Cựu Phó tổng giám đốc HUD tiếp tục hầu tòa

Cựu Phó tổng giám đốc HUD tiếp tục hầu tòa

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
0
Hôm qua (15/3), TAND TP Hà Nội mở tòa xét xử phần dân sự trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Bộ Xây dựng.

Cơ quan chức năng xác định, HUD được Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội giao quản lý 350.000 m2 đất tại xã Định Công (Thanh Trì, Hà Nội) và 246.300 m3 tại xã Mỹ Đình để xây dựng khu đô thị mới. Đào Tiến Dũng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc HUD chuyển nhượng hạ tầng tại 2 dự án nêu trên, lấy tiền hưởng lợi cá nhân.

Tháng 8-9/2003, Đào Tiến Dũng "đạo diễn" phi vụ chuyển nhượng gần 2.000 m2 đất cho chủ đầu tư thứ phát là Công ty Thăng Long 9, với giá bán 7 triệu đồng/m2. Trong khi đó, mức do HUD ấn định chỉ là 3 triệu đồng. Thương vụ thành công, nhóm của Đào Tiến Dũng hưởng gần 7,6 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra còn phát hiện, Đào Tiến Dũng còn có hành vi tương tự khi tổ chức chuyển nhượng hơn 6.000 m2 đất thương mại tại khu đô thị mới Định Công, Hà Nội. Tháng 12/2003, muốn có được dự án trên, Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1, thị xã Điện Biên, Điện Biên, đã phải mua với giá đắt gấp 3 lần thực tế (từ 1,5 triệu đồng/m2 lên 4,5 triệu m2). Đào Tiến Dũng đề nghị, tiền chênh lệch chuyển trực tiếp vào tài sản của ông. Ngay lập tức, 9,5 tỷ đồng đã được nộp để làm "căn cứ đảm bảo".

Tại các phi vụ trên, có sự tham gia tích cực của Lê Tuấn Anh và Nguyễn Hữu Tiến. Hai người được Đào Tiến Dũng chia "lộc" lần lượt 200 triệu đồng và 1,1 tỷ đồng. Viện kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, Đào Tiến Dũng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận tiền chênh lệch khi chuyển nhượng 2 dự án hơn 17 tỷ đồng, trong đó hưởng cá nhân trên 15 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra còn khởi tố bà Bùi Thị Huyền Sâm (Giám đốc Công ty TNHH Phú Vinh) về hành vi giúp sức cho Dũng lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận tiền chênh lệch ngoài hợp đồng của Công ty Thăng Long 9, hưởng lợi gần 500 triệu đồng. Tuy nhiên, xét bà Sâm có công tố giác tội phạm, phạm tội lần đầu với vai trò đồng phạm giúp sức, có thái độ thành khẩn khai báo, nộp khắc phục 250 triệu đồng và 4.000 USD. Vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đề nghị và được VKSND Tối cao chấp thuận cho Bùi Thị Huyền Sâm được miễn trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa này, ông Đào Tiến Dũng (SN 1957, nguyên Phó tổng giám đốc HUD) ra tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bị bà Bùi Thị Huyền Sâm khởi kiện đòi số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

PV (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.