Cựu phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện lĩnh 3 năm tù

Cựu phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện lĩnh 3 năm tù

Thứ 6, 23/08/2013 | 11:26
0
Sau hai lần trả hồ sơ điều tra bổ sung và nhiều lần tạm hoãn phiên tòa, chiều 22/8, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án các bị cáo trong vụ án “ăn đất” tại xã Thanh An (Thanh Chương). Cựu phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Chương lĩnh 3 năm tù giam.

Các bị cáo Nguyễn Văn Lương (SN 1963) - nguyên Ủy viên BCH Huyện ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Chương (Nghệ An); Nguyễn Hữu Đức (SN 1962) - nguyên Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Thanh Chương, Trần Văn Dinh (SN 1944) - nguyên cán bộ địa chính xã Thanh An bị Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố 2 tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Riêng bị cáo Nguyễn Công Đức (SN 1967) - nguyên Chủ tịch UBND xã Thanh An (huyện Thanh Chương) bị truy tố tội danh “lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Pháp luật - Cựu phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện lĩnh 3 năm tù
Các "quan xã, quan huyện" tại phiên tòa chiều 22/8 (Ảnh: Doãn Hòa)

Từ năm 2004 đến 2006, lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Hữu Đức đã chỉ đạo Trần Văn Dinh thống nhất xây dựng hồ sơ đề nghị cấp đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 28 lô đất cho 28 hộ sai đối tượng. Số tiền bán 28 lô đất này được ghi thành 2 phiếu thu (1 phiếu ghi thu tiền bán đất, 1 phiếu ghi thu tiền “xây dựng quê hương”).

Tổng số tiền bán 28 lô đất được UBND xã Thanh An nộp vào ngân sách huyện Thanh Chương là 436.060.000 đồng. Sau đó UBND huyện Thanh Chương trích điều tiết lại cho ngân sách là 175.000.000 đồng (bằng 40%).

Số tiền thu “xây dựng quê hương” là 745.417.300 đồng đưa vào quỹ UBND xã Thanh An và chi đầu tư sơ sở hạ tầng (lẽ ra số tiền này phải nộp vào ngân sách huyện đầy đủ, sau đó huyện sẽ điều tiết lại 40% cho xã theo quy định). Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách cấp trên là 447.250.380 đồng. Số tiền này được UBND xã Thanh An đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã.

Tương tự như vậy, từ tháng 02/2004 đến tháng 7/2006, Nguyễn Văn Lương và Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Công Đức, Trần Văn Dinh đã tiến hành giao đất ở trái quy định cho 26 hộ là 17.176 m2 khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép để thu 224.605.000 đồng của 24/26 hộ dân vào quỹ UBND xã Thanh An. (Số tiền này được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã). Theo biên bản định giá ngày 18/9/2012 của Hội đồng định giá tài sản thiệt hại từ việc giao 17.176 m2 là 119.882.000 đồng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2006 đến tháng 12/2008, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Công Đức, Trần Văn Dinh đã tiến hành giao đất ở một số khu vực, thu thêm vào quỹ UBND xã 716 triệu đồng trái quy định tại điều 37 - Luật đất đai năm 2003 của 23 hộ dân là 5.806 m2 khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép (số tiền này đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã Thanh An) gây thiệt hại là 90.525.000 đồng.

Ngoài các hành vi nêu trên Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Hữu Đức và Trần Văn Dinh còn có hành vi giao nhận đất lâm nghiệp không đúng theo quy định pháp luật. Sau đó, Nguyễn Văn Lương được điều về huyện ủy Thanh Chương giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Thanh Chương, Nguyễn Hữu Đức được điều về làm Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Thanh Chương, ông Nguyễn Công Đức được bầu làm Chủ tịch UBND xã Thanh An.

Liên quan đến vụ án này còn có ông Nguyễn Quốc Tự - Phó Chủ tịch UBND xã, Đặng Đình Lợi - Kế toán UBND xã Thanh An, Thái Văn Ba - cán bộ Phòng TN&MT huyện Thanh Chương và một số cá nhân khác đã vi phạm liên quan đến vụ án nhưng chưa đến mức phải xử lý hình sự và kiến nghị xử lý bằng các hình thức khác.

HĐXX cho rằng, đây là một vụ án đồng phạm với vai trò chủ yếu là Lương, còn Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Công Đức và Trần Văn Dinh là người thực hành. Kết thúc phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Lương 3 năm tù giam, Nguyễn Hữu Đức 30 tháng tù treo, Trần Văn Dinh 24 tháng tù treo, Nguyễn Công Đức 12 tháng tù treo.

Theo Dân trí

Lĩnh án 3 năm tù chỉ vì hôn hai chị em gái

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
Tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, một cậu bé 15 tuổi bị kết án 3 năm tù giam sau khi bị bắt quả tang đang hôn hai chị em gái.

Đại họa, một gia đình hai người lĩnh án tử

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Vì tiếc tiền tình phí trót đầu tư cho người yêu cũ, Lại Văn Hưng quyết một phen đòi lại. Bị người yêu chối nợ, gã điên cuồng giết hại nạn nhân nên phải lĩnh án tử. Hai tháng sau ngày gã gây án, người chú ruột của gã cũng xuống tay cướp đi mạng sống của cô tình nhân và lĩnh án tử như gã.

Kẻ sát nhân say tình chị dâu lĩnh án tử hình

Thứ 4, 26/06/2013 | 15:23
Sau khi cùng người tình buộc đá vào xác chồng để dìm xuống sông, Thủy nấu mì cho cả hai ăn rồi ân ái trên chính chiếc giường vừa gây án.

'Siêu trộm' hơn 60 xe máy lĩnh án chung thân

Thứ 2, 10/06/2013 | 16:35
Không có nghề nghiệp, trong vòng 2 năm Gấm cùng đồng bọn trộm được 63 xe máy trị giá gần 1 tỷ đồng.

Người tiêu dùng 'lĩnh án'

Thứ 2, 11/03/2013 | 07:24
Quy định sẽ xử phạt người đội mũ bảo hiểm rởm của ngành giao thông dường như đã không xét đến khía cạnh người đội mũ bảo hiểm rởm chính là người tiêu dùng, là nạn nhân cần được pháp luật bảo vệ, cần được hỗ trợ, giúp đỡ.

Trả thù tàn độc tình địch, 'hoạn thư ông' lĩnh án tù

Thứ 2, 18/02/2013 | 13:34
Thấy vợ lén lút nghe điện thoại giữa đêm hôm khuya khoắt, máu ghen trong người Phong bùng lên. Trong cơn giận, Phong đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ khiến vợ hắn khăn gói, ẵm con bỏ đi.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.