời khai này đã thực sự chính xác hay chỉ là sự ngụy biện cho những hành vi trái pháp luật?
Cùng tác giả

Xem xét tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường vào đầu năm 2024

Thứ 4, 29/11/2023 | 12:04
Tổng Thư ký Quốc hội cho biết đang xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường vào tháng 1/2024 để xem xét một số nội dung quan trọng.

Người dân có thẻ căn cước công dân có phải đi làm thẻ căn cước?

Thứ 4, 29/11/2023 | 11:50
Sau thời điểm 1/7/2024 khi Luật Căn cước có hiệu lực, người dân đang có thẻ căn cước công dân sẽ không phải đi làm lại thẻ căn cước nếu như thẻ vẫn còn hiệu lực.

Triển khai hiệu quả phương án cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024

Thứ 4, 29/11/2023 | 10:48
Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu xây dựng, ban hành đồng bộ các văn bản để triển khai có hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Quốc hội chốt giảm 2% thuế VAT đến hết tháng 6/2024

Thứ 4, 29/11/2023 | 10:08
Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế VAT từ 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Xử nghiêm tình trạng sở hữu chéo, doanh nghiệp "sân sau" của ngân hàng

Thứ 4, 29/11/2023 | 10:07
Trong lĩnh vực ngân hàng, Quốc hội yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng sở hữu chéo trong hoạt động tín dụng, tình trạng DN "sân sau" của ngân hàng.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Án chung thân cho đôi nam nữ vận chuyển ma tuý bán kiếmlời

Thứ 4, 29/11/2023 | 21:49
Bị cáo Bùi Thị Hồng Vân và Đỗ Văn Nam mua và vận chuyển 500,46 gam Ketamine và 1999,90 gam Methamphetamine từ Tp.HCM về Bình Thuận nhằm bán kiếm lời.

Hai vợ chồng lãnh án vì làm sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 29/11/2023 | 19:00
Sau khi đặt làm 5 sổ đỏ giả, Nguyễn Phương Bình đã bàn bạc với vợ mang đi thế chấp để chiếm đoạt 912 triệu đồng của nhiều bị hại.

Vụ vi phạm đấu thầu tại Bệnh viện Thủ Đức: Trợ thủ đắc lực của bị cáo Nguyễn Minh Quân từng là nhân viên rửa xe

Thứ 4, 29/11/2023 | 17:04
Vụ án thông thầu tại BV Tp.Thủ Đức có tất cả 8 bị cáo, bị đưa ra xét xử về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản, Rửa tiền.

Diễn biến mới vụ 2 tài xế cố tình lái ô tô sang đâm nhau giữa phố

Thứ 4, 29/11/2023 | 13:47
Cơ quan điều tra Công an Tp.Bà Rịa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đôi nam, nữ tài xế cố tình lái ô tô tông nhau tại ngã tư đường, gây xôn xao mạng xã hội.

3 đối tượng thoát vòng lao lý vẫn hưởng lợi trong vụ Trần Quí Thanh

Thứ 4, 29/11/2023 | 11:13
Do 3 đối tượng này không biết rõ mục đích của Trần Quí Thanh và đồng phạm là chiếm đoạt tài sản của các bị hại nên đã thoát tội dù hưởng lợi hàng tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

3 đối tượng thoát vòng lao lý vẫn hưởng lợi trong vụ Trần Quí Thanh

Thứ 4, 29/11/2023 | 11:13
Do 3 đối tượng này không biết rõ mục đích của Trần Quí Thanh và đồng phạm là chiếm đoạt tài sản của các bị hại nên đã thoát tội dù hưởng lợi hàng tỷ đồng.

Vụ vi phạm đấu thầu tại Bệnh viện Thủ Đức: Trợ thủ đắc lực của bị cáo Nguyễn Minh Quân từng là nhân viên rửa xe

Thứ 4, 29/11/2023 | 17:04
Vụ án thông thầu tại BV Tp.Thủ Đức có tất cả 8 bị cáo, bị đưa ra xét xử về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản, Rửa tiền.

Hai vợ chồng lãnh án vì làm sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 29/11/2023 | 19:00
Sau khi đặt làm 5 sổ đỏ giả, Nguyễn Phương Bình đã bàn bạc với vợ mang đi thế chấp để chiếm đoạt 912 triệu đồng của nhiều bị hại.

Công an điều tra việc dòng chữ lạ xuất hiện trên cổng một trường ở Bình Định

Thứ 4, 29/11/2023 | 20:09
Ngày 28/11 vừa qua, bảng LED trước cổng Trường THCS Nhơn Bình (phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn) bất ngờ chạy dòng chữ "nhà cái" khiến nhiều người bất.

Bình Thuận: Gần 60 năm tù cho những kẻ gieo rắc “cái chết trắng”

Thứ 4, 29/11/2023 | 07:00
Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Mai Thanh Phong, Nguyễn Tấn Thành cùng 20 năm tù giam; Lưu Hồ Trọng Nghĩa 17 năm tù giam cùng tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.