Cứu thị trường BĐS cần có nhiều biện pháp đồng bộ

Cứu thị trường BĐS cần có nhiều biện pháp đồng bộ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:40
0
Theo bộ trưởng Bộ Xây dựng, chủ trương làm ấm thị trường BĐS của Chính phủ là đúng đắn, cần thiết vào lúc này. Người đứng đầu Bộ Xây dựng tin tưởng chủ trương này sẽ là mũi tên bắn trúng nhiều đích, vừa giúp doanh nghiệp BĐS tháo gỡ khó khăn, vừa tạo điều kiện cho người dân mua được nhà ở.

Thưa bộ trưởng, chủ trương giải cứu BĐS đã được Bộ Xây dựng đưa ra từ hai tháng trước, vậy theo ông điều cốt yếu khi thực hiện chủ trương này là gì? Đâu là những vướng mắc cần tháo gỡ?

Trước hết, tôi rất đồng tình với chỉ đạo của Thủ tướng về việc giải quyết nợ xấu, cứu thị trường BĐS. Tôi cho rằng, để thực hiện hiệu quả chủ trương này thì điều cốt lõi phải sử dụng nhiều giải pháp đồng bộ, phải gắn với chiến lược nhà ở.

Việc tháo gỡ khó khăn cho BĐS phải cân đối được cung cầu, tránh lệch pha trong cung cầu, nghĩa là người có tiền ít cần có nhà ở trong khi sản phẩm phù hợp với người ta lại không có. Những sản phẩm nhà ở cao cấp, căn hộ đắt tiền lại được xây dựng nhiều, mà người có tiền để mua loại này lại ít, rõ ràng như vậy là không cân đối được cung cầu.

Bất động sản - Cứu thị trường BĐS cần có nhiều biện pháp đồng bộ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng.

Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng nói chung, phát triển đô thị nói riêng, cần rà soát lại tất cả các dự án đã cấp phép, cái nào thì tiếp tục triển khai, cái nào phải gác lại, cái nào thì chuyển đổi cơ cấu. Trong đó cần hướng về nhà ở xã hội, tập trung vào việc phát triển nhà ở xã hội, tôi cho đó cũng là một gói kích cầu. Việc này sẽ giúp người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp sẽ được Nhà nước hỗ trợ, mua nhà thấp hơn giá thị trường.

Về tín dụng, phải có những gói tín dụng lãi suất thấp cho người mua nhà, đặc biệt là người thu nhập thấp ở đô thị, gói tín dụng đó lãi suất phải thấp. Theo tôi thì lãi suất này chỉ độ 5 - 6% mà thôi. Do đó, Ngân hàng Nhà nước phải cho vay, tái cấp vốn cho ngân hàng thương mại. Ngoài ra, các địa phương cần chung tay vào cuộc, hỗ trợ lãi suất cho người mua nhà bằng ngân sách của địa phương đó hoặc từ các quỹ phát triển của địa phương thì mới giảm lãi suất như vậy.

Về chính sách tài khóa, theo tôi cần phải giảm thuế VAT cho người mua nhà; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài ra có thể dùng những gói đầu tư bằng ngân sách để mua nhà thương mại với giá cạnh tranh để làm nhà tái định cư, nhà xã hội cho thuê.. hoặc nhà công vụ. Thủ tục hành chính cho các dự án, phải nhanh gọn, đơn giản.

Thưa bộ trưởng, Bộ Xây dựng là đơn vị tiên phong trong việc làm ấm thị trường BĐS, vậy bộ đã thực hiện chủ trương này đến đâu?

Chủ trương này được Bộ Xây dựng đưa ra từ 2 tháng trước, nhưng để thực hiện được thì cần có sự cho phép của Chính phủ và sự phối hợp của các bộ ngành khác. Rất may, vừa qua Chính phủ và các bộ ban ngành đều vào cuộc quyết liệt, bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cũng lên tiếng ủng hộ quan điểm này, địa phương cũng ủng hộ. Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo việc này, Chính phủ cam kết sẽ ra Nghị quyết về việc hỗ trợ lãi suất trong thời gian tới. Khi có Nghị quyết thì việc thực hiện sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều.

Đối với Bộ Xây dựng, chúng tôi đã tổ chức các cuộc gặp mặt doanh nghiệp để đăng ký dự án, động viên, khuyến khích họ điều chỉnh dự án đúng theo hướng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội. Trong thời gian tới, bộ sẽ có những việc làm cụ thể hơn để hỗ trợ doanh nghiệp, làm ấm thị trường BĐS.

Xin cảm ơn ông!

Quốc Triều


Cùng chuyên mục

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.