Cứu sống sản phụ bị biến chứng đờ tử cung nguy hiểm sau sinh

Cứu sống sản phụ bị biến chứng đờ tử cung nguy hiểm sau sinh

Thứ 6, 01/12/2017 | 22:09
0
Sau khi sinh, chị H. bị biến chứng đờ tử cung gây nguy hiểm đến tính mạng, may mắn, bệnh nhân đã được đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cứu sống thành công.

Sản phụ Nguyễn Thị H. (34 tuổi), được đưa vào bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, đóng tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế để sinh thường vào ngày 28/11. Đến 12h10 cùng ngày, âm đạo của sản phụ bất ngờ xuất hiện tình trạng chảy máu nhiều, tri giác lơ mơ, da xanh tái nhợt nhạt, mạch, huyết áp không đo được.

Ngay sau đó, đội ngũ các y bác sĩ của khoa Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu đã hồi sức tích cực cho bệnh nhân; đồng thời khoa sản tiến hành cấp cứu, đánh giá nguyên nhân và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Các bệnh - Cứu sống sản phụ bị biến chứng đờ tử cung nguy hiểm sau sinh

Sản phụ H. hiện đang hồi phục sức khỏe.

Sau khi được sự đồng ý của ban Giám Đốc bệnh viện và gia đình, kíp mổ gồm các bác sĩ khoa Sản và khoa Gây mê hồi sức đã nhanh chóng tiến hành thực hiện phẫu thuật cắt tử cung cầm máu cho bệnh nhân, đồng thời khoa Xét nghiệm tiến hành lấy máu và nhận thêm máu từ trung tâm Huyết học truyền máu bệnh viện Trung ương Huế, để kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Trong quá trình hồi sức và phẫu thuật, bệnh nhân đã được truyền tổng cộng hơn 2 lít máu đồng nhóm và huyết thanh tươi. Đến chiều tối cùng ngày, bệnh nhân đã tỉnh táo hơn, huyết động ổn, tình trạng tri giác được cải thiện rõ rệt.

PGS. TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ: “Đờ tử cung sau sinh là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng của sản phụ. Việc điều trị cấp cứu hết sức khẩn trương, phối hợp nhịp nhàng đồng bộ của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã đưa sản phụ qua khỏi tình trạng thập tử nhất sinh, gia đình, người thân cảm kích, xúc động".

Hiện tại, bệnh nhân đã ăn uống nhẹ được và tỉnh táo, tiếp xúc tốt với mọi người.

Bích Ngọc

Cứu sống mẹ con sản phụ bị nhau tiền đạo trung tâm hiếm gặp

Chủ nhật, 22/10/2017 | 17:01
Ngày 22/10, bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một trường hợp mang thai bị nhau tiền đạo trung tâm hiếm gặp, u xơ tử cung to.

4 nhân viên y tế hiến máu cứu sống sản phụ bị đờ tử cung sau sinh

Thứ 7, 24/06/2017 | 12:37
Ngày 24/6, bác sỹ Phan Thanh Minh, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa cứu sống thành công một sản phụ bị sốc mất máu nặng do đờ tử cung sau đẻ thường.

Nhờ 'báo động đỏ', thai phụ vỡ tử cung được cứu sống kịp thời

Thứ 6, 10/03/2017 | 10:55
Thai phụ chuyển dạ trong đêm, bị vỡ tử cung và được ê kíp bác sĩ của 4 bệnh viện mổ thai, cứu sống trong đêm. Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định.
Cùng tác giả

Quảng Bình: Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:11
Ngày 28/3, Hội Luật gia huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.

Tiền mất tật mang, bố con suýt "từ mặt"nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:50
Nhiều lần con cái can ngăn, thậm chí xảy ra cãi vã, ông T. vẫn không bỏ được thói quen mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng về tự chữa bệnh.

Chuyện công an chính quy "cắm bản" và những đổi thay không ngờ ở xã biên giới

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:40
Đến nay, xã biên giới Kim Thủy đã có nhiều đổi thay tích cực. Đó là kết quả sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã chính quy về "cắm bản".

Bị cáo nhận án 20 năm tù giam dù ngoan cố liên tục thay đổi lời khai, chối tội

Chủ nhật, 24/03/2024 | 09:00
Suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trường không thành khẩn khai báo, nhiều lần quanh co, chối tội.