Cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín bị đề nghị 7 – 8 năm tù

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín bị đề nghị 7 – 8 năm tù

Võ Công Thư
Thứ 6, 27/12/2019 | 18:00
0
Trong phần luận tội, đại diện VKS nhận định vai trò cầm đầu của cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM để đề nghị tòa tuyên mức án nghiêm. Tuy nhiên, đại diện cơ quan công tố cũng xem xét nhiều tình tiết làm căn cứ giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Nguyễn Hữu Tín.

Sau hơn 1 ngày xét xử, đại diện VKSND TP.HCM cho rằng, nhà đất 15 Thi Sách là tài sản công, ông Tín được giao quản lý lĩnh vực đất đai buộc phải biết điều này.

Hồ sơ điều tra - Cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín bị đề nghị 7 – 8 năm tù

Ông Nguyễn Hữu Tín bị đề nghị cao nhất 8 năm tù.

Việc tham mưu, sắp xếp nhà đất này thuộc Ban Chỉ đạo 09 của Bộ Tài chính. Nhưng khi tiếp nhận đề nghị giao đất cho công ty của Vũ “nhôm”, ông Tín không báo cáo Chủ tịch UBND TP.HCM, Sở Tài chính…mà tự ký chấp thuận cho công ty này thuê đất.

Hành vi của bị cáo đã vi phạm quy định của Nhà nước, vi phạm quy định Luật Đất đai 2013, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 6,7 tỷ đồng. Hành vi này còn là nguyên nhân dẫn tới việc Nhà nước chưa thu hồi được số tiền 802 tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất.

Hành vi của ông Tín mang tính chỉ đạo, định hướng, có tính chất quyết định, do đó cần có mức hình phạt nghiêm minh để răn đe. Tuy nhiên, VKS cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho ông Tín như đã nộp lại 1 phần khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp trong quá trình công tác…

Đối với Đào Anh Kiệt, bị cáo đã có hành vi ký các tờ trình dự thảo để chấp thuận cho Công ty Bắc Nam 79 thuê đất, dù nhận thức rõ đất 15 Thi Sách là tài sản công.

Ở cương vị người đứng đầu Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, ông Kiệt biết sai nhưng vẫn làm, bỏ mặc hậu quả xảy ra nên phải chịu trách nhiệm cao nhất tại sở này.

Quá trình xét hỏi tại tòa, bị cáo Kiệt không thừa nhận một số hành vi phạm tội, không thể hiện thái độ ăn năn hối hận, do đó không được hưởng tình tiết giảm nhẹ hình phạt này.

Dù bị cáo Kiệt có một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt khác về nhân thân nhưng không đủ để xem xét giảm án cho bị cáo. Xét bị cáo chưa thể hiện thái độ ăn ăn, trách nhiệm của bản thân về các sai phạm nên cần phải có mức án ngang bằng với bị cáo Nguyễn Hữu Tín.

Với 3 bị cáo còn lại, đại diện VKS cho rằng, mặc dù biết rõ đất 15 Thi Sách thuộc sở hữu Nhà nước nhưng đã tham mưu cho Nguyễn Hữu Tín ký phê duyệt cho thuê đất. Trong vụ án, bị cáo Tín là người cầm đầu, các bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức.

Từ những phân tích trên, VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Tín, bị cáo Kiệt cùng 7-8 năm tù. Bị cáo Lê Văn Thanh và Trương Văn Út cùng bị đề nghị 5 - 6 năm tù, Nguyễn Thanh Chương 4 - 5 năm tù.

Phiên tòa bước vào phần tranh luận, dự kiến tuyên án vào ngày 30/12 tới.

[Info] Nguyên Phó chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Hữu Tín: Đường tới sai phạm

Thứ 4, 25/12/2019 | 10:04
Ngày 26/12, Tòa án nhân dân TP. HCM sẽ xét xử sơ thẩm Nguyên phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín và 4 đồng phạm liên quan đến vụ giao đất ở số 15 Thi Sách (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) cho công ty của Vũ "nhôm". Đây là vụ án mà các bị cáo cùng bị truy tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với khung hình phạt từ 10-20 năm tù.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.